Khu du lịch suối Tiên ở TT-Huế tạm dừng hoạt động: Có tín hiệu vui!

Khu du lịch suối Tiên ở TT-Huế tạm dừng hoạt động: Có tín hiệu vui!

Thứ 5, 20/04/2023 | 14:30
0
Các bên liên quan trong sự việc khu du lịch suối Tiên ở Thừa Thiên-Huế phải dừng hoạt động đã ngồi lại và có những kiến nghị để khu du lịch sớm khai thác trở lại.

Trước đó, Người Đưa Tin đã đăng tải nhiều bài viết về sự việc Khu du lịch sinh thái suối Tiên thuộc Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Thuỷ An ở xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) buộc phải tạm dừng hoạt động khiến nhiều người dân địa phương lo lắng, đứng ngồi không yên khi đã bắt đầu vào mùa khai thác dịch vụ (từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm).

Dân sinh - Khu du lịch suối Tiên ở TT-Huế tạm dừng hoạt động: Có tín hiệu vui!

Thuyền chở khách của HTX phải dừng hoạt động, neo đậu tạm nơi bến thuyền hồ Thuỷ Yên.

Theo đó, lý do tạm dừng là vì phía HTX nông nghiệp Thuỷ An chưa thống nhất được hợp đồng thuê 1600m2 đất dùng làm bãi đậu xe và 320m đường nhựa để vận chuyển du khách với  công ty TNHH Nhà nước MTV quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên-Huế (Đơn vị quản lý vận hành hồ Thuỷ Yên-PV).

Cụ thể, theo công văn của công ty TNHH Nhà nước MTV quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện dự án này hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi hồ chứa nước Thuỷ Yên và sử dụng hạ tầng dùng chung như: Nhà tạm giữ xe, bãi đậu xe, đường quản lý vận hành VH1 từ cổng chào  lên đỉnh đập dài khoảng 320m, luồng lạch chạy thuyền trên mặt nược dài khoảng 1100m, bến thuyền tạm.

“Hiện công ty đã lập các thủ tục về giao đất và nộp hồ sơ cho Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế từ ngày 22/11/2021. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được giao đất theo quy định của pháp luật. Trong lúc chờ đợi công ty hoàn thành các quy định của pháp luật về hồ sơ đất… đề nghị HTX nông nghiệp Thuỷ An tạm dừng sử dụng các hạ tầng dùng chung trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi hồ Thuỷ Yên”, công văn công ty TNHH Nhà nước MTV quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên-Huế  nêu rõ.

Đại diện HTX nông nghiệp Thuỷ An cho biết, vì con đường “độc đạo” để đi vào con suối là phải đi qua các hạ tầng dùng chung nói trên nên trước đề nghị của công ty TNHH Nhà nước MTV quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên-Huế, khu du lịch buộc phải tạm dừng hoạt động.

Ngày 20/4, liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Đính, Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Nhà nước MTV quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, công ty đã có buổi làm việc với phía HTX Nông nghiệp Thuỷ An. Trước mắt, phía công ty cũng đã có những báo cáo, đề nghị  gửi  UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế  xin ý kiến chỉ đạo để tạo điều kiện giúp khu du lịch sớm hoạt động trở lại nhằm tạo thêm việc làm, phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cho xã viên HTX.

Cụ thể, công ty TNHH Nhà nước MTV quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đề nghị UBND tỉnh cho phép khu du lịch duy trì một số hoạt động dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình hồ Thuỷ Yên như: Tiếp tục được thực hiện dịch vụ đưa đón khác bằng ô-tô 16 chỗ đi vào cổng chào, qua đường quản lý đến đỉnh đập, sau đó trả khách để đi bộ lên thuyền  và ô-tô quay lại ngay để đến điểm đỗ ngoài cổng chào (ngoài phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi hồ Thuỷ Yên), nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực đầu mối công trình; không tổ chức bãi trông giữ xe trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi hồ Thuỷ Yên.

Đồng thời, HTX tiếp tục được phép thực hiện dịch vụ đưa đón khách bằng thuyền qua lòng hồ Thuỷ Yên, nhưng phải đảm bảo an toàn trong mọi điều kiện.

Ngoài ra, về lâu dài, công ty TNHH Nhà nước MTV quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đề nghị HTX Nông nghiệp Thuỷ An khảo sát, lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền, xem xét cho thuê đất (hoặc giao đất) để xây dưungj các công trình như: Bến thuyền, nhà chờ… đảm bảo đúng quy định, an toàn trong quá trình tổ chức dịch vụ trong lòng hồ Thuỷ Yên.

Ông Mai Đình Sắc, HTX nông nghiệp Thuỷ An cho biết, đây là tín hiệu vui với nhiều người dân ở xã Lộc Thuỷ. Hi vọng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế sớm có ý kiến để bà con bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho việc tiếp đón du khách về khu du lịch nghỉ ngơi, tắm mát.

Lê Kông

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Suối Tiên dưới dãy Bạch Mã “thức giấc”: Ngày vui ngắn chẳng tày gang!

Thứ 4, 19/04/2023 | 11:30
Suối Tiên ở Thừa Thiên-Huế vừa được “đánh thức” trở thành điểm du lịch điển hình của địa phương thì nay phải đóng cửa khiến nhiều người dân đứng ngồi không yên.

Dừng hoạt động khu du lịch có con suối đẹp bậc nhất ở Thừa Thiên-Huế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:30
Khu du lịch sinh thái Suối Tiên ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang phải tạm dừng hoạt động do chưa thống nhất hợp đồng thuê đất với bên liên quan.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.