Từ 0h ngày 3/7, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An được chuyển trạng thái từ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Ngay từ sáng sớm, các điểm chốt chính phòng chống dịch Covid-19 bao quanh TP. Vinh đều có lượng người tăng đột biến. Nguyên nhân là do người dân từ các huyện ùn ùn về thành phố để làm các công việc đã ngừng trệ cách đây 2 tuần trước.

Hầu hết mọi người đều tưởng thành phố Vinh khi thực hiện Chỉ thị 15 sẽ tháo dỡ các chốt phong tỏa và được phép lưu thông bình thường, nên không chuẩn bị các giấy tờ.

Nhiều tài xế chở hàng vào thành Vinh buộc phải dừng ở điểm chốt, rồi gọi điện thoại cho người thân ra vận chuyển hàng vào. Thậm chí, một số trường hợp khác phải gọi người ra tận điểm chốt để ký giấy tờ công việc.


Tại điểm chốt trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Liên, TP. Vinh), cảnh sát liên tục nhắc nhở người dân xem lại quy định. Những trường hợp không có giấy xét nghiệm, hoặc đã quá hạn đều buộc phải quay đầu xe.

Được biết, điều kiện qua chốt là người dân phải trình báo giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh, xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trong thời gian 3 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.

Để thực hiện Chỉ thị 15 gắn với các biện pháp đặc thù, UBND TP Vinh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, yêu cầu tất cả người dân thành phố, cùng người dân nơi khác đến thành phố phải thực hiện triệt để khuyến cáo 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai bảo y tế" và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Kết hợp tuyên truyền mạnh mẽ các chế tài xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm không chấp hành phòng, chống dịch để giáo dục, nhắc nhở, răn đe trong công tác phòng chống dịch.