"Không được tồn vắc-xin khi tỉnh khác thiếu"

Thứ 4, 11/08/2021 | 18:47
0
Tối 11/8, tại Hà Nội đã diễn ra họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã có những trao đổi về tình hình dịch trên cả nước.

Mở đầu phiên họp ông Trần Văn Sơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ (ảnh trên) đã thông tin vắn tắt về phiên họp Chính phủ khoá XV đầu tiên để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Theo ông Sơn đánh giá đây là phiên họp rất quan trọng, đầy ý nghĩa và có tính lịch sử. Dẫn lời Thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh đến "quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ" của Chính phủ khoá mới.

Trở lại phiên họp báo, Thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã thông tin về tốc độ tiêm vắc-xin, trên cả nước đã tiêm 11 triệu/18 triệu liều đã cấp. Đối với TP.Hồ Chí Minh thành phố đã tiêm được gần 90% số vắc-xin được cấp (khoảng 4 triệu liều). Hà Nội được cấp 2.900.010 liều, đã tiêm được 1.500.000 liều, những ngày tới Hà Nội sẽ tăng tốc độ tiêm chủng.

Bộ Y tế đã hướng dẫn các tỉnh thành lập kế hoạch tiêm chủng để việc tiêm chủng đảm bảo khoa học, nhanh nhất.

Theo ông Thuấn, quan điểm của bộ Y tế là "không được tồn trong khi tỉnh khác thiếu", sau khi báo chí phản ánh về tình trạng một số địa phương thực hiện tiêm chủng chậm thì nay tốc độ đã được nâng lên. Tuy nhiên, Thứ trưởng bộ Y tế cũng quán triệt rằng tuy nhanh nhưng vẫn phải an toàn, đảm bảo tiêm mũi nào an toàn mũi đấy. Các dụng cụ, thuốc men, xe lưu động, hồi sức cấp cứu phải chuẩn bị kỹ. Thời gian tới khii vắc-xin về được nhiều hơn, mỗi ngày dự kiến cả nước sẽ tiêm tối đa 2 triệu mũi vắc-xin.

Về câu hỏi có tình trạng quá tải ở các bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc Covid tại các tỉnh phía Nam hay không, Thứ trưởng bộ Y tế cho biết mặc dù bộ Y tế và các địa phương đã chuẩn bị các phương án có thể xảy ra nhưng hiện tại "cũng có sự quá tải ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam". "Bởi lẽ, lượng bệnh nhân ở tầng 3 (trong 5 tầng điều trị - PV) quá đông, do việc phân loại bệnh nhân chưa thực sự chuẩn xác. Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các địa phương tuyệt đối phải phân tầng đúng", ông Thuấn lý giải.

Chứng kiến nhiều đồng nghiệp phải "chiến đấu" với dịch trong suốt thời gian dài, trước tết là Hải Dương, sau tết là Bắc Giang, Bắc Ninh và bây giờ là các tỉnh miền Nam Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ mong muốn dịch sẽ sớm được kiểm soát để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường mới.

Công Luân

Quyết tâm xây dựng Chính phủ 2021-2026 đổi mới, liêm chính, hiệu quả

Thứ 4, 11/08/2021 | 10:20
Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đã khai mạc.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng chống dịch Covid-19

Thứ 3, 10/08/2021 | 15:36
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt ngoài, lỏng trong”, đây là một trong nhiều nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 86.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.