Khởi công Đường Vành đai 3 Tp.HCM, thách thức còn ở phía trước

Khởi công Đường Vành đai 3 Tp.HCM, thách thức còn ở phía trước

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 20/06/2023 | 14:31
0
Sau lễ khởi công, dự án Đường Vành đai 3 Tp.HCM tiếp tục thực hiện với nhiều cách làm chưa có tiền lệ, giúp rút ngắn một năm so với cách triển khai thông thường.

Sẵn sàng thi công dự án trọng điểm

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp.HCM cho biết, dự án Đường Vành đai 3 Tp.HCM có quy mô lớn, cần sự chung tay của cả tập thể để đưa dự án về đích. Theo đó, ngay sau khi khởi công sẽ triển khai ngay công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Theo ông Phúc, mặc dù dự án đến thời điểm này rất thuận lợi, tuy nhiên những thách thức và khó khăn của dự án Đường Vành đai 3 Tp.HCM vẫn còn ở phía trước. Một trong những thách thức đó là về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ dự án bởi các địa phương đồng loạt cùng làm cao tốc.

Hiện nay, các loại đất đắp nền và cát, đá xây dựng đến nay đã cơ bản đủ. Nhưng nguồn cung cát đắp nền cho dự án gặp khó vì trữ lượng lớn. Thời gian qua, Tp.HCM đã nỗ lực làm việc với các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang đề nghị hỗ trợ, chia sẻ cát đắp nền cho dự án.

Nhờ vậy, nguồn cát đắp cho toàn tuyến Đường Vành đai 3 Tp.HCM đã đáp ứng khoảng 5,8 triệu m3 (đạt hơn 80%). Khối lượng này sẵn sàng phục vụ cho việc khởi công dự án và phục vụ thi công trong các năm 2023, 2024 và đầu năm 2025.

Kinh tế vĩ mô - Khởi công Đường Vành đai 3 Tp.HCM, thách thức còn ở phía trước

Chi trả tiền bồi thường cho người dân bị thu hồi đất Dự án Đường Vành đai 3 Tp.HCM địa bàn Tp.Thủ Đức.

Một vấn đề khác là tiến độ giải phóng mặt bằng. Tính đến hết ngày 16/6, các địa phương của Tp.HCM đã hoàn thành bàn giao 87% mặt bằng dự án Đường Vành đai 3 Tp.HCM đoạn qua địa bàn thành phố, vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, báo cáo của Ban chỉ huy dự án thành phần 2 Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 3 Tp.HCM chỉ ra, 4 địa phương của Tp.HCM đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 356ha/410ha. Trong đó, Tp.Thủ Đức đã thu hồi 72,8ha/99,8ha (đạt khoảng 73%), huyện Củ Chi đã thu hồi 54,2ha/65,3ha (đạt khoảng 83%), huyện Hóc Môn đã thu hồi 94,0ha/98,9ha (đạt khoảng 95%), huyện Bình Chánh đã thu hồi 134,3ha/145,9ha (đạt khoảng 92%).

Theo kế hoạch, đến trước ngày 30/6/2023, Tp.HCM sẽ bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng; đến trước ngày 31/12/2023 bàn giao 100% mặt bằng. Như vậy, tính đến hết ngày 16/6, Tp.HCM đã vượt tiến độ bàn giao mặt bằng dự án Đường Vành đai 3.

Trả lời câu hỏi của Người Đưa Tin tại họp báo về tiến độ dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 3 Tp.HCM và công bố lễ khởi công dự án hôm 15/6, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM cho biết, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với người dân chỉ có giấy tờ mua bán ký tay sau ngày 1/7/2004 đến trước ngày 16/6/2022 vẫn được xem xét xác định là đối tượng bồi thường như bình thường, căn cứ vào nguồn gốc quá trình sử dụng đất của từng hồ sơ.

Áp dụng nhiều cách làm chưa có tiền lệ

Tại buổi lễ khởi công ngày 18/6, trong vai trò điều phối dự án Đường Vành đai 3 Tp.HCM, Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi thay mặt các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương đánh giá, đây là dự án có quy mô tư lớn nhất từ trước đến nay của ngành giao thông vận tải trong vùng và nhấn mạnh Đường Vành đai 3 Tp.HCM là công trình “của ý Đảng, lòng dân”, “là con đường kết nối, con đường phát triển”.

Người đứng đầu chính quyền Tp.HCM cho rằng, dự án Đường Vành đai 3 Tp.HCM cũng là dự án được áp dụng nhiều cách làm chưa có tiền lệ, giúp rút ngắn một năm so với cách triển khai thông thường. Trong đó có công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư linh hoạt, tiệm cận giá thị trường, tặng bản vẽ thiết kế cho người trong vùng dự án…

“Đây là yếu tố then chốt giúp dự án có thể khởi công đúng như kỳ vọng. Tuy nhiên, với khối lượng công việc lớn cùng áp lực thời gian; mục tiêu phải thông xe tuyến chính cao tốc vào cuối năm 2025, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án đường vành đai 3 vào năm 2026 theo yêu cầu Chính phủ và Quốc hội đặt ra là thách thức rất lớn”, ông Mãi nói và cho rằng đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Tp.HCM và 3 tỉnh.

Cũng tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhận định, Đường Vành đai 3 Tp.HCM cùng với 2 dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Biên Hòa - Vũng Tàu khi hoàn thành sẽ tạo xung lực cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các dự án giao thông này sẽ góp phần hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối hệ thống giao thông trục dọc (đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1, đường bộ ven biển), cảng hàng không quốc tế Long Thành và các hệ thống cảng biển. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải mà còn tạo dư địa, động lực phát triển không gian vùng Đông Nam Bộ về mọi mặt.

Kinh tế vĩ mô - Khởi công Đường Vành đai 3 Tp.HCM, thách thức còn ở phía trước (Hình 2).

Sơ đồ Dự án Đường Vành đai 3 Tp.HCM.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các dự án Đường Vành đai 3 Tp.HCM, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 247 km, tổng vốn đầu tư 115.000 tỷ đồng. Cả 3 dự án đều được áp dụng cơ chế đặc thù như đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các địa phương; áp dụng cơ chế huy động tổng lực các nguồn lực; áp dụng chỉ định thầu rút ngắn thời gian khởi công, thi công dự án.

Thời gian tới, khối lượng công việc còn lớn, trong đó có việc chuẩn bị nguồn vật liệu, mặt bằng còn lại cho dự án, Thủ tướng đề nghị các bộ - ngành, tỉnh - thành, chủ đầu tư, nhà thầu phải xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm tiến độ dự án thông suốt, an toàn, chất lượng; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

"Năm 2030, chúng ta phấn đấu đạt ít nhất 5.000 km đường cao tốc. Để hoàn thành mục tiêu này, chúng ta phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt để năm 2025 sẽ có trên 3.000 km đường cao tốc đưa vào khai thác và 2025-2030 phấn đấu có thêm 2.000 km. Như vậy, cả nước sẽ có đường cao tốc cân đối trục Bắc - Nam và có thêm các đường cao tốc trục Đông - Tây, đi qua nhiều tỉnh, thành. Từ đó việc đi lại được thông suốt", Thủ tướng chỉ rõ.

Tuyến đường vành đai lớn nhất phía Nam

Dự án đầu tư xây dựng Đường Vành đai 3 Tp.HCM được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQCP ngày 15/8/2022 để triển khai thực hiện. Theo đó, Dự án có tổng chiều dài 76,3km đi qua 4 địa phương: Tp.HCM (47,35km), Đồng Nai (11,26km), Bình Dương (10,76km), Long An (6,81km).

Dự án được phân chia làm 8 dự án thành phần, gồm: 4 dự án thành phần xây dựng, 4 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn 4 tỉnh/thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 75.378 tỷ đồng được đầu tư bằng ngân sách Trung ương và ngân sách các địa phương; tiến độ cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Tại Tp.HCM, Dự án được chia làm 2 dự án thành phần là Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Tp.HCM (dự án thành phần 1) và Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua Tp.HCM (dự án thành phần 2).

Thủ tướng phát lệnh khởi công Vành đai 3 Tp.HCM và 2 tuyến cao tốc trục ngang

Chủ nhật, 18/06/2023 | 11:35
Vành đai 3 Tp.HCM và 2 dự án đường cao tốc khi hoàn thành sẽ tạo xung lực cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở ra một giai đoạn mới trong phát triển kinh tế.

Chủ tịch Tp.HCM nói về điều khó nhất khi làm đường vành đai 3

Thứ 2, 06/06/2022 | 12:10
Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, việc giải phóng mặt bằng phải làm sao ổn định chỗ ở của bà con, bồi thường hợp lý, giúp bà con chuyển đổi nghề và sinh kế.

Dự án đường Vành đai 3 Tp.HCM: Cú hích cho tăng trưởng, liên kết vùng

Thứ 6, 11/03/2022 | 18:00
Là dự án quy mô lớn, đường Vành đai 3 sẽ do Tp.HCM phối hợp với Bình Dương, Đồng Nai và Long An thực hiện với mục đích nâng cao phát triển kinh tế vùng phía Nam.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.