Kịch bản điều trị Covid-19 nào khi số ca tại TP.HCM tiếp tục tăng?

Kịch bản điều trị Covid-19 nào khi số ca tại TP.HCM tiếp tục tăng?

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 14/07/2021 | 19:03
0
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, TP.HCM vừa đưa ra mô hình tháp 4 tầng để điều trị Covid-19. Vậy cách thức vận hành như thế nào?

Ngày 14/7, tin từ sở Y tế TP.HCM, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố này quyết định đưa vào sử dụng bệnh viện với hàng nghìn giường hồi sức.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống các cơ sở chuyên tiếp nhận điều trị Covid-19 đã có có mô hình tháp 4 tầng (thay vì 3 tầng như trước đây).

Sự kiện - Kịch bản điều trị Covid-19 nào khi số ca tại TP.HCM tiếp tục tăng?

Mới đây bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 mới được bộ Xây dựng thẩm định, cho phép sử dụng (nguồn: Sở Y tế).

Một thông tin hết sức tích cực là mới đây bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 mới được bộ Xây dựng thẩm định, cho phép sử dụng trong tuần qua sẽ được tạm chuyển đổi công năng sử dụng của khu vực điều trị nội trú, thành trung tâm Hồi sức Covid-19, với quy mô 1.000 giường.

Sự kiện - Kịch bản điều trị Covid-19 nào khi số ca tại TP.HCM tiếp tục tăng? (Hình 2).

Khu vực điều trị nội trú sẽ được tạm chuyển đổi công năng sử dụng thành trung tâm Hồi sức Covid-19 (nguồn: Sở Y tế).

Với sự ra đời của trung tâm này, cùng một lúc có thể để tiếp nhận lên đến 1.000 bệnh nhân thực hiện giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc chiến đấu chống Covid-19 để cứu người, gồm: thở oxy, thở máy không xâm lấn HSNC, thở máy xâm lấn…

Đại diện sở Y tế TP.HCM cho biết: “Tất cả các giường bệnh tại bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 ở khu vực đưa vào điều trị nội trú đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm.

Trong đó, có 100 giường săn sóc đặc biệt, có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm - một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch.

Sự kiện - Kịch bản điều trị Covid-19 nào khi số ca tại TP.HCM tiếp tục tăng? (Hình 3).

Trung tâm Hồi sức Covid-19 có quy mô 1.000 giường (nguồn: Sở Y tế).

Tham gia vào trung tâm này, có các y, bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu của các bệnh viện hàng đầu của TP.HCM hiện nay, như: bệnh viện Nhân dân 115, bệnh viện Nhân dân Gia Định và các y, bác sĩ được khoa Hô hấp (thuộc các bệnh viện hạng 1 của TP.HCM) và các tỉnh thành do bộ Y tế điều động, luân phiên đến công tác.

Về trang thiết bị y tế chuyên dụng, như: máy thở, máy lọc máu, máy theo dõi bệnh nhân… sẽ được ngành y tế huy động nguồn lực sẵn có từ các bệnh viện của Thành phố này. Đồng thời, sử dụng các trang thiết bị hiện đại được trang bị cho quá hồi sức của bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2.

Sự kiện - Kịch bản điều trị Covid-19 nào khi số ca tại TP.HCM tiếp tục tăng? (Hình 4).

Mô hình tháp 4 tầng điều trị Covid-19 của TP.HCM (nguồn: Sở Y tế).

Thêm vào đó, Thành phố này sẽ ưu tiên phân bổ các trang thiết bị do Mặt trận Tổ quốc TP.HCM chuyển đến từ các nhà tài trợ cũng như các trang thiết bị được bộ Y tế chi viện.

Khi trung tâm Hồi sức Covid-19 chính thức đi vào hoạt động, cấu trúc của các bệnh viện và cơ sở y tế tham gia thu dung, tiếp nhận điều trị và chăm sóc người bệnh covid-19 trên địa bàn TP.HCM sẽ theo mô hình tháp 4 tầng.

Sự kiện - Kịch bản điều trị Covid-19 nào khi số ca tại TP.HCM tiếp tục tăng? (Hình 5).

Trước đó, TP.HCM cũng lên kịch bản điều trị cho 500 ca Covid-19 nguy kịch.

Trong đó, tầng 1 là các bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị Covid-19. Hiện, trên địa bàn TP.HCM có 9 cơ sở của Thành phố này, 1 của bộ Tư lệnh và 1 của quân khu 7 với tổng 30 nghìn giường thu dung, điều trị F0 (dành cho các trường hợp không có triệu chứng, nhẹ).

Tầng 2 là bệnh viện điều trị Covid-19, gồm có: Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Gò Vấp, Quân dân y Miền Đông với 2.500 giường điều trị F0 (dành cho F0 có triệu chứng).

Sự kiện - Kịch bản điều trị Covid-19 nào khi số ca tại TP.HCM tiếp tục tăng? (Hình 6).

Đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho các bệnh viện, cơ sở y tế khác trên địa bàn (ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy).

Tầng 3 là bệnh viện điều trị Covid-19, gồm có: Trưng Vương, Phạm Ngọc Thạch, Đa khoa khu vực Thủ Đức, An Bình với tổng số 3.000 giường điều trị F0 có bệnh lý nền hoặc bệnh lý đi kèm (dành cho trường hợp bệnh lý đi kèm nặng, nguy kịch)

Và tầng 4 là tuyến cuối, gồm các bệnh viện: Nhiệt Đới (100 giường) Chợ Rẫy (100 giường) và trung tâm Hồi sức Covid-19 (1.000 giường) có tổng số giường là 1.200, dành cho trường hợp Covid-19 nặng, nguy kịch.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM đã triển khai nhiều bệnh viện, cơ sở chuyên điều trị Covid-19. Việc đưa vào trung tâm Hồi sức Covid-19 nêu trên, TP.HCM đã có kịch bản để ứng phó với diễn biến của dịch.

Cập nhật các đơn vị được xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM

Thứ 4, 14/07/2021 | 11:32
TP.HCM có thêm nhiều đơn vị được bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, cập nhật đến 14/7.

Sáng 14/7: Thêm 909 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 666 ca

Thứ 4, 14/07/2021 | 06:55
Sáng 14/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 909 ca mắc COVID-19 tại 16 tỉnh, thành phố; trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 666 ca. Đến nay, gần 4,08 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm chủng.

Đắk Nông: Đưa chồng từ TP.HCM về, người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 12/07/2021 | 15:58
Tỉnh Đắk Nông vừa ghi nhận trường hợp thứ 3 dương tính với SARS-CoV-2 là công dân đưa chồng từ TPHCM về.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.