Khởi tố F1 cố thủ, có hành động khiếm nhã khi được vận động đi cách ly

Khởi tố F1 cố thủ, có hành động khiếm nhã khi được vận động đi cách ly

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 29/08/2021 | 12:01
0
Mặc dù tiếp xúc với ca F0 được công bố trên địa bàn nhưng Hoàng Thị Hồng không chấp hành việc đi cách ly theo quy định.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 29/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng (trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 điều 330 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

An ninh - Hình sự - Khởi tố F1 cố thủ, có hành động khiếm nhã khi được vận động đi cách ly

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, vào ngày 23/8/2021, được xác định là F1 tiếp xúc với ca F0 dương tính đã được công bố trước đó trên địa bàn nhưng chị Hoàng Thị Hồng vẫn không chấp hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung theo quy định.

Mặc dù đã được các lực lượng chức năng kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chị Hoàng Thị Hồng không những không chấp hành mà còn khoá cửa để trốn tránh.

Thậm chí, chị Hồng còn có các hành động khiếm nhã, vô văn hoá như lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, Công an xã Diễn Kỷ đã phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã tiến hành cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

An ninh - Hình sự - Khởi tố F1 cố thủ, có hành động khiếm nhã khi được vận động đi cách ly (Hình 2).

Đối tượng chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tại một diễn biến khác, ngày 25/8, Chủ tịch UBND xã Diễn Phong đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng đối với D.V.S (SN 1983, trú tại xóm Hướng Dương, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu) về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể, chiều 24/8, tổ công tác công an xã Diễn Phong tuần tra phát hiện D.V.S có hành vi ra đường trong trường hợp không cần thiết. Khi kiểm tra, D.V.S không xuất trình được giấy tờ chứng minh việc cần thiết phải ra đường.

Khi tổ công tác lập biên bản, đương sự không ký biên bản, nhất định cho rằng xã Diễn Phong không có Chỉ thị 16, còn toàn bộ huyện Diễn Châu theo Chỉ thị 16 thì người dân được tự do đi trong huyện, miễn không ra khỏi huyện.

Sau khi bị mời về UBND xã đã làm việc, D.V.S tiếp tục cự cãi, cố tình không nghe giải thích, yêu cầu tổ công tác cho xem quyết định cách ly xã hội của xã Diễn Phong có dấu đỏ, không chấp nhận bản sao quyết định của UBND tỉnh, yêu cầu xem Chỉ thị 16…

Sau khi được Công an xã Diễn Phong giải thích, tuyên truyền, nhắc nhở, D.V.S đã nhận ra hành vi không đúng mực của mình. Nhận thấy hành động của cá nhân mình làm ảnh hưởng đến người thân, gia đình, D.V.S đã viết bản tường trình, nhận lỗi và mong các cơ quan chức năng, dư luận xã hội thông cảm, xem xét cho bản thân được sửa chữa hành vi sai trái của mình.

An ninh - Hình sự - Khởi tố F1 cố thủ, có hành động khiếm nhã khi được vận động đi cách ly (Hình 3).

Cơ quan công an xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm

Trong tuần đầu thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Diễn Châu đã tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, chốt chặn, qua đó đã phát hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, đã xử phạt hơn 165 trường hợp, tổng số tiền xử phạt 417.500.000 đồng.

Cụ thể: 8 trường hợp ra khỏi nhà trong thời gian có quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà (Diễn Bích 1, Diễn Trung 4, Diễn Thái 1, Diễn Lâm 2), phạt tiền mỗi trường hợp 7.500.000 đồng; 1 trường hợp dưới 18 tuổi mức phạt bằng 1/2 mức phạt người thành niên.

An ninh - Hình sự - Khởi tố F1 cố thủ, có hành động khiếm nhã khi được vận động đi cách ly (Hình 4).

3 cô gái đi ngắm trăng dù đang thực hiện Chỉ thị 16.

3 trường hợp vi phạm quy định không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về địa bàn, phạt tiền mỗi trường hợp 7.500.000 đồng; 2 trường hợp không chấp hành quy định tạm dừng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (bi-a) để phòng chống dịch Covid-19, phạt tiền mỗi trường hợp 15.000.000 đồng;

5 trường hợp tụ tập không chấp hành quyết định hạn chế tập trung đông của cơ quan có thẩm quyền, tổng tiền phạt 67.500.000 đồng; 1 trường hợp trốn khai báo y tế, phạt tiền 15.000.000 đồng.

Còn lại hợp 146 trường hợp về hành vi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết, không đeo khẩu trang khi ra ngoài... mức phạt mỗi trường hợp từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

An ninh - Hình sự - Khởi tố F1 cố thủ, có hành động khiếm nhã khi được vận động đi cách ly (Hình 5).

Trên địa bàn huyện Diễn Châu đang thực hiện cách ly xã hội.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung đang diễn biến rất phức tạp. Chính vì vậy, cùng với nỗ lực của các cấp chính quyền, ý thức, trách nhiệm phòng chống, dịch của mỗi cá nhân người dân sẽ góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

F1 cố thủ, có hành động khiếm nhã khi được vận động đi cách ly

Thứ 3, 24/08/2021 | 10:58
Khi lực lượng chức năng đến nhà đưa đi cách ly tập trung, người phụ nữ là F1 cố thủ trong nhà và có các hành động khiếm nhã như cởi quần áo, chửi bới...

Những lưu ý cho F0, F1 trong những ngày cách ly tại nhà

Chủ nhật, 22/08/2021 | 08:56
Nhằm nâng cao sức khỏe cho người bệnh, giảm tỷ lệ diễn tiến nặng tại nhà, F0 cần chú ý thực hiện các biện pháp sau:

Phong tỏa 80 hộ dân, truy vết 49 F1 tại xã có nhiều ca nhiễm Covid-19

Thứ 3, 17/08/2021 | 09:56
Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được 49 F1, 46 F2. Vì vậy, ngay trong đêm BCĐ phòng chống Covid-19 đã lập chốt cách ly, phong tỏa 80 hộ dân.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.