Khánh Hòa: Phấn đấu đến năm 2030 có 60% trẻ biết bơi an toàn

Khánh Hòa: Phấn đấu đến năm 2030 có 60% trẻ biết bơi an toàn

Thứ 5, 17/03/2022 | 11:18
0
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2030 có 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn

Mục tiêu chung của kế hoạch là huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi (học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở) trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước, phấn đấu giảm tối đa tình trạng trẻ em bị đuối nước hàng năm.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Phấn đấu 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030.

Dân sinh - Khánh Hòa: Phấn đấu đến năm 2030 có 60% trẻ biết bơi an toàn

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu có 50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn  năm 2025 và 60% vào năm 2030.

Bên cạnh đó, đảm bảo 100% các cơ sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước có huấn luyện viên, hướng dẫn viên dạy bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước được tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo quy định.

Tỉnh này cũng đặt mục tiêu 90% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em vào năm 2025 và 95% vào năm 2030.

Đồng thời, 100% trường học có hình thức triển khai kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh hàng năm. Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030 so với năm 2020.

Các giải pháp thực hiện

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Cụ thể, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Trong đó, tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi kết hợp tổ chức khai mạc các hoạt động hè, các giải thi bơi cho trẻ em vào dịp tháng 5 và ngày 1/6 hàng năm; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình… về phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Bên cạnh đó, xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em.

Không chỉ giảng dạy, phổ biến kỹ thuật bơi và biện phòng, chống đuối nước cho trẻ em bằng hình thức trực tiếp mà có thể dạy gián tiếp thông qua truyền hình, mạng xã hội…

Ngoài ra, tỉnh này còn thực hiện triển khai hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em bằng các hoạt động cụ thể.

Bên cạnh đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ trong phạm vi toàn tỉnh thì hàng năm tổ chức dạy bơi, các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; tổ chức từ 1-2 lớp hướng dẫn viên bơi và bơi cứu hộ trong toàn tỉnh.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp dạy bơi cho các em có độ tuổi từ 6-15 tuổi theo tiêu chí được phân bổ, mỗi lớp học ít nhất 25 -30 em. Tổ chức giải bơi các cấp, các ngành, các cuộc thi tìm hiểu về những kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện bơi trong nhà trường.

Dân sinh - Khánh Hòa: Phấn đấu đến năm 2030 có 60% trẻ biết bơi an toàn (Hình 2).

Hoạt động dạy bơi cho trẻ em tại một cơ sở ở Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Về cơ sở vật chất để thực hiện kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, kết hợp kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hồ bơi vừa làm dịch vụ và hỗ trợ mở lớp dạy bơi tại mỗi địa phương.

Rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất cho việc dạy bơi tại các địa phương để trang bị phù hợp. Tập trung khai thác hiệu quả các hồ bơi hiện có, nhất là các hồ bơi được trang bị tại các trường học theo Đề án thí điểm dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trong nhà trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Các địa phương bố trí quỹ đất và dành nguồn ngân sách đầu tư hoặc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hồ bơi, ưu tiên tại các khu vực gần trường học, khu vực đông dân cư.

Ngoài ra, tỉnh này cũng sẽ xã hội hóa phổ cập bơi bằng việc vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện môn bơi thường xuyên.

Huy động các cơ sở cung cấp dịch vụ bơi trên địa bàn có chính sách khuyến khích, giảm học phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tham gia học bơi…

Châu Tường

Khánh Hòa: Phát hiện gần 1.400 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 16/3

Thứ 4, 16/03/2022 | 18:28
Ngày 16/3, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 1.380 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 549 ca cộng đồng.

Khánh Hòa: Cứu nạn thuyền viên người Quảng Nam bị tai nạn nghiêm trọng

Thứ 4, 16/03/2022 | 07:26
Trong quá trình lao động trên biển, một thuyền viên người Quảng Nam bị tai nạn nghiêm trọng dẫn đến gãy cổ. Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân về bờ chữa trị kịp thời.

Ghi nhận thêm 1.725 ca mới, Khánh Hòa vượt 103.000 ca mắc Covid-19

Thứ 3, 15/03/2022 | 18:05
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát hiện thêm 1.725 ca mắc Covid-19, trong đó có 681 ca cộng đồng.

Chính phủ đồng ý lập quy hoạch chung đô thị mới tại Cam Lâm, Khánh Hòa

Thứ 3, 15/03/2022 | 15:34
Huyện Cam Lâm sẽ trở thành đô thị sân bay, hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; góp phần sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khánh Hòa tiếp tục phát hiện thêm 1.158 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 2, 14/03/2022 | 18:51
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 1.158 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở Tỉnh này trong đợt dịch thứ tư lên 101.805 ca.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 1.188 ca nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 13/03/2022 | 19:57
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 1.188 ca nhiễm Covid-19, có 433 ca cộng đồng.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 1.560 ca Covid-19, riêng Tp.Nha Trang có 710 ca

Thứ 7, 12/03/2022 | 19:19
Trong số ca nhiễm mới có 601 ca cộng đồng, 788 ca cách ly tại nhà, 23 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 148 ca ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư.

Khánh Hòa: Thị trường khách Nga bị ảnh hưởng vì chiến sự Nga – Ukraine

Thứ 7, 12/03/2022 | 10:30
Khách Nga là một trong những dòng khách chủ lực của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Tuy nhiên, chiến sự giữa Nga–Ukraine khiến lượng khách giảm sút, hủy tour.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Nghệ An: Tôm chết hàng loạt khiến người nuôi thiệt hại nặng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Nhiều hộ dân nuôi tôm ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề khi tôm chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Người phụ nữ khóc khi nhận lại 400 triệu đồng sau 3 tháng chuyển nhầm

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:17
Do sơ suất, người phụ nữ đã chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ. 3 tháng sau, chị bật khóc nức nở khi nhận lại được số tiền nói trên.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước: Ban hành kế hoạch ứng phó với hạn hán xảy ra diện rộng

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND, về việc ứng phó hạn hán xảy ra diện rộng trên địa bàn tỉnh mùa khô năm 2024.

Những giọt nước nghĩa tình trong mùa khô hạn nơi vùng biên giới

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:33
Không chỉ chở nước đến tận nhà tiếp tế, các đồn biên phòng còn phối hợp xây dựng công trình nước sạch để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng biên giới.

Cảnh báo lợi dụng danh nghĩa đo đạc đất rừng ở Phú Quốc để lừa đảo

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:33
Ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc vừa ký thông báo về việc kiểm tra, rà soát hiện trạng đất rừng.

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.