Khánh Hòa đón đoàn khách Singapore đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19

Khánh Hòa đón đoàn khách Singapore đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19

Thứ 6, 03/06/2022 | 15:30
0
160 hành khách từ Singapore đã đến tỉnh Khánh Hòa trên chuyến bay mang số hiệu VN692. Đây là đoàn khách Singapore đầu tiên trở lại tỉnh này sau thời gian dịch bệnh.

Chiều 3/6, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức đón chuyến bay đầu tiên từ Singapore đến tỉnh Khánh Hoà.

Chuyến bay mang số hiệu VN692 cất cánh từ sân bay Changi – Singapore  lúc 11h30 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lúc 12h50 ngày 3/6. Chuyến bay có 160 hành khách.

Đây là chuyến bay đầu tiên đưa khách Singapore đến Nha Trang, Khánh Hòa sau hơn 2 năm “đóng băng” vì dịch bệnh Covid-19. Những vị khách trên chuyến bay VN692 đều nhận được hoa và quà từ ban tổ chức khi đặt chân xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh.

Đường bay Nha Trang – Singapore được khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần. Các chuyến bay khởi hành từ Nha Trang vào thứ Ba, Chủ nhật và từ Singapore vào thứ Sáu, Chủ nhật hàng tuần. Đây là đường bay thứ 5, Vietnam Airlines kết nối Singapore với các thành phố lớn của Việt Nam.

Sự kiện - Khánh Hòa đón đoàn khách Singapore đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19

Chuyến bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh mang theo 160 hành khách Singapore đến tỉnh Khánh Hòa.

Từ đầu năm 2022 tới nay, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã phục vụ hơn 8.170 lượt cất, hạ cánh với hơn 1.238.370 lượt hành khách và hơn 4.225 tấn hàng hóa. Bình quân mỗi ngày có khoảng 70 lượt cất hạ cánh, chủ yếu là các chuyến bay nội địa. Đây là tín hiệu đáng mừng từ sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 5/2022, tổng lượt khách lưu trú du lịch ở tỉnh này ước đạt 235.000 lượt khách (tăng 421,04% so với cùng kỳ) với 600.000 ngày khách (tăng 492,58% so với cùng kỳ).

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 10.000 lượt khách (tăng 402,77% so với cùng kỳ) với 50.000 ngày khách quốc tế (tăng 650,3% so với cùng kỳ). Khách nội địa ước đạt 225.000 lượt khách, tăng 421,88% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân ước đạt khoảng 27,44%.

Sự kiện - Khánh Hòa đón đoàn khách Singapore đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19 (Hình 2).

Đây là đoàn du khách Singapore đầu tiên trở lại tỉnh Khánh Hòa sau thời gian dịch bệnh.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 696.979 lượt khách (tăng 57,65% so với cùng kỳ) với 1.766.478 ngày khách lưu trú (tăng 76,61% so với cùng kỳ). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 31.826 lượt khách (tăng 74,69% so với cùng kỳ) với 150.692 ngày khách lưu trú (tăng 104% so với cùng kỳ). Khách nội địa ước đạt 665.153 lượt khách (tăng 56,92% so với cùng kỳ) với 1.615.786 ngày khách lưu trú (tăng 74,43% so với cùng kỳ). Công suất phòng bình quân trong 5 tháng đầu năm ước đạt khoảng 16,8%.

Đối với thị trường quốc tế, ngành du lịch tỉnh này sẽ hướng đến những thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm, có khoảng cách gần, khả năng phục hồi sớm và nhiều tiềm năng.

Với những sản phẩm, dịch vụ đang sở hữu, du lịch Nha Trang – Khánh Hòa có thể thu hút các thị trường khách như Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Singapore... bằng việc tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá để sớm phục hồi nguồn khách này trong thời gian sớm nhất.

Sự kiện - Khánh Hòa đón đoàn khách Singapore đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19 (Hình 3).

Các du khách được chào đón, tặng hoa và quà từ ban tổ chức.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là một trong những Cảng hàng không lớn của Việt Nam, cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực Nam Trung bộ và là điểm đến an toàn, đạt đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vừa được tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế - Airports Council International (ACI) phê duyệt gia hạn chứng nhận Sân bay an toàn vệ sinh dịch tễ (Airport Health Accreditation - AHA).

Ngoài ra, ngày 21/3 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 2457/UBND-KGVX về việc xây dựng phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Đây là cơ sở quan trọng để ngành du lịch Khánh Hòa phục hồi, triển khai các hoạt động, thu hút du khách trong giai đoạn tới.

Sự kiện - Khánh Hòa đón đoàn khách Singapore đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19 (Hình 4).

Du khách vui mừng khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt. 

Sự kiện - Khánh Hòa đón đoàn khách Singapore đầu tiên trở lại sau dịch Covid-19 (Hình 5).

Tỉnh Khánh Hòa chào đón đoàn khách đến với tỉnh này.

Châu Tường

Sẽ kỷ luật cán bộ bảo tàng kê khống giá kỷ vật chiến tranh được tặng

Thứ 5, 02/06/2022 | 17:41
Ngày 2/6, Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã giao cho giám đốc Bảo tàng tỉnh này thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Mai Ngọc Đa, Trưởng phòng Nghiệp vụ.

Khánh Hòa quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

Thứ 5, 02/06/2022 | 14:56
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh này.

Khánh Hòa khởi động các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào hè 2022

Thứ 4, 01/06/2022 | 18:48
Chương trình “Nha Trang – Chào hè” sẽ có 34 hoạt động, trải đều từ tháng 6 đến tháng 8/2022. Trong đó, nổi bật là các hoạt động được tổ chức tập trung từ ngày 3-5/6.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.