Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn").
Ngoài Tuấn, có 6 người khác bị khởi tố. Trong đó, Tuấn "Thần Đèn" và 3 bị can bị khởi tố về 2 tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuấn "thần đèn" tại phiên tòa năm 2019. Ảnh: VietNamnet.
Cục C03 xác định, Tuấn thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất được quy định của giấy phép, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.
Ngoài ra, Tuấn cũng kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Trước đó, trưa ngày 26/5, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an đã khám xét 3 căn nhà trên địa bàn TP.Thanh Hóa. Trong đó, có 1 điểm khám xét là nhà riêng của Nguyễn Anh Tuấn trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn.
Hai địa điểm khác, 1 là căn nhà ở đường Trường Thi (phường Điện Biên) và căn còn lại trên đường Bùi Khắc Nhất (phường Đông Hương) đều liên quan đến nơi ở hoặc làm ăn của Nguyễn Anh Tuấn.
Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1974, được biết đến như một tay anh chị có "số má" ở Thanh Hóa. Y có quá khứ bất hảo, từng nhiều lần vướng vòng lao lý với các hành vi phạm pháp nghiêm trọng.
Ngay từ khi còn trẻ, Tuấn đã liên tiếp dính vào các vụ trộm cắp, gây rối trật tự và không ít lần bị cơ quan chức năng xử lý. Thay vì cải tà quy chính, Tuấn càng lấn sâu vào con đường tội phạm, tổ chức băng nhóm riêng và lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.
Hoạt động chủ yếu của nhóm do Tuấn cầm đầu là cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Dưới trướng y là hàng chục đàn em manh động, thường xuyên sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, thậm chí cả súng để đe dọa, khống chế con nợ. Phạm vi hoạt động của băng nhóm này trải rộng khắp TP.Thanh Hóa và nhiều huyện, xã lân cận.
Vào tháng 10/2014, Tuấn bị tuyên án 5 năm tù cùng với chị gái và anh rể do liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi.
Đến năm 2019, Tuấn lại gây chấn động dư luận khi chỉ đạo đàn em mang theo vũ khí truy sát nhóm của Lê Quang Cường (hay còn gọi là Cường "Gấu") ngay trên đại lộ Lê Lợi, giữa trung tâm TP.Thanh Hóa. Dù vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng Tuấn vẫn bị TAND TP.Thanh Hóa tuyên án 10 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.
Thời gian gần đây, Tuấn chuyển hướng sang lĩnh vực khai thác tài nguyên, đặc biệt là đất và cát. Y cùng đàn em thâu tóm nhiều khu vực khai thác, thường dùng thủ đoạn mua gom đất quanh các mỏ để gây sức ép buộc chủ mỏ phải nhượng lại quyền khai thác. Những ai không hợp tác thường bị đe dọa, phá hoại tài sản hoặc ngăn cản hoạt động sản xuất.
Hải Vân (t/h theo Dân trí, VietNamnet, Dân Việt)