Khởi tố 2 bị can liên quan vụ 3 căn nhà chứa đầy hàng lậu ở An Giang

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ 3 căn nhà chứa đầy hàng lậu ở An Giang

Thứ 3, 10/08/2021 | 16:39
0
Liên quan đến 3 kho hàng không hóa đơn, chứng từ bị phát hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) đã khởi tố 2 bị can về hành vi buôn lậu.

Ngày 10/8, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang đăng tải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can trong vụ án “buôn lậu” xảy ra tại 3 căn nhà ở thành phố Châu Đốc vào cuối tháng 2/2021.

Qua quá trình điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm “buôn lậu” nên vào ngày 30/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “buôn lậu”, xảy ra tại địa chỉ số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc; địa chỉ 276 cũng tại địa chỉ đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc và tại địa chỉ 142, đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang vào ngày 27/2.

Đồng thời, liên quan đến vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu đốc cũng đã ra quyết định khởi tố 2 bị can gồm: Trần Thị Dũng (sinh năm 1970, nơi cư trú tại số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) đã có hành vi buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa trị giá hơn 139 triệu đồng và Lê Văn Lên (sinh năm 1990, cư trú tại tổ 12, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã có hành vi buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa trị giá hơn 199 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 bị can liên quan vụ 3 căn nhà chứa đầy hàng lậu ở An Giang

Ba căn nhà nơi lực lượng công an thu giữ 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Trước đó, vào ngày 27/2, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường Vĩnh Nguơn gồm: Nhà số 276, tại địa chỉ đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, căn thứ hai là nhà số 142 đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc (2 căn nhà này là của bà Trần Thị Vàng) và căn thứ ba là nhà số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, do bà Trần Thị Dũng là chủ hộ (bà Dũng là chị ruột bà Vàng).

Tại 3 căn nhà, lực lượng công an thu giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và bàn giao vụ việc cho Công an TP. Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu đốc đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

H.H

Thanh Hóa: Bắt tạm giam 2 chuyên gia người Trung Quốc để điều tra hành vi buôn lậu

Thứ 5, 29/07/2021 | 22:57
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt 2 chuyên gia quốc tịch Trung Quốc để điều tra, làm rõ về hành vi buôn lậu.

Dinh thự bỏ hoang của trùm buôn lậu đạt giá 576 tỷ đồng sau 25 năm

Thứ 4, 21/07/2021 | 12:00
Từng bị bỏ hoang trơ trọi giữa rừng, sau 25 năm, khối bất động sản đắt đỏ này được định giá tới 25 triệu USD.

Bắt được "bà trùm" đường dây buôn lậu 51kg vàng

Thứ 7, 10/07/2021 | 08:30
Sau khi trùm buôn lậu Mười Tường bị bắt, 7 đối tượng liên quan đến vụ án vận chuyển 51kg vàng qua biên giới ở An Giang đã ra đầu thú.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.

Anh trai bị tuyên án tử vụ sát hại xe ôm Grab, em đi cướp giật tài sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Dù trước đó anh trai bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đinh Văn Tuân vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục “hành nghề” cướp giật tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.