Khởi tố

Khởi tố "ông trùm" đường dây trộm cắp, tiêu thụ ô tô có quy mô cực lớn

Thứ 3, 06/07/2021 | 16:00
0
Qua công tác điều tra, Công an Hà Nội đã triệt phá đường dây tiêu thụ xe trộm cắp, xe cầm cố do Nguyễn Thành Công cầm đầu.

Báo Hànộimới đưa tin, ngày 6/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến đường dây trộm cắp, tiêu thụ ô tô vừa triệt phá trên địa bàn.

Bốn bị can bị khởi tố về tội “Trộm cắp” và “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” gồm: Nguyễn Thành Công (31 tuổi, trú tại Hưng Yên, có vai trò cầm đầu), Nguyễn Hữu Tú (28 tuổi), Nguyễn Hữu Trung (27 tuổi) và Lê Hoàng Đạt (30 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

An ninh - Hình sự - Khởi tố 'ông trùm' đường dây trộm cắp, tiêu thụ ô tô có quy mô cực lớn

Các đối tượng trong vụ việc và một nơi cất giấu xe ô tô.

Trước đó, vào ngày 31/5/2021, Công an quận Cầu Giấy đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Đình Th. (48 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo bị mất chiếc xe ô tô Toyota Innova, màu đồng, biển kiểm soát 30E-588... tại bãi gửi xe phía sau tòa nhà A6A Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Khoảng 21h ngày 2/7/2021, Công an quận Cầu Giấy phát hiện chiếc xe ô tô trên đang được rao bán tại đường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) sau khi được tháo định vị ở một gara tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Mở rộng điều tra, công an xác định đối tượng trộm cắp chiếc xe ô tô được xác định là Lê Hoàng Đạt. Ổ nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp liên quan đến chiếc xe trên gồm: Nguyễn Thành Công với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo Nguyễn Hữu Tú và Nguyễn Hữu Trung phạm tội trong thời gian dài.

Nguyễn Thành Công làm chủ một gara ô tô mang tên Thành Công ở huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) chuyên mua bán, cầm cố xe ô tô nợ ngân hàng, cho thuê, tự lái và xe ô tô không giấy tờ, đồng thời cũng là đầu mối chuyên tiêu thụ xe ô tô trộm cắp.

Theo báo Kinh tế & Đô thị, khi có người cần bán hoặc cầm cố ô tô, Công chỉ đạo Trung và Tú đến gặp khách. Sau khi định giá tài sản và viết giấy tờ, họ báo cho Công để chủ tiệm cầm đồ chuyển tiền. Đối với xe cầm cố, Công ép khách trả lãi suất 4.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Đến hạn mà khách không nhận lại xe, Công sẽ thanh lý tài sản.

Khi giao dịch hoàn tất, Trung và Tú lái xe đến gara ô tô để tháo định vị rồi đưa về cất giấu ở 12 bãi xe tại huyện Văn Giang và khu vực lân cận. Những nơi này đều có người trông giữ, lắp camera và hàng rào kín.

Ngày 3/7, từ lời khai của các đối tượng Công, Tú, Trung, Công an quận Cầu Giấy xác định được đối tượng mang xe đến cầm cố tại cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Thành Công là kẻ đã trộm cắp chiếc xe ô tô Innova BKS: 30E – 588... Sau đó, công an đã tiến hành triệu tập Lê Hoàng Đạt (SN 1991, trú tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm việc.

Có mặt tại cơ quan công an Đạt đã khai nhận rõ toàn bộ hành vi trộm cắp chiếc xe Innova BKS: 30E – 588....

Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 12 địa điểm ở Hà Nội và Hưng Yên và thu giữ 81 ô tô các loại.
Trong số này, cảnh sát xác định 73 xe ô tô do Công, Trung, Tú cho vay, cầm cố tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ trong số 73 chiếc ô tô kể trên, có phải là các xe do các đối tượng trộm cắp bán lại cho Công hay không.

Hiện vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.

H.H (tổng hợp)

Clip: Trộm chốt cửa nhốt người phụ nữ trong nhà rồi lên xe tẩu thoát

Thứ 3, 06/07/2021 | 13:37
Lợi dụng lúc vắng người, nam thanh niên đã dùng một sợi dây thép khóa chặt cửa ra vào rồi nhanh chóng lấy trộm đi chiếc xe máy.

Không có tiền tiêu, con gái lục két sắt trộm gần 500 triệu đồng của mẹ

Thứ 3, 06/07/2021 | 11:47
Sau khi rút dây nguồn hệ thống camera trong nhà, Hằng đi vào phòng ngủ và lấy chìa khóa mở két sắt lấy trộm tiền, vàng đem giấu.

Tạm giam thanh niên trộm lô máy ảnh, flycam trị giá hơn một tỷ đồng

Thứ 2, 05/07/2021 | 16:00
Quân bị khởi tố, bắt tạm giam vì đột nhập vào một công ty ở TP.HCM rồi lấy trộm nhiều máy ảnh, flycam trị giá hơn một tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.