Bình Thuận: Không vừa mắt cái nhìn, đâm người trọng thương nhận kết đắng

Bình Thuận: Không vừa mắt cái nhìn, đâm người trọng thương nhận kết đắng

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 24/02/2023 | 19:47
0
Cho rằng anh Thủy để đèn xe chiếu vào mặt và nhìn khiêu khích nên Trịnh Kha, Hoàng Tấn Huy và Hoàng Nhật Thực đã đánh và đâm anh Thủy gây thương tích 23%.

Ngày 24/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa vụ án Cố ý gây thương tích ra xét xử đối với các bị cáo: Hoàng Tấn Huy, SN 1987, trú khu phố 1, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết; Trịnh Kha, SN 1986, trú khu phố 5, phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết; Hoàng Nhật Thực, SN 1995, trú khu phố 1, phường Đức Thắng, Tp.Phan Thiết.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1h ngày 24/9/2022, Trịnh Kha, Hoàng Tấn Huy, Hoàng Nhật Thực và Châu Văn Mão, sinh năm 1987, trú tại khu phố 7, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết đang ngồi nhậu tại quán trái cây dĩa ở chợ Phan Thiết thuộc phường Đức Nghĩa thì anh Phan Đình Thủy, sinh năm 1995, trú tại số 10, đường Đốc Ngữ, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Tp.Hà Nội điều khiển xe mô tô chở chị Lưu Thị Mẫn, sinh năm 2004, trú tại thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đến mua trái cây.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Không vừa mắt cái nhìn, đâm người trọng thương nhận kết đắng
Quang cảnh phiên tòa.

Bị cáo Kha khai nhận sự việc tại phiên toà: Lúc anh Thuỷ chở bạn mua trái cây thì đèn xe của anh Thủy chiếu vào mặt của Kha. Kha nói anh Thủy tắt đèn rồi tiếp tục ngồi nhậu, thì thấy Thủy đang hút thuốc và nhìn về phía Kha.

Cho rằng anh Thủy nhìn mình khiêu khích nên Kha bực tức đứng dậy đi về phía anh Thủy, vừa chửi vừa dùng tay đánh nhưng anh Thủy tránh được và dùng tay đánh vào mặt của Kha. Thấy Kha bị đánh, Huy và Thực xông vào cùng Kha đánh Thủy.

Sau đó, Huy quay lại bàn nhậu lấy con dao dài khoảng 20cm đựng trong túi nylon đâm trúng vào vùng ngực bên trái của anh Thủy. 

Bị đâm, anh Thủy bỏ chạy về hướng cầu Lê Hồng Phong thì được chị Mẫn điều khiển xe mô tô chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu.

Đến khoảng 3h cùng ngày, chị Mẫn đến Công an phường Đức Nghĩa trình báo sự việc.

Công an phường Đức Nghĩa đã triệu tập Kha, Huy, Thực, Mão đến làm việc. Tại đây, Kha, Huy, Thực khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Không vừa mắt cái nhìn, đâm người trọng thương nhận kết đắng (Hình 2).

Hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát lắng nghe lời khai của các bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định: Vụ án có đồng phạm giản đơn, Trịnh Kha, Hoàng Tấn Huy và Hoàng Nhật Thực không có sự bàn bạc từ trước nhưng khi thấy Kha đánh nhau với anh Phan Đình Thủy.

Các bị cáo Huy và Thực đã tiếp nhận ý chí, Thực dùng tay đánh anh Thủy, Huy dùng con dao gây thương tích cho anh Thủy với tỉ lệ thương tật 23% nên Kha, Huy và Thực đều phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với hành vi và hậu quả đã gây ra.

Hành vi của Hoàng Tấn Huy, Trịnh Kha và Hoàng Nhật Thực gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khoẻ người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Bị cáo Hoàng Tấn Huy đã từng bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 13 năm tù về tội Giết người và 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt 15 năm tù, tại Bản án số 37/2006/HSST. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 10/5/2015, đã được xóa án tích.

Ngoài ra, bị cáo Huy còn bị UBND Tp.Phan Thiết ra Quyết định xử phạt hành số tiền 26.500.000 đồng với 3 hành vi: chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, chi tiết, cụm chi tiết vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc phụ kiện nổ. Mang theo trong người hoặc tàng trữ, cất giấu các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng sát thương. Đồ vật, phương tiện giao thông nhằm mục đích gây thương tích cho người khác. Vận chuyển, tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm, theo Quyết định số 5046/QĐ-XPHC.

Còn bị cáo Trịnh Kha đã từng bị Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết phạt tù về tội cố ý gây thương tích; bị UBND phường Đức Nghĩa ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Không vừa mắt cái nhìn, đâm người trọng thương nhận kết đắng (Hình 3).

Các bị cáo tại phiên toà.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng: Hành vi nêu trên của Hoàng Tấn Huy, Trịnh Kha và Hoàng Nhật Thực đã phạm tội Cố ý gây thương tích, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Hoàng Tấn Huy, Trịnh Kha, Hoàng Nhật Thực đã tự nguyện bồi thường thiệt hại và thành khẩn khai báo. Về phía bị hại có đơn không yêu cầu xử lý hình sự nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với đối tượng Châu Văn Mão không tham gia cùng với Hoàng Tấn Huy, Trịnh Kha, Hoàng Nhật Thực đánh gây thương tích cho anh Thủy nhưng có hành vi ném hung khí mà Huy gây án đưa xuống sông Cà Ty. Do đó, không xử lý Mão với vai trò đồng phạm về tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Hoàng Tấn Huy 4 năm tù giam; Trịnh Kha 3 năm 6 tháng tù giam; Hoàng Nhật Thực 2 năm tù giam cùng về tội Cố ý gây thương tích

Bình Thuận: Xét xử trực tuyến 2 vụ án mua bán, tàng trữ ma tuý

Thứ 6, 24/02/2023 | 16:17
Ngày 24/2, Toà án nhân dân Tp.Phan Thiết tổ chức xét xử trực tuyến 2 vụ án, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bình Thuận: Cháy cơ sở sản xuất thuyền thúng, khói đen mịt mù

Thứ 6, 24/02/2023 | 14:09
Ngày 24/2, Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Công an thị xã La Gi kịp thời khống chế ngọn lửa tại nơi sản xuất thuyền thúng, không để cháy lan sang nhà dân.

Bình Thuận: Thanh niên mua ma tuý đá, hàng khay để sử dụng, lãnh án tù

Thứ 5, 23/02/2023 | 20:00
Bị cáo Linh lấy một bịch ma túy đá trong khẩu trang,đổ vào ống thủy tinh gắn trên bình nhựa rồi đặt trên ghế đá để chuẩn bị sử dụng với Vi thì bị công an ập vào bắt.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.