Khởi tố vụ mâu thuẫn sau khi làm vỡ cốc bia, ra tay sát hại chủ quán

Khởi tố vụ mâu thuẫn sau khi làm vỡ cốc bia, ra tay sát hại chủ quán

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 2, 20/04/2020 | 18:47
0
Sau khi uống bia, nhóm của Phan Văn Tuấn (trú huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) tranh nhau trả tiền thì làm vỡ cốc bia. Bị chủ quán đánh, Tuấn ấp ức về lấy dao ra tay sát hại chủ quán.

Chiều 20/4, thông tin với Người Đưa Tin Pháp luật, lãnh đạo Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ký xong quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Tuấn để điều tra làm rõ về vụ án Giết người.

Điều đáng nói, vụ án mà Tuấn gây ra chỉ xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ trong lúc ăn nhậu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 16/4, Phan Văn Tuấn (SN 1986) cùng Trần Xuân M. (SN 1975) và Phạm Duy Q. (SN 1984, cùng trú thôn Thọ Đức, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) rủ nhau đi uống bia.

Cả nhóm kéo đến quán bia nhà anh Tạ Văn T. (SN 1985, địa chỉ ở thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú). Sau khi uống xong, nhóm của Tuấn đứng dậy và tranh nhau thanh toán tiền, trong lúc tranh cãi đã làm vỡ cốc uống bia nhà anh T.  

An ninh - Hình sự - Khởi tố vụ mâu thuẫn sau khi làm vỡ cốc bia, ra tay sát hại chủ quán

Quán bia, nơi xảy ra vụ án. 

Thấy vậy, anh Tạ Văn T. nổi cáu, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại và anh T. đã đấm vào mặt của Tuấn. Thấy có ẩu đả, nhóm của Tuấn đứng dậy can ngăn rồi đưa Tuấn về nhà trước, sau đó nhóm này tiếp tục quay trở lại quán.

Tuy nhiên, lúc này Tuấn cảm thấy cay cú. Thay vì vào nhà, Tuấn đã chạy sang nhà chị gái, nhặt một con dao rồi quay lại quán nhà T. Khi vào tới quán, Tuấn cầm dao xông vào đâm một nhát trúng bụng khiến anh T. ngã gục. Ngay sau đó, anh T., được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

"Sáng nay (20/4) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ký quyết quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Phan Văn Tuấn để tiếp tục được điều tra làm rõ. Đây đều là những người quen biết nhau, sống chung làng, chung xã, nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không kìm chế được bản thân nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Kẻ phải mất đi mạng sống, người phải trả giá trước pháp luật. Đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả mọi người, nếu chỉ vì mâu thuẫn nhỏ không kiềm chế được có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và phải trả giá đắt trước pháp luật", vị lãnh đạo khuyến cáo.

Ngoài ra, trong lúc cả nước vẫn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội, tránh tụ tập đông người thì vẫn còn những trường hợp như trên không tuân thủ quy định, để rồi còn gây ra án mạng để lại nỗi đau cho gia đình người thân. 

Trao đổi với Người Đưa Tin liên quan đến tình huống trên, Luật Sư Phạm Hồng Kiên – Giám đốc Công Ty Luật Cán Cân Việt, thuộc Đoàn Luật Sư TP. Hà Nội nhận định:

Từ những thông tin ban đầu của vụ án nêu trên, nhiều khả năng đối tượng sẽ bị xem xét theo tội Giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

An ninh - Hình sự - Khởi tố vụ mâu thuẫn sau khi làm vỡ cốc bia, ra tay sát hại chủ quán (Hình 2).

Luật sư Phạm Hồng Kiên. 

Theo đó điều 123 quy định: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 2 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Khoản 2: Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Khoản 3: Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Khoản 4: Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Từ những thông tin ban đầu của vụ án, và quy định của Pháp luật nêu trên nhiều khả năng đối tượng có thể phải chịu khung hình theo Khoản 1: tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bên cạnh đó Luật sư Kiên cho biết, nhiều khả năng đối tượng cũng sẽ được xem xét hưởng tình tiết, giảm nhẹ theo Điểm e, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định: Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra.

Nghi phạm sát hại nữ Hiệu phó Cao đẳng Sư phạm Hà Giang khai gì?

Chủ nhật, 19/04/2020 | 17:09
Theo lời khai ban đầu, tối 18/4, Giang đi chơi, khuya cùng ngày về nhà thì thấy người phụ nữ được cho là người tình của bố mình ngủ tại nhà. Bực tức, nghi phạm đã dùng dao nhọn đâm bà H. tử vong.

Bắt giữ đối tượng nổ súng bắn người tại quán cà phê ở Bình Dương khi đang lẩn trốn gần nhà

Chủ nhật, 19/04/2020 | 14:27
Sau hơn nửa tháng lẩn trốn, nghi phạm nổ nhiều phát súng vào một vị khách tại quán cà phê ở Bình Dương đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Điều tra nữ Hiệu phó trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang bị sát hại tại nhà của bạn

Chủ nhật, 19/04/2020 | 11:05
Công an TP. Hà Giang đang điều tra làm rõ vụ án giết người, nạn nhân là Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang bị sát hại tại nhà của bạn lúc 3h sáng.

Truy tìm tài xế gây tai nạn khiến hai chị em ruột thương vong ở Vĩnh phúc

Thứ 7, 18/04/2020 | 09:47
Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đang tích cực truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương rồi bỏ chạy vào tối 17/4.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.