Khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan đến vụ

Khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan đến vụ "ăn bớt" thuốc tại Bệnh viện Nhi Nam Định

Thứ 4, 01/01/2020 | 21:20
0
Liên quan đến vụ "ăn bớt" thuốc tại Bệnh viện Nhi Nam Định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can.

Báo Người lao động đưa tin, ngày 1/1, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can liên quan đến vụ việc "ăn bớt" thuốc của bệnh nhi "tuồn" ra ngoài bán để trục lợi xảy ra tại Bệnh viện Nhi Nam Định có địa chỉ tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Hồ sơ điều tra - Khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan đến vụ 'ăn bớt' thuốc tại Bệnh viện Nhi Nam Định

Bệnh viện Nhi Nam Định, nơi xảy ra vụ bê bối "ăn bớt" thuốc của bệnh nhi.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Đào Thị Thu Phương (SN 1988), Đinh Thị Tuyến (SN 1984) và Đào Thị Hường (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Nam Định), cả 3 người đang là điều dưỡng của Khoa hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 điều dưỡng khác của bệnh viện này gồm: Đỗ Thị Định (SN 1978), Bùi Thị Trung (SN 1987), Hoàng Thị Mai Hiên (SN 1989). Lý do không bắt giam do Đỗ Thị Định đang điều trị bệnh ung thư tuyến giáp, Bùi Thị Trung và Hoàng Thị Mai Hiên đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo Tiền Phong, một nguồn tin riêng của báo này cho biết, ngoài khởi tố 6 bị can trên, hôm qua, 31/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập thêm 8 điều dưỡng của Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Nam Định lên làm việc.

"Chiều qua, cả 8 người được triệu tập đều đã được về sau khi làm việc với cơ quan công an, chưa có thêm trường hợp nào bị bắt giam", nguồn tin này cho biết.

Trước đó, như Người đưa tin đã đưa, theo cơ quan công an, vào tháng 6/2019, qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác tội phạm, Công an tỉnh Nam Định nhận được thông tin về một số điều dưỡng Khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế.

Đến ngày 21/11/2019, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 điều dưỡng gồm: Trần Thế Tiến (31 tuổi, ở xã Mỹ Xá, TP Nam Định - là điều dưỡng Khoa Hô hấp) và Đặng Thị Liên (38 tuổi, ở thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, Nam Định - là điều dưỡng Khoa Hô hấp) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định trong quá trình điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân, đối tượng Liên và Tiến đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo các điều dưỡng trong Khoa hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định thực hiện hành vi ghép thuốc, tiết kiệm thuốc, không sử dụng vật tư y tế nhằm tạo ra số lượng thuốc, vật tư y tế dư thừa còn nguyên tem, nhãn mác, đưa ra ngoài tiêu thụ trái pháp luật để trục lợi.

Xác định việc bớt xén thuốc của các bệnh nhi tuồn ra ngoài bán là vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã quyết định mở rộng điều tra vụ án và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 điều dưỡng khác là Nguyễn Thị Thanh Thủy (35 tuổi, xã Lộc An, TP Nam Định) và Bùi Thị Huế (32 tuổi, phường Lộc Vượng, TP Nam Định) ở Khoa Hô hấp.

Hồ sơ điều tra - Khởi tố thêm 6 đối tượng liên quan đến vụ 'ăn bớt' thuốc tại Bệnh viện Nhi Nam Định (Hình 2).

Bà Phạm Thị Huyền, Trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện Nhi Nam Định.

Đến chiều ngày 9/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Phạm Thị Huyền (44 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định), để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Huyền được xác định là người đã "đồng ý, cho phép" các điều dưỡng Khoa Hô hấp thực hiện hành vi trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Quốc Tiệp (t/h)

Vụ nữ trưởng phòng dùng bằng của chị gái: Vì sao chồng bị kỷ luật?

Thứ 4, 01/01/2020 | 19:55
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã kỷ luật ông Lê Thanh Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (chồng bà Thêm) bằng hình thức cảnh cáo vì đã khai lý lịch xin vào Đảng và lý lịch đảng viên của mình không trung thực; để vợ sử dụng tên, tuổi và văn bằng của chị ruột vợ để đi học, tuyển dụng, kết nạp Đảng.

Hé lộ vai trò của nữ Trưởng phòng điều dưỡng xinh đẹp trong đường dây “ăn bớt” thuốc tại Bệnh viện Nhi Nam Định

Thứ 3, 10/12/2019 | 14:37
Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho thấy, bà Phạm Thị Huyền - Trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Nhi Nam Định không ngăn chặn hành vi tiêu cực mà còn là người “mở đường” cho hành vi gian dối "tuồn thuốc" của bệnh viện ra ngoài để trục lợi.

Vụ "ăn bớt" thuốc bệnh viện Nhi Nam Định: Thêm 2 điều dưỡng bị cấm khỏi nơi cư trú

Thứ 2, 25/11/2019 | 09:31
Liên quan đến vụ bớt xén thuốc để bán ra ngoài tại Bệnh viện Nhi Nam Định, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã mở rộng điều tra vụ án, cùng với đó thêm 2 điều dưỡng của khoa Hô hấp bị “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.