Khởi tố nam thanh niên cướp tài sản 1,5 tỷ tại siêu thị ở Hà Nội

Khởi tố nam thanh niên cướp tài sản 1,5 tỷ tại siêu thị ở Hà Nội

Chủ nhật, 12/12/2021 | 12:45
0
Đang trong giấc ngủ, anh Trương Viết P, nhân viên bảo vệ bất ngờ bị tên cướp kề dao vào cổ đe dọa, trói tay chân.

Ngày 12/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Minh Chức (24 tuổi, ở xóm 22, xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 29/11, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo về việc cửa hàng Điện Máy Xanh ở đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm bị trộm đột nhập. Ngay sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã triển khai lực lượng tới hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ.

Tại hiện trường, hệ thống khóa, điện và camera giám sát đã bị hỏng, bảo vệ của cửa hàng là anh Trương Viết P đang bị trói và nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng đã bị mất. Sơ bộ xác định tổng giá trị tài sản bị mất là hơn 1,5 tỷ đồng.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, truy xét nghi phạm. Ngày 4/12, đã bắt giữ đối tượng Chức. Là đối tượng đã có tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản nên Chức không khai nhận hành vi phạm tội và dùng nhiều thủ đoạn để quanh co, chối tội và đánh lạc hướng điều tra.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian kiên trì đấu tranh, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, Chức đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Cụ thể, do không có công ăn việc làm và tiền tiêu xài nên Chức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau một thời gian tìm hiểu, phát hiện hệ thống các siêu thị Điện Máy Xanh đều khóa cửa chính bằng khóa chữ “U” giữa hai tay cầm phía trong và hộp cầu dao điện của siêu thị được lắp đặt phía bên ngoài.

Đêm 28/11, Chức mang công cụ phương tiện đã chuẩn bị sẵn từ trước đến siêu thị Điện Máy Xanh phá khóa cửa chính, trói và khống chế nhân viên bảo vệ, lấy điện thoại, đồng hồ, tiền mặt trong két sắt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, anh Trương Viết P. (nhân viên bảo vệ) cho biết, hôm đó được công ty giao nhiệm vụ trực ca đêm. 

Đến khoảng 2h30 ngày 29/11, anh P. bị một đối tượng nam giới đột nhập vào trong siêu thị và dí dao vào cổ đe dọa.

Giật mình theo phản xạ, anh dùng 2 ngón tay cái đẩy ra, chạm vào vật sắc gây chảy máu.

Vẫn theo anh P., do siêu thị bị cắt điện nên bên trong rất tối. Bóng đen tiếp tục nhấn dao mạnh hơn vào cổ anh P., chạm vào phần cằm và tiếp tục nói “câm mồm không tao giết”. Nghe tiếng nói, anh P. đoán đó là một nam thanh niên.

Anh P. lo sợ nên nằm im và nhắm hai mắt. Nam thanh niên liền dùng dây rút nhựa trói tay, chân, dùng băng dính bịt miệng và để nạn nhân nằm ngửa ra đệm. Thấy anh P. sạc điện thoại di động để bên cạnh người, nam thanh niên đã lấy điện thoại để lên bàn gỗ cao, ngăn anh P. có thể gọi điện thoại trình báo công an.

Trong đêm tối, anh P. nghe tiếng bước chân, tiếng cửa tủ mở và đoán đối tượng lục lọi trong siêu thị lấy đi số lượng lớn tài sản giá trị...

Sau khi nam thanh niên tẩu thoát, anh P. tìm thấy điện thoại của mình để ở trên bàn tiếp khách của siêu thị, nên dùng cằm hất xuống đệm và gọi cho chị Nguyễn Thanh H, là quản lý của siêu thị nói “Chị ơi cứu em với, siêu thị mình bị cướp, báo công an đi”.

Nghe vậy, chị H. đã gọi Cảnh sát 113. Còn anh P. tiếp tục gọi cho 2 người bạn cùng là nhân viên siêu thị rồi nhảy cóc ra cửa chính của siêu thị. Nghe điện thoại cầu cứu, 2 người bạn anh P đã đến mượn dao và cắt dây rút nhựa cho anh.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn do camera giám sát đã bị đối tượng ngắt điện, sự việc xảy ra vào rạng sáng không có nhân chứng.

“Điều đặc biệt, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất thông thạo siêu thị điện máy trên, biết ngắt cầu dao, mở khóa cửa kính ra vào… khiến cơ quan điều tra phải xác minh nhiều người nghi vấn”, vị cán bộ điều tra cho biết.

Tuy nhiên, sau khi dựng lên chân dung đối tượng, rà soát những người liên quan, chưa đầy 5 ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Minh Chức.

Vị cán bộ điều tra cho biết, thời điểm bắt giữ, Chức chống cự rất quyết liệt và quanh co không khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời luôn miệng chối cãi rằng số tài sản này do người khác cho.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Tiền phong, An ninh thủ đô, HàNộimới)

Chơi tiền ảo thua lỗ nặng phải bán xe, tài xế công nghệ "bịa" bị cướp

Thứ 6, 10/12/2021 | 15:56
Đầu tư tiền ảo bị thua lỗ nên anh K. bán xe máy để trả nợ. Để xin tiền gia đình thanh niên này bịa chuyện bị cướp xe.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng dùng dao nhọn cướp tiền tại cây ATM

Thứ 6, 10/12/2021 | 12:49
Công an Tp.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được đối tượng dùng dao nhọn khống chế, cướp đi số tiền mà người phụ nữ vừa rút ở cây ATM.

Khởi tố nhóm đối tượng dàn cảnh cướp gần 1 tỷ đồng trước ngân hàng

Thứ 5, 09/12/2021 | 11:25
Vì muốn được trả tiền công nhiều hơn so với thỏa thuận, nhóm đối tượng đã dàn cảnh cướp gần 1 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.