Kịch bản hoàn mỹ nhất để thầy trò HLV Park Hang-seo cầm tấm vé dự bán kết U23 châu Á

Kịch bản hoàn mỹ nhất để thầy trò HLV Park Hang-seo cầm tấm vé dự bán kết U23 châu Á

Thứ 4, 15/01/2020 | 19:45
1
Cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh cho hay, để có thể cầm tấm vé vào tứ kết tại U23 châu Á thì thầy trò HLV Park Hang-seo phải ghi bàn thật sớm và không quan tâm đến trận đấu giữa hai đội U23 UAE và U23 Jordan.

Có thể nói, ở lượt trận cuối cùng bảng D VCK U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đại diện của bóng đá Đông Á là U23 Triều Tiên. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhiều người cho rằng, U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết để đi tiếp hay dừng lại nên ở trận cuối này, HLV Park Hang-seo sẽ chơi “tất tay”, hết mình để giành chiến thắng.

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, PV Người Đưa Tin đã có cuộc nói chuyện với cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh.

Theo anh, có lỗ hổng nào nhìn từ hai trận hòa 0-0 của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020?

Tôi cũng theo dõi hai trận đấu này rất kỹ và thấy so với 2 năm trước lực lượng lần này của U23 Việt Nam kém hơn rất nhiều. Nếu quan sát thì có thể thấy khuyết ở hai hậu vệ biên và vị trí trung tâm. Hàng phòng ngự của chúng ta cũng đang có vấn đề và điều quan trọng hơn HLV Park Hang-seo chưa tạo ra được điều bất ngờ để gây khó khăn cho đối thủ.

Ở trận đấu với Jordan, họ lúc nào cũng để 5 cầu thủ ở sân của họ để phòng ngự và mỗi khi mất bóng là họ lập tức phạm lỗi ngay. Vì thế, các cầu thủ của U23 Việt Nam không thể lấn át cũng như tấn không.

Nhìn chung, hai trận vừa rồi ĐT của chúng ta chơi khá tốt nhưng chưa thật sự may mắn để có bàn thắng.

Nhiều người cũng cho rằng, U23 Việt Nam đang nặng về tâm lý và thành tích tại U23 châu Á?

Tôi không nghĩ như vậy, vì các cầu thủ chơi rất bản lĩnh trên sân. Trước đây, chúng ta trở thành Á quân của U23 châu Á nên năm nay được đối thủ “quan tâm đặc biệt” và họ có sự tôn trọng ta hơn. Lối chơi phòng ngự phản công của ông Park Hang-seo đã bị đối thủ bắt bài.

Thể thao - Kịch bản hoàn mỹ nhất để thầy trò HLV Park Hang-seo cầm tấm vé dự bán kết U23 châu Á

U23 Việt Nam cần có bàn thắng sớm nhất ở trận cuối vòng loại.

Anh có nhận xét gì về sự trở lại của cầu thủ Đình Trọng?

Tôi đánh giá cao cầu thủ này. Đình Trọng chơi khá tốt trong vị trí được giao. Khi Đình Trọng vào sân thì U23 Việt Nam dường như ít sóng gió hơn. Cầu thủ  này luôn có lối chơi thông minh, kinh nghiệm và bản lĩnh. Tôi nghĩ trận gặp U23 Triều Tiên vào ngày mai, Đình Trọng chắc chắn sẽ được vào sân.

Phải thắng U23 Triều Tiên thì U23 Việt Nam mới có cơ hội đi tiếp, vậy theo anh kịch bản nào sẽ là hoản hảo nhất đối với thầy trò HLV Park Hang-seo?

Ở trận đấu với U23 Triều Tiên HLV Park Hang-seo sẽ có kế sách và lựa chọn con người hợp lý. Thủ thành Bùi Tiến Dũng vẫn sẽ bắt chính và phát huy được vai trò của mình, các vị trí cầu thủ tôi nghĩ sẽ không có gì thay đổi nhiều.

Điều cần thiết nhất lúc này là ông Park và các học trò phải tìm cách làm sao để có bàn thắng sớm nhất, không quan tâm đến trận đấu giữa hai đội U23 UAE và U23 Jordan. Chỉ cần chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình, đừng bị ảnh hưởng tâm lý là có thể giành chiến thắng.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mai Thu

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Tiến Dũng xuất thần, U23 Việt Nam có trận hòa thứ 2 tại VCK U23 châu Á 2020

Thứ 2, 13/01/2020 | 22:26
Trước một đối thủ khó chơi là U23 Jordan, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã thi đấu vô cùng nỗ lực trong cả phòng ngự và cả tấn công. Tuy nhiên, sau 90 phút thi đấu trước sự xuất sắc của Tiến Dũng cùng việc không có nhiều cơ hội dứt điểm, U23 Việt Nam và U23 Jordan phải rời sân với kết quả hòa 0-0.

Trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020: Hơn 90 phút căng thẳng, Việt Nam và Jordan chia nhau 1 điểm

Thứ 2, 13/01/2020 | 15:47
20h15 hôm nay 13/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại VCK U23 châu Á 2020 được đánh giá là vô cùng khó khăn khi chúng ta tiếp tục phải chạm trán với một đại diện đến từ tây Á là U23 Jordan. Báo Người Đưa Tin tường thuật trực tiếp bóng đá trận đấu U23 Việt Nam và U23 Jordan nhanh nhất đầy đủ và chi tiết.

Giải mã lý do U23 Việt Nam chỉ hòa chứ không thể thắng và bài học kinh nghiệm đối với HLV Park Hang-seo

Chủ nhật, 12/01/2020 | 19:00
Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ cho rằng, U23 Việt Nam hòa U23 UAE ở trận đầu ra quân là hợp lý. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo cần tạo ra những đột biến và xem lại hàng phòng ngự ở những trận tiếp theo.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.

De Jong khóc nức nở, nguy cơ lỡ mất VCK Euro

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:55
Frankie de Jong đã phải rời sân sớm ở trận El Clasico, sau một pha va chạm khá quyết liệt với Valverde bên phía Real Madrid.

Làm hài trên quảng cáo, Figo khiến sự căm ghét của fan Barca thêm sâu

Chủ nhật, 21/04/2024 | 19:07
Các CĐV của Barcelona đã có thêm một lần không vừa mắt với huyền thoại người Bồ Luis Figo, thông qua một quảng cáo mà danh thủ này tham gia gần đây.
     
Nổi bật trong ngày

De Jong khóc nức nở, nguy cơ lỡ mất VCK Euro

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:55
Frankie de Jong đã phải rời sân sớm ở trận El Clasico, sau một pha va chạm khá quyết liệt với Valverde bên phía Real Madrid.