Khi nào cổ phiếu ROS, FLC được giao dịch trở lại?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 06/09/2022 | 20:07
0
Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sau khi khắc phục được những vi phạm và có nguyện vọng, cổ phiếu ROS, FLC sẽ được xem xét để niêm yết giao dịch trở lại.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ vào chiều tối 6/9, báo chí đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc làm giá chứng khoán, thao túng, lừa đảo của lãnh đạo FLC khi gây nhiều hệ luỵ, tác động tiêu cực đến sự phát triển của thị trường thời gian qua.

“Xin hỏi trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, nhất là của Ủy ban Chứng khoán, khi để xảy ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty FLC vừa bị khởi tố? Cần làm gì để tránh xảy ra các sai phạm tương tự, như trường hợp này, vốn điều lệ được nâng khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng 430 triệu cổ phần, sau đó toàn bộ số cổ phần này được bán ra thu về 6.400 tỷ đồng. Bài học gì rút ra từ vụ này?”, báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trước khi vào họp báo, ông đã xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an với những vụ việc đang trong quá trình điều tra thì sẽ để cho cơ quan công an tiến hành điều tra.

“Khi có kết luận điều tra sẽ công bố công khai. Khi đó sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan, kể cả tập thể, cá nhân của cơ quan quản lý Nhà nước. Bộ Tài chính sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra và Bộ Công an để thực hiện trách nhiệm của mình trong quá trình điều tra vụ án”, Thứ trưởng nói.

Tài chính - Ngân hàng - Khi nào cổ phiếu ROS, FLC được giao dịch trở lại?

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính sẽ hợp tác đầy đủ với Bộ Công an để thực hiện trách nhiệm của mình trong quá trình điều tra vụ án nâng khống vốn điều lệ FLC (Ảnh: Hữu Thắng)

Về giải pháp để phòng ngừa hiện tượng lừa đảo tương tự vụ FLC, Thứ trưởng cho biết, ngày 5/9, Bộ trưởng Tài chính đã có Chỉ thị 02 chỉ đạo một loạt giải pháp cụ thể để phòng ngừa, chấn chỉnh thị trường chứng khoán.

Trong đó bao gồm từ hoàn thiện khung khổ pháp lý, giám sát, kiểm tra hoạt động đăng ký niêm yết, thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp, giám sát các giao dịch chứng khoán... Chỉ thị này đã được công bố công khai trên trang web của Bộ Tài chính.

Về điều kiện để hai cổ phiếu ROS, FLC được giao dịch trở lại, ông Chi cho hay, khi doanh nghiệp khắc phục các vị phạm và có nguyện vọng, sẽ được xem xét niêm yết, giao dịch trở lại theo quy định của pháp luật.

Cụ thể ở đây, FLC có báo cáo kiểm toán 2021, 6 tháng năm 2022, tổ chức đại hội cổ đông theo quy định. Cổ phiếu ROS vì không có báo cáo kiểm toán, không tổ chức đại hội cổ đông nên bị huỷ niêm yết.

“Khi nào doanh nghiệp này khắc phục được những vi phạm và nếu có nguyện vọng, sẽ được xem xét để niêm yết giao dịch trở lại theo quy định của pháp luật”, ông Chi nói.

Về quyền lợi của nhà đầu tư bị ảnh hưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, khi bị huỷ giao dịch thì tất nhiên quyền lợi nhà đầu tư bị ảnh hưởng, muốn bán không bán được trên thị trường nữa, rất khó khăn.

"Với trách nhiệm, vì mình sở hữu cổ phiếu, là cổ đông của các doanh nghiệp này thì trách nhiệm của nhà đầu tư là phải có ý kiến, có quyết sách ở đại hội cổ đông, yêu cầu ban điều hành doanh nghiệp thực hiện khắc phục những thiếu sót, vi phạm đó, sớm nhất để đưa những cổ phiếu này được niêm yết và giao dịch trở lại trên thị trường chứng khoán. Khi đó, quyền lợi của các cổ đông, các nhà đầu tư sẽ trở lại và được bảo đảm", Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin.

Tài chính - Ngân hàng - Khi nào cổ phiếu ROS, FLC được giao dịch trở lại? (Hình 2).

Do chưa phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 nên FLC chưa thể triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Ảnh: Hữu Thắng).

Trước đó, vào ngày 31/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đã ban hành quyết định chuyển cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9, do Tập đoàn này tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Cho đến nay, dù đã qua hạn chót, FLC vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

Tiếp theo công văn giải trình ngày 18/8 trình bày về những nguyên nhân, vướng mắc mang tính bất khả kháng trong quá trình khắc phục vi phạm, đến chiều tối ngày 5/9, FLC tiếp tục có công văn đưa lộ trình và biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Cụ thể, về phía FLC, Tập đoàn này khẳng định đang nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Dự kiến, FLC sẽ phát hành các báo cáo kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Ngay sau khi các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được phát hành, Hội đồng quản trị FLC sẽ triển khai thủ tục triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đại hội thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2022. FLC dự kiến đại hội thường niên sẽ diễn ra vào tháng 11.

Trên cơ sở quyết định của đại hội thường niên 2022, FLC sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và dự kiến công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét vào tháng 12.

Trên thị trường chứng khoán, họ cổ phiếu FLC tiếp tục trải qua một phiên bán tháo khi tất cả các cổ phiếu đang được giao dịch đều trắng bên mua và dư bán sàn. Riêng FLC dư bán giá sàn 14,33 triệu cổ phiếu trong khi khớp lệnh hơn 5 triệu đơn vị và thị giá đã lùi về 3.460 đồng/cổ phiếu.

Bộ Công Thương chỉ phạt tiền, chưa rút giấy phép 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu

Thứ 3, 06/09/2022 | 19:48
Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, việc tước quyền kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu của 5 DN đầu mối do không đáp ứng được điều kiện của hệ thống phân phối theo quy định.

FLC lại bị cưỡng chế gần 450 tỷ tiền thuế

Thứ 3, 06/09/2022 | 15:16
Cục thuế Quảng Bình ra quyết định cưỡng chế hơn 448 tỷ đồng do Tập đoàn FLC có số tiền quá hạn nộp. Từ đầu tháng 8 đến nay, FLC đã bị cưỡng chế thuế tổng 874 tỷ.

FLC quyết mua lại trụ sở đã gán nợ cho OCB

Thứ 7, 03/09/2022 | 15:44
FLC một lần nữa khẳng định quyết tâm cùng với FLCHomes mua lại tòa tháp số 265 Cầu Giấy từ OCB, sau khi dùng tài sản này để cấn trừ nghĩa vụ trả nợ.

Cổ phiếu FLC bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9

Thứ 4, 31/08/2022 | 21:02
Do liên tục vi phạm quy định công bố thông tin và hiện chưa khắc phục, HoSE sẽ chuyển FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch.

“Màn ảo thuật” của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tại ROS

Thứ 6, 26/08/2022 | 09:01
ROS - cổ phiếu từng giúp ông Trịnh Văn Quyết một bước thành người giàu nhất sàn chứng khoán, cũng là màn “ảo thuật” để cựu Chủ tịch FLC chiếm đoạt hơn 6.400 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:31
Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để thực hiện phát triển bền vững năng lượng trong nước, bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh trên thế giới.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Thủ tướng: Thanh, kiểm tra ngay thị trường và DN kinh doanh vàng miếng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.
Cùng chuyên mục

Sacombank báo lãi quý I/2024 tăng 11%, nợ xấu đi ngang

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:38
Trong quý I/2024, Sacombank giảm chi phí dự phòng rủi ro 32,3% xuống gần 678 tỷ đồng. Nhờ vậy, ngân hàng báo lãi trước thuế 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4%.

Lăng kính chứng khoán 6/5: Có nên "xuống tiền" ở thời điểm này?

Thứ 2, 06/05/2024 | 08:45
Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi nhịp rung lắc điều chỉnh, duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và không nên giải ngân ở trạng thái vận động hiện tại.

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Nghịch lý giá vàng: Thế giới giảm, giá vàng SJC vẫn tăng vọt

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:41
Giá vàng thế giới giảm mạnh, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường, nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC vẫn tăng và lập kỷ lục mới.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Sacombank báo lãi quý I/2024 tăng 11%, nợ xấu đi ngang

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:38
Trong quý I/2024, Sacombank giảm chi phí dự phòng rủi ro 32,3% xuống gần 678 tỷ đồng. Nhờ vậy, ngân hàng báo lãi trước thuế 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4%.

Giá vàng 5/5: Giá vàng SJC cao chót vót, sát mốc 86 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:24
Giá vàng thế giới kết thúc 1 tuần giảm giá trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời. Trong khi ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC tiến sát mốc 86 triệu đồng/lượng.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về hơn 18,4 tỷ USD

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:15
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.