Sala trăm cột trăm tuổi
Được xây dựng từ năm 1573, chùa Buppharam (còn gọi là chùa hoa) tọa lạc tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cách trung tâm Tp.Bạc Liêu khoảng 7 km là một trong những ngôi chùa Khmer lâu đời nhất của tỉnh Bạc Liêu hiện nay.
Chùa Buppharam được người dân địa phương gọi là chùa Chót. Bởi, theo tuyến đường giao thông từ trung tâm Bạc Liêu đi vào xã Hưng Hội, có 3 ngôi chùa Khmer thì chùa này nằm ở vị trí cuối. Chùa được đặt tên theo tên của vị Thượng tọa sáng lập chùa.

Trải qua hơn trăm năm nhưng ngôi sala của chùa Buppharam vẫn sừng sững, gần như còn nguyên bản.
Trong khuôn viên chùa có một công trình bằng gỗ hầu như còn nguyên vẹn, được xem là hiếm có hiện nay, đó là ngôi sala (giảng đường). Công trình này xây dựng từ năm 1915, tức đã hơn 100 năm tuổi.
Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa cho biết, cây gỗ làm sala có nhiều loại như cẩm lai, cẩm xe, thao lao… được chuyển từ Campuchia về. Các thợ đục đẻo, ráp lại thành ngôi sala.
Ngôi sala ngang khoảng 10 m, dài 20 m, có tổng cộng 100 cây cột lớn, nhỏ bằng gỗ. Ngoài những điêu khắc, tráng trí không quá cầu kỳ thì điểm nổi bật của sala là hình tượng chim thần Krut. Đây là loài vật dữ nhưng có tình cảm với Phật pháp.

Cột và trần nhà của hội đồng Lâm Canh được làm đẹp mắt với nhiều hoa văn, vật trang trí mang đậm nét cổ xưa.
Tuy ngôi sala này đã trải qua trăm năm nhưng theo Thượng tọa Tăng Sa Vong, nhà chùa chưa trùng tu, sửa chữa gì nhiều, chỉ thay một số cây kèo, đòn tay bị mục. Ngoài ngôi sala trăm tuổi, chùa Chót còn có 2 bức tượng Phật bằng đá có niên đại từ thế kỳ 15, cách đây hàng trăm năm.
Ngôi nhà cổ 140 năm tuổi giữa lòng thành phố
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.