Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên

Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên

Nguyễn Phi Long
Thứ 6, 14/01/2022 | 12:43
0
Tọa lạc trên một ngọn đồi yên tĩnh của Tp.Đà Lạt, Thánh thất Cao Đài Đa Phước là một công trình tôn giáo nổi bật với kiến trúc đặc sắc và vẻ bí ẩn.

 

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên

Ẩn sâu trong núi rừng ngàn thông là những công trình tôn giáo đầy màu sắc ấn tượng, phản ánh văn hóa, nếp sống của mỗi người dân theo đạo tại Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và có giá trị cao về mặt kiến trúc và di sản.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 2).

Trong số đó, phải nhắc đến một công trình tôn giáo nổi bật của đạo Cao Đài – đó là Thánh thất Đa Phước hay Thánh thất Đà Lạt, thuộc Tòa thánh Tây Ninh, tọa lạc tại phường 11, Tp.Đà Lạt.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 3).

Cùng với Phật giáo và Công giáo, đạo Cao Đài là một trong những tôn giáo rất phát triển ở khu vực phía Nam và là chỗ dựa tinh thần của rất nhiều người dân Nam Bộ. Đạo Cao Đài dung hợp các yếu tố của Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo, đồng thời tôn thờ triết lý của Thông linh giáo, Bà La Môn giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 4).

Là tôn giáo nội sinh của Việt Nam, có “tuổi đời” còn khá trẻ nhưng đạo Cao Đài vẫn khẳng định được chỗ đứng với hàng triệu tín đồ. Cơ sở thờ tự của đạo Cao Đài có kiến trúc độc đáo, mang vẻ đẹp riêng, thể hiện sự hòa hợp của các yếu tố tâm linh dung hòa, sự hòa quyện một cách đặc biệt của các yếu tố triết học phương Tây và phương Đông.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 5).

Với tổng diện tích 1627 m2, Thánh thất Đa Phước là một trong những công trình lớn nhất Việt Nam hiện nay với với hàng nghìn tín đồ sinh hoạt đạo. Đền thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 1938 đã giúp truyền bá tôn giáo này trong khu vực để phát triển đến quy mô như ngày nay.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 6).

Trao đổi với Người Đưa Tin, Ông Trần Văn Minh, Phó Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài tại Lâm Đồng cho biết, Thánh Thất Đa Phước được xây dựng từ năm 1938 vào dịp lễ Sanh Ngọc Ngọ Thanh một chức sắc Cao Đài, tòa thánh Tây Ninh cử lên Tp.Đà Lạt làm công tác truyền đạo. Từ lúc đó ông đảm nhiệm phụ trách công việc của đạo Cao Đài tại khu vực Lâm Đồng. Tín đồ đầu tiên của đạo cao đài tại Tp.Đà Lạt là ông Nguyễn Văn Chất (1891-1972), sau này ông được tòa thánh Tây Ninh cử làm Đầu Tộc Đạo Đà Lạt và cai quản Tộc Đạo Đà Lạt. Cùng với sự phát triển của đạo Cao Đài tại khu vực phường Đa Phước được đẩy mạnh nên thánh thất Tây Ninh đã quyết định nâng cấp Thánh thất Đa Phước thành trung tâm của đạo Cao Đài tại Tây Nguyên.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 7).

Tuy nhiên, dự án này đã bị ngưng lại do có những biển động của lịch sử sau đó. Dưới sức ép từ chính quyền Ngô Đình Diệm nên đạo Cao Đài nói chung và một số đạo khác gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, sau sự kiện đảo chính vào năm 1963 thì Trấn Đạo (Đơn vị hành chính tôn giáo của đạo Cao Đài tương đương 5 tỉnh) đã đặt trụ sở tại Tp.Đà Lạt và thời gian này đã thu hút gần 6.500 tín đồ theo đạo.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 8).

Cho đến sau năm 1975, đạo Cao Đài tại Tp.Đà Lạt có sự chững lại về phát triển cả chiều sâu và chiều rộng, nhưng đến năm 1997, nhà nước công nhận tư cách Pháp nhân của đạo Cao Đài các tín đồ trong đạo lại vô cùng phấn khởi và tiếp tục các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tại Tp.Đà Lạt. Tính đến nay, Thánh thất Cao đài Đà Lạt đã có 5 họ đạo và quy mô khá lớn với 54 chức sắc và chức việc, hơn 80.000 đạo hữu.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 9).

Về kiến trúc tổng thể, ông Trần Văn Minh cho biết thêm,Thánh thất Đa Phước Đà Lạt được xây dựng theo mẫu số 2 của Tòa thánh Tây Ninh với cấu trúc có đầy đủ Tam Đài là: Hiệp Thiên Đài nằm phía trước, Cửu Trùng Đài ở giữa và Bát Quái Đài ở phía sau. Mỗi khu vực đều mang chức năng và sắc thái đặc trưng tiêu biểu giống như ở Tòa thánh Tây Ninh. Nhưng một số chi tiết trong trang trí được thay đổi, góp phần làm điểm nhấn ấn tượng cho Thánh thất Đà Lạt.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 10).

Thánh thất Đa Phước được xây dựng trên đỉnh đồi cao trên 1.500m so với mực nước biển nên khi bước vào cổng, người tham quan phải qua rất nhiều bậc thềm. Những tín đồ cũng như du khách tham quan quan niệm, trước khi đến Thánh thất thăm viếng, con người ta phải bước qua nhiều bậc thềm để rũ bỏ những muộn phiền, lo toan. Từ đó giữ cho tâm tịnh, thanh thản trước khi dâng hương cầu mong cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Mỗi người khi hành lễ tại tòa Thánh hoặc Thánh thất đều phải quỳ lạy kính cẩn có thứ tự, không ồn ào, biểu hiện rõ sự tôn nghiêm và nghiêm túc trong tổ chức của Đạo.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 11).

Từ ngoài vào trong, tất cả điều được chạm trổ công phu với nhiều họa tiết nổi, màu sắc vàng bắt mắt và các hình dạng độc đáo. Không gian thoáng với nhiều ô cửa kết hợp làm nên khu tòa thánh oai nghiêm, lộng lẫy như chốn tiên cảnh, nơi ngự của các bậc tiên nhân.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 12).

Ngay phía trước khu vực lối vào là 4 cột Long Hoa lớn tượng trưng cho các giai đoạn chuyển kiếp tiến hóa của nhân loại. Bên trong, một bức vẽ có tên là Cân Công Bình, mô tả một bàn tay đang cầm cán cân đặt trên quả địa cầu tượng trưng cho công lý. Các bức tường và cột nhà có màu sắc tươi sáng với ý nghĩa quan trọng: màu vàng tượng trưng cho Phật giáo, màu xanh lam cho Đạo giáo và màu đỏ cho Nho giáo.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 13).

Thánh thất còn có một bức tranh lớn vẽ biểu tượng Thiên Nhãn – hình ảnh quan trọng nhất trong đạo Cao Đài, tượng trưng cho Thượng Đế. Nó nhắc nhở những người theo đạo rằng Thượng đế đang trông chừng toàn bộ thế giới và về phần mình, họ phải luôn tự giáo huấn, tuân theo những gì giáo lý răn dạy.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 14).

Khi đến Thánh thất, tất cả tín đồ đạo Cao Đài đều phải mặc đồ trắng. Người nhập môn đều phải giữ 1 tháng 10 ngày ăn chay liên tục. Hàng năm có 24 đàng cúng thường và 9 đàng cúng bất thường... Bên cạnh đó, các tín đồ phải thực hiện và tuân thủ Tứ đại điều quy. Nếu phạm “luật” sẽ chịu thập hình của Đức lý giáo tông. Đặc biệt, các tín đồ phải ghi nhớ Ngũ cấm giới như: Bứt nhứt sát sanh, nhì bất du đạo, tam bất tà dâm, tứ bất tửu nhục, ngũ bất vọng ngũ.

Văn hoá - Khám phá vẻ đẹp của Thánh thất Cao Đài trên cao nguyên Lâm Viên (Hình 15).

Vào ngày lễ, các tín đồ theo đạo lại tới hành hương ở đây rất đông. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đến nay Thánh thất Cao Đài Đa Phước đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa của rất đông các tín đồ theo đạo ở khắp các vùng miền khu vực Tây Nguyên. Hiện nay, họ Đạo Đa Phước cũng đang tiếp tục xây dựng lại điện thờ Phật Mẫu, cùng với thánh thất đã tạo nên một cảnh quan kiến trúc tôn giáo vô cùng độc đáo, góp phần tô điểm thêm vào bức tranh độc đáo của Tp.Đà Lạt, trở thành điểm đến tâm linh hấp dẫn cho các du khách khi đến với vùng đất cao nguyên này.

Lâm Đồng: Công an Tp.Bảo Lộc ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thứ 4, 12/01/2022 | 11:00
Nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) từ nay đến Tết Nguyên đán, Đội CSGT Tp. Bảo Lộc đã phối hợp với phòng PC08 cùng các lực lượng, tiến hành ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô trên QL.20 đi qua thành phố.

Ga Đà Lạt mở cửa đón khách sau thời gian ngừng hoạt động

Thứ 5, 06/01/2022 | 06:43
Ga Đà Lạt chính thức vận hành lại tàu du lịch tuyến Đà Lạt - Trại Mát sau hơn nửa năm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Meta sẽ cấm quảng cáo nhắm vào chủng tộc, tôn giáo hay chính trị

Thứ 5, 11/11/2021 | 12:19
Meta sẽ ngừng cho phép hiện quảng cáo trên Facebook dựa trên chủng tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo và một số khía cạnh khác, nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực.

CSGT giúp đỡ thiếu nữ người Dao bị lừa tiền, đứng khóc trên cao tốc Đại Lộ Thăng Long

Thứ 7, 17/08/2019 | 10:22
Thiếu nữ người Dao bị xe ôm lừa hết tiền và bỏ rơi đường gom Đại lộ Thăng Long. Trong lúc hoảng loạn, cô gái may mắn được các chiến sĩ CSGT giúp đỡ.
Cùng tác giả

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.