Không có bất ngờ trong kết quả bỏ phiếu về chính sách trung lập ở Thụy Sĩ

Thứ 2, 28/09/2026 10:05 GMT+7

Cử tri Thụy Sĩ đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất áp đặt các giới hạn hiến pháp nghiêm ngặt hơn đối với chính sách trung lập lâu đời của đất nước.

Theo kết quả cuối cùng từ Văn phòng Thống kê Liên bang, khoảng 70% cử tri đã bỏ phiếu chống lại sáng kiến nhằm đưa định nghĩa nghiêm ngặt hơn về trung lập vào Hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ở Thụy Sĩ vào ngày 27/9.

Đề xuất này, do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cánh hữu khởi xướng, vốn yêu cầu Thụy Sĩ phải hạn chế hợp tác với NATO và từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt Nga do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt.

Những người ủng hộ lập luận rằng việc Bern tham gia các biện pháp trừng phạt của Brussels đối với Moscow và mở rộng hợp tác an ninh với NATO đã làm suy yếu vai trò trung lập truyền thống của đất nước.

Đảng SVP ngày 27/9 đã chấp nhận thất bại và cho biết hiện không có kế hoạch hành động nào tiếp theo.

Chính phủ, quốc hội và hầu hết các đảng phái lớn của Thụy Sĩ đều phản đối đề xuất này, cho rằng nó sẽ làm giảm khả năng ứng phó của đất nước trước các cuộc khủng hoảng quốc tế.

Không có bất ngờ trong kết quả bỏ phiếu về chính sách trung lập ở Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Binh sĩ Thụy Sĩ được nhìn thấy trên một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, chuẩn bị cho các cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh: DW

Kết quả bỏ phiếu giúp duy trì quyền của chính phủ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và tiếp tục hợp tác với NATO thay vì trói buộc các lựa chọn đó vào một định nghĩa hiến pháp hẹp hơn về sự trung lập.

Thụy Sĩ không phải là thành viên của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương – vốn bao gồm hầu hết các nước láng giềng lớn, nhưng đã hợp tác với liên minh này trong suốt 30 năm qua.

Các nhà phân tích nhận định rằng kết quả bỏ phiếu cho thấy người dân Thụy Sĩ hài lòng với cách chính phủ diễn giải quy chế trung lập của đất nước.

"Người dân đã lên tiếng: họ chấp nhận rằng tính trung lập là một công cụ có thể biến đổi, cho phép chính phủ có dư địa linh hoạt để điều chỉnh cách áp dụng trước những biến động địa chính trị", Katy Romy, phóng viên của SwissInfo (kênh thông tin trực tuyến thuộc Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Thụy Sĩ), cho biết.

Mặc dù sự bác bỏ này đã được dự báo trước, nhưng kết quả cuối cùng vẫn mang lại sự nhẹ nhõm cho toàn châu Âu trong bối cảnh sự đoàn kết của EU về các biện pháp trừng phạt Nga đang chịu nhiều áp lực.

Bộ Ngoại giao Nga từng hoan nghênh sáng kiến này, đồng thời chỉ trích việc Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp trừng phạt của EU và cho rằng quốc gia này đang từ bỏ lập trường trung lập.

Thụy Sĩ đã được quốc tế công nhận là quốc gia trung lập từ năm 1815, và sự trung lập đã trở thành một phần trong khuôn khổ hiến pháp liên bang của nước này từ năm 1848.

Chính sách hiện tại vẫn cho phép Thụy Sĩ hợp tác với các quốc gia khác về an ninh và tham gia các biện pháp trừng phạt, trong khi vẫn đứng ngoài các liên minh quân sự.

Do đó, trọng tâm của cuộc bỏ phiếu cuối tuần qua không nằm ở việc liệu Thụy Sĩ có nên duy trì sự trung lập hay không, mà là chính phủ nước này nên giữ lại bao nhiêu quyền tự chủ trong việc áp dụng nguyên tắc đó khi môi trường an ninh tại châu Âu đang thay đổi.

Minh Đức (Theo Al Jazeera, The Guardian)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.