Khởi tố 22 bị can liên quan đến vụ án ở xã Đồng Tâm

Khởi tố 22 bị can liên quan đến vụ án ở xã Đồng Tâm

Nguyễn Thị Hường
Thứ 3, 14/01/2020 | 18:24
0
Liên quan đến vụ án giết người; tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 22 bị can.

Ngày 14/1, Bộ Công an thông tin chính thức: Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố, tạm giam 19 bị can về tội Giết người, gồm: Lê Đình Công (SN 1964), Lê Đình Uy (SN 1993), Bùi Văn Niên (SN 1980), Nguyễn Văn Tuyển (SN 1974), Trần Thị La (SN 1978), Bùi Thị Nối (SN 1958), Bùi Văn Tiến (SN 1979), Nguyễn Thị Lụa (SN 1956), Bùi Viết Hiểu (SN 1943), Bùi Văn Tuấn (SN 1991), Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980), Lê Đình Doanh (SN 1988), Bùi Thị Đục (SN 1957), Lê Đình Quân (SN 1976), Lê Đình Quang (SN 1984), Nguyễn Văn Duệ (SN 1962), Nguyễn Thị Bét (SN 1961), Trịnh Văn Hải (SN 1988), Nguyễn Văn Quân (SN 1980).

Đồng thời, quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Đình Chức (SN 1980) về tội Giết người; khởi tố, tạm giam 2 bị can về tội Chống người thi hành công vụ gồm Lê Đình Hiển (SN 1989), Bùi Viết Tiến (SN 2000).

Quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Dung về hành vi chống người thi hành công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi giết người.

Các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 22 bị can liên quan đến vụ án ở xã Đồng Tâm

Một trong số những đối tượng bị bắt giữ (ảnh nhỏ) và đường vào khu vực Đồng Tâm (ảnh internet).

Trước đó, ngày 9/1, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cũng cho biết: Từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 03 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương. Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Khởi tố thêm 2 cán bộ Hải quan trong vụ án “buôn lậu dược liệu”

Thứ 2, 13/01/2020 | 21:26
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố thêm 2 cán bộ Hải quan trong vụ án “buôn lậu dược liệu” vào Việt Nam.

Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở xã Đồng Tâm

Thứ 2, 13/01/2020 | 13:53
Ngày 13/1, Bộ Công an vừa chính thức thông báo về việc tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Công nhận liệt sỹ cho 3 chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm

Chủ nhật, 12/01/2020 | 11:06
Xét đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sỹ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm: "Cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật"

Thứ 7, 11/01/2020 | 14:38
Sáng ngày 11/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND). Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an. Tại đây, Thủ tướng biểu dương sự hy sinh của 3 chiến sĩ trong vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) vừa qua.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.