Khởi tố vụ án đưa bé 8 tuổi dương tính SARS-CoV-2 từ Tp.HCM về Hải Phòng

Khởi tố vụ án đưa bé 8 tuổi dương tính SARS-CoV-2 từ Tp.HCM về Hải Phòng

Thứ 6, 27/08/2021 | 08:40
0
Cháu bé 8 tuổi được đưa từ Tp. HCM về Nghệ An gặp mẹ, sau đó được gia đình đón từ Nghệ An về ở Hải Phòng. Đáng nói, cháu bé dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 8 tuổi được đưa từ Tp.HCM về Hải Phòng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, báo Thanh Niên đưa tin, Công an Q.Lê Chân (Tp.Hải Phòng) đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về an toàn nơi đông người".

Theo đó, cháu N.Đ.M (8 tuổi, ở số nhà 4F/588 Thiên Lôi, P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân) vào Q.Tân Bình (Tp.HCM) cùng bà ngoại từ dịp 30/4.

Ngày 21/8, cháu N.Đ.M được chú đưa về Nghệ An gặp mẹ. Sau đó, khoảng 2 giờ sáng 22/8, cháu được gia đình đón từ Nghệ An, qua Chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn về nhà ở số 4F/588 đường Thiên Lôi (P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng).

18 ngày 22/8, cháu N.Đ.M được gia đình đưa đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Sản nhi (Hải Phòng) và có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 23/8, kết quả xét nghiệm khẳng định cháu N.Đ.M dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Q.Lê Chân thông tin, ban đầu mẹ cháu N.Đ.M là chị Nguyễn Thúy H. khai đưa cháu từ Hải Phòng đi Hà Tĩnh lấy thuốc. Tuy nhiên, nhận thấy có sự mâu thuẫn trong lời khai, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Q.Lê Chân đã giao công an quận vào cuộc điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra cho thấy, chị Hường và lái xe đã khai báo gian dối về nội dung vụ việc, gây khó khăn cho công tác truy vết, phòng chống dịch Covid-19.

Khoảng giữa tháng 8, do thấy dịch Covid-19 tại Tp.HCM diễn biến rất phức tạp nên chị H. lên mạng xã hội tìm người nhờ đưa cháu N.Đ.M ra Hải Phòng. Chị H. liên hệ với một người tên Thắng (chưa rõ lai lịch) và thỏa thuận Thắng sẽ chịu trách nhiệm làm các thủ tục xét nghiệm Covid-19 cho cháu M., nếu kết quả âm tính thì đưa cháu bé từ Tp.HCM ra Nghệ An, chị H. sẽ đón con tại Nghệ An rồi đưa về TP.Hải Phòng. Chị H. phải trả cho Thắng 5 triệu đồng tiền công.

Sáng 20/8, chị H. nhờ người quen là anh Mai Xuân S. (48 tuổi, ở ngõ 82 Vũ Chí Thắng, Q.Lê Chân) chở vào Hà Tĩnh để đón con trai.

Đến 2h20 ngày 22/8, anh S. chở 2 mẹ con chị Hường vào khách sạn Hoàng Tùng (số 249 Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, Tp.Hải Phòng), thuê phòng nghỉ cho 2 mẹ con chị H., rồi về nhà. Lúc 10h47 cùng ngày, chị H. trả phòng rồi gọi xe taxi hãng Én Vàng do anh Phạm Trung H. (ở tổ 3, P.Nam Sơn, Q.Kiến An) điều khiển, chở đến thuê phòng tại nhà nghỉ Star (ở số 16 đường Đồng Thiện, P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân). Sau đó, chị H. gọi điện thoại cho chồng là anh Nguyễn Minh Đức đến đón.

Khoảng 17h ngày 22/8, anh Đức đến nhà nghỉ Star đón chị H. về nhà. Chị H. lấy xe máy quay lại nhà nghỉ đón con và tiếp tục hẹn anh S. đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải phòng cùng xét nghiệm Covid-19. Xét nghiệm xong, chị H. chở con về nhà.

Cơ quan chức năng đã truy vết được 5 trường hợp F1 là ông, bố, mẹ, chị gái cháu M. và lái xe. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Q.Lê Chân cũng đã nhanh chóng khoanh vùng, ngăn dịch không lây lan ra cộng đồng.

Theo PLO, công an xác định chị H. biết rõ cháu M. đang ở vùng dịch Tp.HCM phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn tìm cách để đưa cháu M. về Hải Phòng không tuân thủ quy định cách ly, không khai báo y tế tại chốt kiểm soát Cầu Nghìn cũng như Trạm Y tế phường Vĩnh Niệm để cách ly theo quy định. Khi đưa cháu M. đi xét nghiệm Sars-CoV-2 tại bệnh viện, chị H. đã khai báo gian dối 14 ngày trước đó không đi ra ngoại tỉnh.

Hành vi không tuân thủ các quy định phòng chống dịch đã gây hậu quả cơ quan chức năng phải tổ chức các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, với chi phí phát sinh tạm tính hơn 391 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án để điều tra.

Mộc Miên (T/h)

 

Khởi tố vụ án Chống người thi hành công vụ tại Hà Đông

Thứ 6, 27/08/2021 | 08:00
Trần Văn Thịnh có 3 tiền án, 1 tiền sự. Trong đó có 1 tiền án về tội Vô ý làm chết người.

Khởi tố nhóm sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 giả ở Tp. HCM

Thứ 5, 26/08/2021 | 09:24
Thuận tự mua nguyên liệu rồi phối hợp cùng Nguyễn Thị Kim Tuyến và Dương Quốc Chính sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả, bán ra thị trường nhằm kiếm lời.

Khởi tố người bố trong vụ 4 thành viên gia đình chết cháy ở Hải Phòng

Thứ 4, 25/08/2021 | 20:22
Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải về tội Giết người.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.