"Không thể để thị trường bị làm giá, chi phối, mập mờ"

Trần Thu Thảo
Chủ nhật, 24/04/2022 | 07:42
0
Chuyên gia cho rằng bên cạnh việc làm trong sạch thị trường chứng khoán, cần tìm cách giảm thiểu sự bất cân xứng thông tin với các nhà đầu tư.

Thời gian qua, phát hành trái phiếu để huy động vốn đã trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp trong bối cảnh tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thu hẹp; các ngân hàng từng bước giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định.

Nếu năm 2017, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 4,9% GDP thì đến năm 2021, con số này lên tới 16,6% GDP. Dù vậy, trong 2 năm trở lại đây, có thực trạng là nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất cao gấp đôi lãi suất tiền gửi để thu hút vốn. Doanh nghiệp huy động được vốn cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư… nhưng tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư, cho thị trường.

CLB Cafe số, Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức tọa đàm "Góp phần lành mạnh hóa thị trường chứng khoán Việt Nam", nhằm tạo điều kiện để các chuyên gia trao đổi, hiến kế giải pháp góp phần đưa thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả.

"Tin đồn không đủ trở thành cú sốc thị trường"

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ quốc gia, Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển kinh doanh, chúng ta đang sống trong "kỷ nguyên hỗn loạn". Cụ thể, đây là kỷ nguyên thay đổi liên tục, buộc con người phải làm quen với sự thay đổi đó. Ông Nghĩa cho rằng công nghệ thay đổi quá nhanh, tác động của loài người với môi trường ngày càng tồi tệ, phản ứng trở lại của môi trường thậm chí tàn khốc hơn là những thứ loài người lấy từ đó. Ông Nghĩa cũng trích dẫn một câu hỏi của Bộ trưởng Bộ Khoa học Brasil: "Loài người đang tàn phá tài nguyên như là thế hệ cuối cùng".

Tài chính - Ngân hàng - 'Không thể để thị trường bị làm giá, chi phối, mập mờ'

Một dự án của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. Ảnh Hữu Thắng

Tuy nhiên, trước những thay đổi này, TS. Lê Xuân Nghĩa đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn phục hồi nhanh, mạnh. "Đây là điểm vô cùng quan trọng với thị trường chứng khoán", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa chỉ ra, khi nền kinh tế phục hồi với tốc độ nhanh, đây sẽ là đà cho thị trường phục hồi mạnh. Ngoài ra, kinh tế vĩ mô của việt Nam khá ổn định.

Về tác động của lạm phát tới thị trường Việt Nam, ông Nghĩa nói: "Mỹ và Châu Âu sắp tới có thể đạt kỷ lục về lạm phát trong 50 năm. Tôi tính toán, nếu giá xăng dầu của Việt Nam tăng lên 30-40% thị lạm phát sẽ tăng thêm 0,1-1%. Giá nguyên vật liệu nhập khẩu thì tác động ít hơn bởi nước ta xuất khẩu nhiều nên domino về lạm phát khi giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng không mạnh". Yếu tố đáng chú ý tác động vào lạm phát là giá lương thực, thực phẩm. Trong trường hợp sớm nhất, ông Nghĩa cho rằng giá lương thực thực phẩm có thể tác động vào lạm phát 0,36%.

"Tính chung, lạm phát năm 2022 có thể lên tới 4% hoặc trên 4% một chút, khác với dự báo của nhiều cơ quan tổ chức, họ dự báo lạm phát có thể đạt tới 6,7%", ông cho hay.

Đánh giá về ảnh hưởng của những tin đồn trong thời gian vừa rồi, ông Nghĩa cho biết trong quá khứ, những tin đồn tác động rất mạnh đến thị trường chứng khoán. Trong vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên (hay còn gọi là Bầu Kiên trước đây), ông Nghĩa lúc ấy đang làm cố vấn cho ngân hàng ACB, ông cho biết tác động thời điểm đó mạnh. "Tác động của những tin đồn trong thời gian gần đây đã giảm so với trước đó", ông Nghĩa nói.

Tài chính - Ngân hàng - 'Không thể để thị trường bị làm giá, chi phối, mập mờ' (Hình 2).

Ông Nghĩa nhận định tác động những tin đồn lần này không đủ trở thành cú sốc với thị trường.

Ông Nghĩa cũng nhận định tác động những tin đồn lần này không đủ trở thành cú sốc với thị trường. Theo ông, quy mô thị trường chứng khoán hiện lớn hơn với sức chống chịu lớn hơn, nhà đầu tư cũng quen dần với những rủi ro. Ông còn lấy dẫn chứng, tại Hàn Quốc, khi lãnh đạo Samsung gặp vấn đề về luật pháp, thị trường, doanh nghiệp vẫn ổn định, hoạt động bình thường. Còn tại Việt Nam, hiện ACB vẫn hoạt động bình thường.

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Xuân Nghĩa kiến nghị Uỷ ban Chứng khoán nên trở thành cơ quan độc lập trực thuộc Chính phủ, không nên nằm trong Bộ Tài chính. Ông Nghĩa đánh giá Bộ Tài chính là cơ quan ngân khố mà đang phải "ôm" nhiều thị trường, đặc biệt chứng khoán là một lĩnh vực thị trường có tính rủi ro lớn. "Nằm trong cơ quan quản lý ngân khố rủi ro lẽ ra phải ít rủi ro nhất", ông Nghĩa nói. "Phải làm vậy mới phát huy được chức năng điều tra, xử phạt", ông Nghĩa nói.

Phải tìm cách giảm sự bất cân xứng thông tin

Với riêng vụ việc liên quan tới Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong thời gian vừa rồi, ông Nghĩa nhận định Tân Hoàng Minh là doanh nghiệp lớn, song lượng trái phiếu so với quy mô trái phiếu trên thị trường Việt Nam chưa quá lớn. Các lô trái phiếu chủ yếu phát hành trong nước, hầu như không có phát hành ra nước ngoài. 

Ông Nghĩa lấy ví dụ cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande. Theo đó, kể từ khi Tập đoàn tại Trung Quốc xảy ra khủng hoảng, rất nhiều công ty bất động sản khác của Trung Quốc đã vỡ nợ trái phiếu. Trung Quốc thậm chí đã phải ra phương án bảo lãnh toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp của Evergrande.

Còn tại Việt Nam, vụ việc Tân Hoàng Minh không lớn tới mức đó, nhà nước chưa cần phải vào cuộc với những biện pháp mạnh như Trung Quốc. Song, ông Nghĩa khẳng định nếu Tân Hoàng Minh không trả được nợ, bằng mọi giá phải bán được tài sản đảm bảo để trả lại tiền cho nhà đầu tư.

Ông Nghĩa cho rằng điều này là vì toàn thị trường chứng khoán chứ không phải chỉ là bảo vệ những bên mua trái phiếu Tân Hoàng Minh. "Điều này sẽ giữ được uy tín của thị trường, hỗ trợ cho thị trường phát triển", ông nói.

Tài chính - Ngân hàng - 'Không thể để thị trường bị làm giá, chi phối, mập mờ' (Hình 3).

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC trao đổi tại tọa đàm. 

Cũng tại hội thảo, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC cho biết, các quy định về chứng khoán tại nước ta đã thay đổi mạnh, từ lúc chưa có gì đến hiện tại đã sửa đổi chặt chẽ. Ông Đức cho rằng sau vụ Tân Hoàng Minh, không nên bàn đến câu chuyện thắt chặt hơn các quy định (kể cả phát hành trái phiếu riêng lẻ và phát hành ra công chúng), mà quan trọng là các đơn vị liên quan có nghĩa vụ đảm bảo cho nhà đầu tư.

Đặc biệt, ông Đức nhận định ngân hàng là bên có trách nhiệm bảm đảm nhưng để đúng mục đích lại vô cùng khó khăn. Đức Trương Thanh Đức đề nghị các cơ quan, tổ chức phải làm thật, làm đúng, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ tương tự như Tân Hoàng Minh thời gian qua.

Trước câu hỏi về vấn đề nếu làm thị trường trong sạch liệu có tình trạng "sạch quá thì không có cá", ông Nghĩa cho rằng điều này không đúng với thị trường.

"Một thị trường phải trong sạch, nhà đầu tư phải thấu hiểu, có thông tin. Không phải ai cũng đủ khả năng nhìn thấu thị trường, luôn có cái gọi là bất cân xứng thông tin", ông Nghĩa nói. Theo ông Nghĩa, điều quan trọng với thị trường hiện tại là tìm cách giảm thiểu sự bất cân xứng thông tin. Ông Nghĩa cho rằng, trong tương lai nếu UBCK độc lập, có tiềm lực tiền, nhân lực, cơ sở vật chất mới tạo nên một nền tảng về thông tin minh bạch, nhanh chóng

Luật sư Trương Thanh Đức cũng đồng tình và cho rằng việc làm trong sạch thị trường là tất yếu. "Đây phải là ưu tiên hàng đầu. Không thể để thị trường bị làm giá, chi phối, mập mờ nhiều sai trái", ông nói.    

VietinBank muốn huy động 15.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Thứ 6, 15/04/2022 | 07:52
VietinBank lên kế hoạch tăng vốn cấp 2 thông qua tối đa 20 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn từ 6-15 năm.

Trái phiếu Tân Hoàng Minh bị huỷ: Cam kết bán tài sản trả tiền cho nhà đầu tư

Thứ 5, 14/04/2022 | 19:30
Tân Hoàng Minh đang tích cực tìm kiếm đối tác để bán tài sản được phép và thu xếp nguồn tài chính nhằm sớm hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trái phiếu.

Dabaco: Kế hoạch thận trọng, dự kiến huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Thứ 4, 13/04/2022 | 09:28
Năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn do các yếu tố nội - ngoại tác động, "đại gia" chăn nuôi lên kế hoạch huy động tiền từ trái phiếu để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

Ngày mai (3/5), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:44
Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 82,9 triệu đồng/lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng.

Đề xuất quy định mới việc áp dụng lãi suất đối với tiền gửi bằng VNĐ

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên của tổ chức và cá nhân trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.

Tham vọng lãi gấp đôi trong năm 2024, ABBank còn cách xa mục tiêu

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:12
Quý I/2024, ABBank báo lãi trước thuế đạt 192 tỷ đồng, giảm mạnh 69%; lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 153,8 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng và "đường đua" lãi suất tiền gửi

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:02
Ngày 2/5, Ngân hàng ACB trở thành nhà băng đầu tiên điều chỉnh lãi suất trong tháng 5 sau khi vừa công bố tăng lãi suất tiền gửi ngay sau kỳ nghỉ lễ.

Thị trường quay xe về cuối phiên, FPT trở thành đầu tàu

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Lực mua mạnh dần về cuối phiên giúp chỉ số bốc đầu tăng và đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. Dẫn đầu đà tăng là FPT khi tiếp tục phá đỉnh về giá.
     
Nổi bật trong ngày

VietBank báo lãi quý I/2024 giảm 63% so với cùng kỳ

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:45
Một trong những nguyên nhân khiến lãi giảm mà VietBank đưa ra là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đã tăng 4,3 lần so với cùng kỳ lên hơn 90 tỷ đồng.

BIDV báo lãi trước thuế gần 7.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:28
BIDV đã cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 20,6% xuống còn 4.389 tỷ đồng nên kết quả, BIDV báo lãi trước thuế tăng 6,8% so với cùng kỳ.

TPBank thu đậm từ chứng khoán đầu tư trong quý I/2024

Thứ 4, 01/05/2024 | 11:28
Trong quý I/2024, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của TPBank tăng gần 14 lần so với cùng kỳ lên 475 tỷ đồng.

Gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá vàng thế giới tăng thẳng đứng sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:34
Giá vàng thế giới bật tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất không đổi. Theo Chủ tịch Fed, "Lạm phát quá cao và khả năng hạ nhiệt chưa bền vững".