Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với La Thị Thanh (SN 1983, thường trú tại thôn 1, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó vào năm 2024, với cương vị là Phó chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập), La Thị Thanh được giao nhiệm vụ phụ trách khối Kinh tế, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giao thông, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị và Nông nghiệp, thú y.
Trong quá trình thực thi công vụ, bà Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý và không thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của UBND tỉnh. Việc này đã tạo kẽ hở cho đối tượng Lê Văn Toàn (SN 1987, trú tại thôn 5, xã Hoàng Su Phì) tổ chức khai thác cát trái phép tại lòng sông Chảy trong một thời gian dài.
Cơ quan chức năng xác định, tổng khối lượng cát bị khai thác lậu lên đến hơn 13.000 m3, trị giá trên 2,7 tỷ đồng. Hành vi này không chỉ gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng về tài nguyên và môi trường tại địa phương.
Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, đồng thời có thể làm cơ quan, tổ chức bị mất uy tín, mất lòng tin, gây thất thoát, lãng phí nghiêm trọng đến tài sản của cơ quan tổ chức. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù với khung hình phạt lên đến 12 năm tù.
Hoàng Mai