Khởi tố 5 cán bộ ở Huế thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Khởi tố 5 cán bộ ở Huế thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Trần Công Định
Thứ 3, 03/11/2020 | 10:21
0
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố 5 cán bộ trên địa bàn có hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Ngày 3/11, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

An ninh - Hình sự - Khởi tố 5 cán bộ ở Huế thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Lực lượng công an đọc lệnh bắt các đối tượng.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm, Nguyễn Văn Hòa (SN 1970), trú phường Thủy Xuân, TP.Huế nguyên là Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân; Dương Văn Quỳnh (SN 1984), trú phường An Tây, TP.Huế, nguyên là nhân viên hợp đồng phụ trách địa chính phường Thủy Xuân; Nguyễn Lê Mạnh Hiền (SN 1983), trú phường Thủy Xuân, TP.Huế là nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP.Huế; Hà Xuân Dẫn (SN 1964), trú phường Hương Chữ, TX.Hương Trà, nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP.Huế và Hoàng Thiện Tín (SN 1987), trú phường Hương An, TX.Hương Trà, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Huế.

Theo cơ quan điều tra, vào năm 2015, UBND phường Thủy Xuân, TP.Huế có nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Cẩn (SN 1934), trú huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng tại hai thửa đất số 51 và 52, tờ bản đồ số 12, địa chỉ tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP.Huế với diện tích lần lượt là 2.259,1m2 và 1.613,3m2, loại đất ở tại đô thị, không thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, nhóm 5 đối tượng trên sau khi tiếp nhận hồ sơ của bà Cẩn đã không xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý, chưa làm đầy đủ, hết trách nhiệm của mình đã duyệt hồ sơ và trình lên UBND TP.Huế ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Cẩn tại hai thửa đất nói trên.

Trên thực tế, bà Cẩn không có nhà ở, không trực tiếp sử dụng đất trên thửa số 51 và 52 tính từ năm 1968 đến nay, không nộp thuế, không kê khai đăng ký qua các lần đo đạc, không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, không làm ăn sinh sống tại địa phương.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 100 luật Đất đai năm 2013 và Khoản 1, Điều 21 Nghị định 43/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Đất đai thì việc cấp giấy chứng nhận cho bà Cẩn là không đủ điều kiện và không đúng đối tượng theo quy định của pháp luât. Sự thiếu trách nhiệm trong công tác của nhóm đối tượng trên đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước bước đầu xác định gần 4 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Truy tố nguyên Giám đốc sở Y tế Long An về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng

Thứ 5, 02/01/2020 | 19:04
Nguyên Giám đốc sở Y tế Long An được xác định liên quan đến vụ việc lắp đặt camera an ninh tại công trình 4 cơ quan. Trong vụ việc, ông Liêm không chỉ đạo khảo sát lại giá, đồng thời không phê duyệt lại dự toán để điều chỉnh hợp đồng đã ký kết, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 871 triệu đồng.

Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe: Đủ yếu tố cấu thành tội "Vô ý làm chết người" hay "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"?

Thứ 2, 12/08/2019 | 10:04
Vụ việc một cháu bé lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường Gateway khiến dư luận phẫn nộ nhiều ngày qua. Mặc dù UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức họp báo, trong đó có đại diện cơ quan công an và Viện Kiểm sát nhưng nhiều câu hỏi về trách nhiệm của cô phụ trách đưa đón, tài xế và ban giám hiệu nhà trường vẫn chưa được làm rõ.

Bị tố vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Phó TGĐ VEC "phản pháo"

Thứ 2, 01/07/2019 | 06:00
Phó TGĐ Nguyễn Văn Nhi cho rằng, đây là những nhận định hoàn toàn sai, quy chụp nhằm vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến cá nhân ông.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).