Chủ tịch TP.HCM: Không thể nói cuối tháng 9 hay đầu tháng 10 Thành phố hết giãn cách

Chủ tịch TP.HCM: Không thể nói cuối tháng 9 hay đầu tháng 10 Thành phố hết giãn cách

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 06/09/2021 | 21:31
0
Tối 6/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đối thoại trực tiếp với người dân về những định hướng lớn của TP.HCM sau ngày 15/9. 

Phát sóng trực tiếp vào tối ngày 6/9 qua nền tảng mạng xã hội, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM là khách mời đặc biệt của chương trình Dân hỏi – Thành phố trả lời.

Trong chương trình đặc biệt tối 6/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trực tiếp chia sẻ thông tin với người dân về những định hướng, kế hoạch của Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau ngày 15/9.

Nội dung chương trình tập trung vào các vấn đề như khi nào TP.HCM sẽ nới lỏng giãn cách xã hội, kế hoạch tiêm vắc-xin của Thành phố trong thời gian tới, các chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch,…

Mở đầu chương trình, ông Phan Văn Mãi chia sẻ: “Trước hết, khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP.HCM, cá nhân tôi hứa sẽ hết sức cùng với tập thể UBND TP.HCM để công tác phòng, chống dịch đạt kết quả, cải thiện tình hình, ngăn chặn dịch bệnh; giảm tử vong, chăm lo an sinh cho bà con”.

Sự kiện - Chủ tịch TP.HCM: Không thể nói cuối tháng 9 hay đầu tháng 10 Thành phố hết giãn cách

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đến nay, Chủ tịch Phan Văn Mãi đã cùng thảo luận với chuyên gia, nhà khoa học trong việc xây dựng kế hoạch bài bản hơn để phục hồi kinh tế xã hội khi dịch được cải thiện hơn.

“Về lâu dài, phải có chiến lược khôi phục phát triển kinh tế xã hội xứng tầm với TP.HCM. Việc này sau khi chúng ta chống dịch thành công sẽ được tính tới”, ông Mãi nói.

Câu hỏi đầu tiên của người dân gửi đến chương trình là khi nào TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội? Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết: “Đây có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Thành phố phải áp dụng cách ly, hạn chế di chuyển, hạn chế sinh hoạt, sản xuất”.

Khi áp dụng các biện pháp này, lãnh đạo chính quyền TP.HCM đã lường trước những ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội của địa phương.

“Vậy tại sao giãn cách mãi mà tình hình phòng chống dịch không cải thiện? Điều này có nguyên nhân khách quan là virus biển chủng Delta có tính chất phức tạp, lây lan nhanh. Còn yếu tố chủ quan là việc ứng phó của chúng ta có lúc cũng chưa kịp thời”, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhận định.

Sau khi TP.HCM thực hiện được một số biện pháp phòng chống dịch một cách kịp thời thì tình hình bắt đầu có cải thiện.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi nói: “Trong thời gian gần đây, chúng ta thực hiện giãn cách nghiêm, ai ở đâu ở đó, khẩn trương tìm F0, tách ra khỏi phần còn lại để ngăn nguồn lây, diễn biến có tốt. Tôi tin tưởng, nếu thực hiện quyết liệt và đồng bộ hơn, kết quả phòng chống dịch trong thời gian tới sẽ được cải thiện hơn”.

Còn việc thực hiện giãn cách đến lúc nào để còn tính chuyện phát triển kinh tế  là phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, chứ không thể nói cuối tháng 9 hay đầu tháng 10.

Khẳng định lại quyết tâm kiểm soát dịch tại TP.HCM trước ngày 15/9, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho hay, các biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện cùng lúc với công tác xét nghiệm, phát hiện, điều trị F0 với mục tiêu giảm tử vong, đẩy mạnh bao phủ miễn dịch toàn dân bằng vắc-xin.

Nếu Thành phố có thể đạt mục tiêu theo lộ trình kiểm soát dịch trước ngày 15/9 thì sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách sau khi đánh giá lại, chuẩn bị các phương án với các kịch bản thực tế.

Chương trình Dân hỏi – Thành phố trả lời do sở Thông tin & Truyền thông TP.Hồ Chí Minh phối hợp với cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử, bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức để chính quyền thành phố lắng nghe, đối thoại, giải đáp những nhu cầu, bức xúc, nguyện vọng của người dân.

Bằng việc sử dụng công cụ truyền thông mới trên mạng xã hội, chương trình đã trở thành một kênh cung cấp thông tin hiệu quả, chính xác, trực tiếp đến người dân, góp phần đẩy lùi tin giả, tin sai sự thật đang lan rộng như hiện nay.

Qua 10 số phát sóng, chương trình đã thu hút được hơn 4,1 triệu lượt xem, gần 220 ngàn bình luận. Hơn 1,6 triệu lượt đăng ký nhận hỗ trợ của người dân thông qua chương trình đã được ban tổ chức gửi về các quận, huyện, TP.Thủ Đức để xử lý.  

Nhờ đó góp phần thúc đẩy nhanh công tác giải ngân, cấp phát tiền hỗ trợ và túi an sinh cho người dân tại các địa phương.

 Tính đến ngày 5/9, TP.HCM đã phát được hơn 1,6 triệu túi an sinh, giải ngân được hơn 4.896 tỷ tiền hỗ trợ cho hơn 2,4 triệu người dân, hộ gia đình và doanh nghiệp khó khăn vì dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP.HCM: "Trong dịch bệnh, càng phải đầu tư cho giáo dục"

Chủ nhật, 05/09/2021 | 16:23
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi bày tỏ tin tưởng vào sự nỗ lực của giáo viên, học sinh trong việc hoàn thành tốt việc dạy và học, vượt lên khó khăn dịch bệnh.

[Info] Ông Phan Văn Mãi - Tân Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh

Thứ 3, 24/08/2021 | 16:43
Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thành Phong vừa nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh

Thứ 3, 24/08/2021 | 13:34
Với tỷ lệ phiếu bầu gần như tuyệt đối, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.