Khởi tố đối tượng đi xe máy ngược chiều, chém tổ công tác chống dịch

Khởi tố đối tượng đi xe máy ngược chiều, chém tổ công tác chống dịch

Thứ 5, 07/10/2021 | 14:00
0
Do không có giấy đi đường nên Phạm Minh Châu đã chạy xe vào làn đường ngược chiều để tránh sự kiểm tra của chốt kiểm dịch.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Châu, SN 1986, trú Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 4/10, Phạm Minh Châu điều khiển xe mô tô chở Triệu Minh Hải, SN 1981 đi từ Tp.Việt Trì đến Tp.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Khi đi đến chốt kiểm soát đầu cầu Hạc Trì, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, do không có giấy tờ theo quy định nên hai đối tượng đã điều khiển xe đi vào đường ngược chiều mục đích trốn tránh sự kiểm soát của tổ công tác làm nhiệm vụ.

Tại thời điểm này, đồng chí Nguyễn Văn Trường, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc là Tổ trưởng trực chốt phát hiện, đồng thời ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm soát và khai báo y tế, yêu cầu chấp hành quy định phòng, chống dịch nhưng Châu vẫn cố tình phóng xe qua chốt kiểm soát dịch, bỏ chạy theo Quốc lộ 2A hướng về Tp.Vĩnh Yên.

Tổ công tác đã đuổi theo, ra tín hiệu yêu cầu đối tượng tuân thủ các quy định của pháp luật, tuy vậy Châu vẫn điều khiển xe mô tô đi vào bên trong nhà dân để trốn tránh, còn Hải bỏ trốn theo hướng khác.

Khi tổ công tác đã truy tìm được Châu yêu cầu đối tượng quay về chốt kiểm soát để làm việc. Tuy nhiên, đối tượng lại tỏ ra vô cùng lì lợm và ngoan cố, chạy vào bếp nhà dân lấy dao đuổi chém các thành viên trong tổ công tác hòng tẩu thoát. Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã khống chế bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an xã Bồ Sao để giải quyết.

Han (t/h từ Người Lao Động, Công an nhân dân) 

Đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an đến làm việc với CSGT lĩnh 12 tháng tù

Thứ 5, 30/09/2021 | 11:26
Mang theo giấy giới thiệu giả danh cán bộ Bộ Công an đến xác minh nguồn gốc xe ô tô, Lý Quang Thái đã bị Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang phát hiện.

Khởi tố đối tượng sau khi "thông chốt" quay lại đánh công an

Thứ 3, 21/09/2021 | 16:56
Sơn không những không ký vào biên bản mà còn bỏ đi. Sau đó, đối tượng quay lại đánh một cán bộ công an xã đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Xử lý đối tượng đăng tin vu khống công an đánh người tại UBND xã

Chủ nhật, 19/09/2021 | 11:24
Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang lập hồ sơ xử lý đối tượng đăng tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Bắc Kạn: Giả danh công an gọi điện lừa đảo tiền tỷ

Thứ 4, 15/09/2021 | 21:18
Bà H. bị các đối tượng mạo danh là công an, đe dọa sẽ bắt giam và yêu cầu chuyển hơn 1 tỷ đồng nếu muốn thoát tội.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.