Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ chôn lấp trái phép 300 tấn chất thải công nghiệp

Thứ 2, 19/10/2026 13:52 GMT+7

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp bị phát hiện đổ thải, chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Quảng Ninh, sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.Quảng Ninh đã phát hiện, đấu tranh với hành vi vận chuyển, đổ thải và chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. 2 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

img

Hiện trường các đối tượng chôn lấp chất thải. Ảnh: Công an Tp.Quảng Ninh.

Tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất, những lớp đất tưởng chừng bình thường lại che giấu hàng chục tấn chất thải công nghiệp bị chôn lấp trái phép. Khi máy xúc bóc từng lớp đất, những bao tải chứa xỉ nhôm dần lộ ra. Lượng chất thải được phát hiện tại riêng khu vực này ước tính khoảng 40 tấn. Quá trình khai quật còn ghi nhận hiện tượng khói bốc lên từ các đống chất thải, kèm theo mùi khét đặc trưng.

Theo tài liệu điều tra, Trần Văn Trung (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) là một trong những đối tượng chính liên quan đến hoạt động đổ thải trái phép. Trước đó, Trung bị bắt quả tang khi đang đổ trái phép hơn 20 tấn chất thải tại địa bàn xã Thống Nhất. Số chất thải này được vận chuyển từ các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh về Quảng Ninh để xử lý trái quy định.

Để tổ chức hoạt động, Trung thuê một kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang làm nơi tập kết xỉ nhôm. Lợi dụng thời điểm đêm tối, đối tượng sử dụng xe ben vận chuyển chất thải đến nhiều địa điểm để đổ, san gạt và chôn lấp nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Trung khai nhận đã tiếp nhận chất thải từ người khác, sau đó vận chuyển đi đổ tại nhiều vị trí; có trường hợp thuê máy xúc để san lấp, che phủ chất thải.

Theo cơ quan điều tra, mỗi chuyến vận chuyển có khối lượng khoảng 20 tấn, Trung nhận khoảng 20 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức thuê xử lý chất thải. Để thực hiện hành vi, đối tượng phân công nhiều người tham gia các công đoạn tiếp nhận, bốc dỡ, vận chuyển và san lấp hiện trường sau khi đổ thải. Hoạt động này được xác định diễn ra từ đầu tháng 4/2026.

Thượng tá Phạm Văn Điệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, đúc nhôm tại các làng nghề và khu công nghiệp phải được thu gom, xử lý bởi các đơn vị có chức năng theo quy định, với chi phí không nhỏ. Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các đối tượng đã móc nối, đưa chất thải về Quảng Ninh đổ thải, chôn lấp trái phép.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp bị phát hiện đổ thải, chôn lấp trái phép trong vụ án ước tính khoảng 300 tấn tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Hành vi đổ thải, chôn lấp chất thải công nghiệp không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đời sống người dân; đồng thời tác động tiêu cực đến quy hoạch, môi trường đầu tư của địa phương.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi gây ô nhiễm môi trường. 

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Vân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.