Khánh Hòa: Nha Trang kỷ niệm 45 năm ngày được nâng cấp lên thành phố

Khánh Hòa: Nha Trang kỷ niệm 45 năm ngày được nâng cấp lên thành phố

Thứ 4, 30/03/2022 | 15:09
0
Sau 45 năm được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, Tp.Nha Trang đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong tất cả các lĩnh vực.

Ngày 30/3, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tp.Nha Trang tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thị xã Nha Trang được nâng cấp lên thành phố (30/3/1977 – 30/3/2022) và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị.

Tp.Nha Trang là một thành phố ven biển, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Thành phố này có diện tích tự nhiên 251km2, bờ biển dài 43 km, có vịnh Nha Trang là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới gồm 19 hòn đảo lớn nhỏ.

Sự kiện - Khánh Hòa: Nha Trang kỷ niệm 45 năm ngày được nâng cấp lên thành phố

Một tiết mục văn nghệ trong buổi kỷ niệm.

Sự kiện - Khánh Hòa: Nha Trang kỷ niệm 45 năm ngày được nâng cấp lên thành phố (Hình 2).

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Tp.Nha Trang tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Lưu và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân.

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cho biết, ngày 30/3/1977, Chính phủ đã ban hành quyết định số 391-QĐ/CP nâng thị xã Nha Trang lên thành phố.

Trong quá trình phát triển, Thành phố này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đến ngày 22/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 518/QĐ-TTg công nhận Tp.Nha Trang là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, Tp.Nha Trang có 27 đơn vị hành chính bao gồm 19 phường và 8 xã với số dân hơn 420 nghìn người.

Từ một đô thị với số dân hơn 21 vạn người; quy mô nền kinh tế còn rất thấp; hệ thống giáo dục, y tế còn hạn chế; tỉ lệ hộ nghèo cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp…; Đảng bộ và nhân dân Tp.Nha Trang đã vượt khó khó khăn, thử thách đưa Thành phố này phát triển ngày càng toàn diện.

Kinh tế giữ đà tăng trưởng khá qua các nhiệm kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỉ trọng khu vực dịch vụ - du lịch, công nghiệp – xây dựng; giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản; chất lượng và sức cạnh tranh của các loại hình kinh tế ngày càng được nâng cao.

Năm 2019, lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Tp.Nha Trang đạt 6,5 triệu người, trong đó khách quốc tế gần 3 triệu lượt.

Tổng doanh thu du lịch năm 2019 đạt hơn 24 nghìn tỷ đồng. Thành phố này hiện nay có trên 800 cơ sở lưu trú với sức chứa hơn 36.000 phòng, trong đó có trên 100 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 – 5 sao, đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú của du khách, kể cả vào mùa du lịch cao điểm.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 16,16%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt 3.442 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu ngân sách của tỉnh. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, Đảng bộ Thành phố này có hơn 14.000 đảng viên với 97 tổ chức cơ sở Đảng. 

Trong những năm 2020 - 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của kinh tế - xã hội của Thành phố này. Đến nay, sau khi kiểm soát dịch bệnh, kinh tế- xã hội của Tp.Nha Trang đã từng bước phục hồi, nhiều chỉ tiêu đã vượt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 - 2021. 

“Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xác định Tp.Nha Trang là đô thị hạt nhân, là một trong ba vùng kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Đây là mục tiêu, động lực, đồng thời là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố nói riêng và của tỉnh Khánh Hòa nói chung”, ông Mừng cho biết.

Sự kiện - Khánh Hòa: Nha Trang kỷ niệm 45 năm ngày được nâng cấp lên thành phố (Hình 3).

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang đọc diễn văn kỷ niệm 45 năm ngày thị xã Nha Trang được nâng cấp lên thành phố.

Trong buổi kỷ niệm, lãnh đạo Tp.Nha Trang cũng đã phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố này sẽ tập trung thực hiện các nội dung, giải pháp trọng tâm như tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của Nghị quyết 09; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, xây dựng thành phố xứng đáng là đô thị hạt nhân và là 1 trong 3 vùng động lực của tỉnh...

Sự kiện - Khánh Hòa: Nha Trang kỷ niệm 45 năm ngày được nâng cấp lên thành phố (Hình 4).

Tỉnh ủy Khánh Hòa trao tặng bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nha Trang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chúc mừng những thành tựu mà Tp.Nha Trang đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Thành phố này cũng còn nhiều khó khăn thử thách rất lớn, vì vậy cần phải có các quyết sách phù hợp, hiệu quả và bước đi vững chắc hơn.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, ông Tuân yêu cầu Thành phố này ngoài công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân Tp.Nha Trang về ý chí tự lực, tự cường, xây dựng và phát triển Thành phố thì phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp Thành phố đủ phẩm chất, năng lực, uy tín…

Bên cạnh đó, Tp.Nha Trang cần thực hiện hiệu quả và chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện tốt quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, xứng tầm là đô thị du lịch.

Trong thời gian tới, Thành phố này cần tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh trong việc huy động nguồn lực để ưu tiên phát triển kinh tế biển, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Cùng với đó là tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, môi trường sinh thái thành phố. Ngoài ra, cần đảm bảo công tác an sinh, xã hội, an ninh trật tự xã hội; chú trọng công tác xây dựng Đảng…

Sự kiện - Khánh Hòa: Nha Trang kỷ niệm 45 năm ngày được nâng cấp lên thành phố (Hình 5).

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi kỷ niệm.

Dịp này, UBND Tp.Nha Trang đã tặng giấy khen cho 20 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển Thành phố này.

Sự kiện - Khánh Hòa: Nha Trang kỷ niệm 45 năm ngày được nâng cấp lên thành phố (Hình 6).

Lãnh đạo Tp.Nha Trang tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Châu Tường

Khánh Hòa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong ngành du lịch sau dịch

Thứ 3, 29/03/2022 | 19:38
Chiều 29/3, tại Tp.Nha Trang diễn ra hội thảo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ ngành du lịch với chủ đề “Công nghệ cho du lịch an toàn hậu đại dịch”.

Khánh Hòa: Truy tìm tung tích nạn nhân trôi dạt trên biển ở Nha Trang

Thứ 3, 29/03/2022 | 19:15
Công an Tp.Nha Trang đang tìm tung tích của một thi thể trôi dạt trên vùng biển thuộc thành phố này được người dân phát hiện trước đó.

Số ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh Khánh Hòa tăng thêm 625 ca

Thứ 3, 29/03/2022 | 18:09
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 625 ca mắc Covid-19 trong ngày 29/3, tăng 264 ca so với ngày 28/3.

Xây dựng Tp.Nha Trang là đô thị hạt nhân của tỉnh Khánh Hòa

Thứ 3, 29/03/2022 | 15:15
Ngày 29/3, Thành ủy, UBND Tp.Nha Trang tổ chức hội thảo phát triển Tp.Nha Trang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ghi nhận thêm 361 ca Covid-19 mới, Khánh Hòa vượt 114.000 ca

Thứ 2, 28/03/2022 | 18:50
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 361 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này trong đợt dịch thứ tư lên 114.355 ca.

Khánh Hòa: Nông dân trồng táo sạch đạt năng suất cao nhờ nhà lưới

Thứ 2, 28/03/2022 | 11:36
Nông dân trồng táo ở xã Cam Thành Nam, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng mô hình trồng táo bao phủ lưới để chống ruồi vàng nhằm nâng cao chất lượng quả táo.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.