Khởi tố nhóm đối tượng khai thác cát trái phép ở Hà Nội

Thứ 5, 28/10/2021 | 18:16
0
Ngày 28/10, theo thông tin từ Công an Tp.Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã khởi tố nhóm đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép tại địa bàn huyện.

Theo đó, hồi 6h45 ngày 5/10, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Ba Vì bắt giữ 1 phương tiện tàu hút tự hành số hiệu PT- 2472, số kiểm soát VR 14034346 đang hoạt động khai thác cát trái phép trên lòng sông Đà thuộc địa phận xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu PT- 2472 có 3 người đang thực hiện hoạt động khai thác cát là Hà Quốc Hội (30 tuổi, trú tại khu 5, Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ); Bùi Văn Hùng (33 tuổi, trú tại xóm Mõ, Kim Lập, Kim Bôi, Hòa Bình) và Nguyễn Đắc Trà (21 tuổi, trú tại Thôn Mai Hạ, Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác cát cũng như giấy tờ liên quan đến phương tiện và điều khiển phương tiện. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng hoạt động khai thác cát và tiến hành lập biên bản sự việc.

Đo khối lượng cát trên tàu, xác định trong 2 khoang chứa của tàu có 289,5m3 cát. Tổ công tác tiến hành di dời phương tiện về bến cát của Công ty Quảng Tây, địa chỉ tại Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội để tạm giữ và tiếp tục xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên đã khai nhận bản thân chỉ là người làm thuê cho An Ngọc Phương (33 tuổi, trú tại Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội). Cơ quan công an ngay sau đó đã triệu tập An Ngọc Phương đến làm việc.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhóm đối tượng khai thác cát trái phép ở Hà Nội

Các đối tượng Phương, Trà, Hội, Hùng (từ trái sang). (Ảnh: Công an Tp.Hà Nội)

Tại cơ quan công an, An Ngọc Phương đã thừa nhận về việc thuê Trà, Hùng, Hội hoạt động khai thác cát trái phép tại vị trí trên với tổng 40 chuyến, mỗi chuyến 400m3. Căn cứ lời khai và tài liệu thu thập được, Công an huyện Ba Vì xác định tổng khối lượng cát mà các đối tượng đã khai thác được là khoảng 16.000m3.

Căn cứ kết luận định giá tài sản số 126 ngày 7/10/2021 định giá 1m3 cát đen xây dựng có giá là 43.000 đồng thì tổng số cát mà các đối tượng đã khai thác được có giá trị là 688 triệu đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với 4 đối tượng trên về tội Vi phạm quy định khai thác tài nguyên quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, tổ công tác tiến hành kiểm tra 2 bãi tập kết tiêu thụ khoáng sản (cát, sỏi, đá..) của các đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (49 tuổi, thôn Sơn Hà, xã Khánh Thượng, Ba Vì, Hà Nội) và đối tượng Nguyễn Tuấn Hùng (29 tuổi, thôn Xuân Thọ xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội) làm chủ. Qua đó, ghi nhận hiện trạng xác định tại bãi tập kết của đối tượng Mạnh có 5.100m3 và bãi tập kết của đối tượng Hùng có 6.428m3 cát không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các đối tượng đều khai nhận mua số cát trên từ tàu hút của An Ngọc Phương với giá 6 triệu đồng một tàu, việc thanh toán bằng tiền mặt diễn ra sau mỗi lần bơm cát từ tàu lên bãi và không có hóa đơn chứng từ.

Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Ba Vì đã lập biên bản sự việc, ghi lời khai các đối tượng liên quan, vẽ sơ đồ hiện trường, lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và sổ ghi chép giao dịch mua bán hàng hóa tại 2 bãi tập kết kinh doanh khoáng sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuệ Minh

Bộ Công an bắt 24 tàu hút cát trái phép trên sông Văn Úc

Chủ nhật, 24/10/2021 | 07:00
Bộ Công an đã tạm giữ 24 tàu khai thác cát trái phép, đồng thời thông báo và mời các phòng, ban nghiệp vụ thuộc 3 huyện ở Hải Phòng tới để xác minh, làm rõ.

Công an nổ súng chỉ thiên bắt 4 tàu khai thác cát trái phép ở Quảng Trị

Thứ 6, 15/10/2021 | 17:00
Phát hiện lực lượng chức năng, các lái tàu đã điều khiển phương tiện bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Huế: Bắt nam thanh niên cho vay lãi "cắt cổ" 240%/năm

Chủ nhật, 03/10/2021 | 21:10
Với hành vi cho vay nặng lãi, đối tượng Tuấn đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, bắt giữ.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.