Không để sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Nguyễn Hoa Trà

Nguyễn Hoa Trà

Thứ 3, 27/05/2025 14:12

Năm nay ngoài những thiết bị công nghệ cao tinh vi mới xuất hiện, một nội dung Bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương không được lơ là chủ quan đó là việc thí sinh sử dụng AI để làm bài thi.

Sáng nay (27/5), Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Không lơ là, chủ quan trong mọi khâu tổ chức thi là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng gửi đến đội ngũ thầy cô chủ chốt ở các địa phương tham gia buổi tập huấn.

Theo lãnh đạo ngành giáo dục, năm nay có nhiều điểm đặc biệt khi đây là kỳ thi đầu tiên Chương trình GDPT 2018 và thi song song với Chương trình GDPT 2006 (với khoảng 25.000 thí sinh dự thi). Việc thay đổi lớn hơn cả đó là, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp cũng tác động không nhỏ đến các khâu tổ chức.

Tuy nhiên, ông Thưởng nhấn mạnh không để những điều chỉnh làm ảnh hưởng đến đến kỳ thi nói chung, và tạo ra những khoảng trống trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

"Thanh tra, kiểm tra không thể qua loa, đây là công việc mà có thể chỉ là những sơ suất nhỏ nhưng để lại hậu quả lớn", Thứ trưởng bày tỏ.

Đối với công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, năm nay ngoài những thiết bị tinh vi mới xuất hiện, một nội dung quan trọng cần phải tập huấn đó là việc học sinh có thể lợi dụng kẽ hở sử dụng AI để làm bài thi.

Không để sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn trong kỳ thi tốt  nghiệp THPT 2025- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng.

Ông Phạm Ngọc Thưởng nhận định những khu vực ngoài phòng thi như nhà vệ sinh cũng cần kiểm soát chặt chẽ, đây có thể là nơi cất giấu điện thoại, các em chỉ cần ít thời gian là có thể tra cứu nhờ sự hỗ trợ của AI để làm bài.

Tại hội nghị, GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT đã có những thông tin về điểm mới trong quy chế đối với các thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018.

Cụ thể, kỳ thi được rút ngắn lại khi tổ chức thành 3 buổi, gồm một buổi thi môn Ngữ Văn, một buổi thi môn Toán và một buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các thí sinh dự thi sẽ được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.

Về xét tuyển đại học, kỳ thi này sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo tỉ lệ 50-50, trong khi năm ngoái chỉ 30% là điểm học bạ.

Không để sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn trong kỳ thi tốt  nghiệp THPT 2025- Ảnh 2.

Chỉ còn 1 tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chính thức sẽ diễn ra.

Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn tiếp tục được sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này.

Về điểm khuyến khích, bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên.

Cho phép thí sinh là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, ông Chương cho biết điểm mới khác là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thể được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái.

Không để sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn trong kỳ thi tốt  nghiệp THPT 2025- Ảnh 3.

GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT.

Đại diện các địa phương cũng gửi đến Bộ GD&ĐT nhiều nội dung trao đổi liên quan đến bố trí nguồn lực, quy định quyền hạn trong hoạt động thanh kiểm tra.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho rằng những thay đổi trong kỳ thi năm nay đặt ra những thách thức đặt ra với Bộ GD&ĐT và cả các địa phương. Vì vậy, bà Hương cho rằng cần có hướng dẫn, kết luận cụ thể để làm căn cứ trong quá trình thực hiện.

Một nội dung mà Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị quan tâm đó là việc phải thành lập 2 hội đồng chấm thi cho Chương trình GDPT cũ và mới khiến không đủ nguồn lực, phức tạp. Vì vậy, bà Hương đề xuất có thể gộp lại một hội đồng thi nhưng chia 2 ban chấm thi.

Trả lời nội dung này, ông Huỳnh Văn Chương cho biết: "Không thể gộp 2 hội đồng thi bởi quy trình chấm thi là khác nhau. Tuy nhiên, một thầy cô chấm thi có thể tham gia cả 2 hội đồng, các địa phương có thể linh hoạt sắp xếp".

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an cũng trình bày hướng dẫn cách nhận biết, phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bên lề sự kiện, trao đổi với Người Đưa Tin, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng thông tin về công tác chuẩn bị thi ở các địa phương.

"Đến thời điểm này Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trước tình hình mới, Bộ GD&ĐT đã có những phương án chỉ đạo sắp xếp và đến nay chưa nhận được khó khăn vướng mắc của địa phương".

Ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết do Quy chế năm nay các thí sinh sẽ phải thi 2 môn tự chọn, vì vậy, Bộ GD&ĐT đã có các phương án thử nghiệm về thời gian, sắp xếp ca thi, mã đề đảm bảo thuận lợi, giảm áp lực, tiết kiệm. Khoảng thời gian 15 phút giữa 2 môn thi đảm bảo đủ cho thí sinh và các thầy cô coi thi làm thủ tục theo đúng quy chế.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.