80 phi công tham gia Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022

80 phi công tham gia Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022

Thứ 6, 01/07/2022 | 14:59
0
Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 3/7, tại Tp.Nha Trang là dịp để người dân, du khách xem biểu diễn và trải nghiệm môn thể thao mạo hiểm này.

Ngày 1/7, tại bãi biển Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra lễ khai mạc Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022. Tham gia lễ hội có 80 phi công đến từ 10 câu lạc bộ trên toàn quốc.

Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình “Phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chương trình hành động ngành du lịch tỉnh Khánh Hoà năm 2022.

Dân sinh - 80 phi công tham gia Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm và hoa cho các phi công tham gia lễ hội.

Lễ hội gồm 2 hoạt động chính là bay biểu diễn dù lượn có động cơ; thi đấu và biểu diễn dù lượn không có động cơ.

Các phi công sẽ tham gia bay biểu diễn dù lượn có động cơ tại Công viên Thanh niên (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Phần này sẽ có 10 phi công tham gia theo 2 tuyến với độ cao từ 50-100m.

Trong đó, tuyến 1, các phi công cất cánh tại Sân bóng Thanh niên bay dọc theo bãi biển Nha Trang (cách bờ 100m) đến Viện Pasteur Nha Trang và ngược lại. Còn tuyến 2, phi công cất cánh tại bãi đất gần Hòn Đỏ bay dọc theo bãi biển Nha Trang (cách bờ 100m) đến resort Amiana và ngược lại.

Du khách có thể đăng ký trải nghiệm bay dù lượn cùng các phi công để trải nghiệm môn thể thao mạo hiểm này và ngắm nhìn Tp.Nha Trang từ trên cao.

Còn nội dung thi đấu và biểu diễn dù lượn không động cơ sẽ diễn ra tại điểm bay Hòn Én, thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phần này, sẽ có các hoạt động như tổ chức giải giải thi đấu hạ cánh chính xác, đường trường tính điểm tam giác, bay biểu diễn và bay đôi trải nghiệm cho du khách.

Dân sinh - 80 phi công tham gia Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022 (Hình 2).

Các phi công bay biểu diễn dù lượn có động cơ.

Tại lễ khai mạc, ông Đỗ Văn Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch thể thao mạo hiểm Hòn Én, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết việc phát triển bộ môn thể thao dù lượn sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tại Nha Trang – Khánh Hòa, thu hút thêm lượng khách đến đây để trải nghiệm các dịch vụ. Đồng thời, qua lễ hội cũng sẽ quảng bá được hình ảnh của địa phương đến với du khắp mọi nơi.

Bên cạnh đó, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao tỉnh nhà, là cơ hội để Nha Trang, Khánh Hòa góp mặt trên bản đồ dù lượn Việt Nam và quốc tế.

Việc đưa sản phẩm dù lượn không động cơ để phục vụ khách du lịch tại điểm bay Hòn Én đang được nhiều du khách ưa chuộng và là sản phẩm mới của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Vì vậy, đơn vị hi vọng sẽ thu hút nhiều khách du lịch trong thời gian tới.

Chị Nguyễn Thụy Đa Ny, phi công đến từ Tp.Hồ Chí Minh chia sẻ: “Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi khi tham gia lễ hội này là để người dân, du khách biết đến môn thể thao mạo hiểm dù lượn. Từ đó, giúp cho địa phương phát triển du lịch. Đồng thời, du khách được trải nghiệm dù lượn là một sản phẩm du lịch của địa phương”.

Dân sinh - 80 phi công tham gia Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022 (Hình 3).

Dịp này, du khách có thể đăng ký để tham gia trải nghiệm bay dù lượn cùng các phi công để ngắm Tp.Nha Trang từ trên cao.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao việc doanh nghiệp tổ chức Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022. Cùng với hoạt động du lịch trải nghiệm mới này và các sự kiện “Nha Trang - Chào hè 2022”, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng sẽ đón được nhiều du khách, đạt các mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra trong năm nay.

Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/7.

Dân sinh - 80 phi công tham gia Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022 (Hình 4).

Các phi công sẽ biểu diễn, thi đấu dù lượn không động cơ tại điểm bay Hòn Én, xã Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dân sinh - 80 phi công tham gia Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022 (Hình 5).

Lễ hội có sự góp mặt của 80 phi công đến từ 10 câu lạc bộ trong cả nước.

Dân sinh - 80 phi công tham gia Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022 (Hình 6).

Clip: Các phi công biểu diễn và thi đấu tại Lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2022.

Châu Tường

6 tháng đầu năm, doanh thu du lịch Khánh Hòa đạt hơn 5.500 tỷ đồng

Thứ 5, 30/06/2022 | 19:00
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn một triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 5.500 tỷ đồng.

Khánh Hòa: Khu nghỉ mát chắn biển ngừng đón khách để di dời

Thứ 5, 30/06/2022 | 13:45
Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara chắn biển Tp.Nha Trang ngừng đón khách và trả lại bãi biển phục vụ cộng đồng.

Khánh Hòa thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 4, 29/06/2022 | 10:09
Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa.
Cùng chuyên mục

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.