Trương Tam Phong, người sáng lập phái Võ Đang và là bậc tôn sư của võ lâm, dù sở hữu võ công thâm hậu nhưng cũng không thể giải được Huyền Minh thần chưởng trong người Trương Vô Kỵ. Điều này bắt nguồn từ sự âm hàn cực đoan của loại công phu này, dù Thái Cực nội công uyên thâm, nhưng nó thiên về hòa hợp âm dương, không phải chuyên trị hàn độc nên ngay cả Trương Tam Phong cũng không có biện pháp hóa giải triệt để.
Trương Tam Phong không thể cứu được Trương Vô Kỵ khỏi Huyền Minh thần chưởng vì độc tính của nó quá mạnh và chỉ có Cửu Dương thần công mới có thể hóa giải được.
Trương Vô Kỵ là con trai của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Ngay từ khi mới sinh, cậu đã sống trên Băng Hỏa đảo cùng cha mẹ và nghĩa phụ Tạ Tốn. Cái tên Vô Kỵ được Tạ Tốn đặt, lấy theo tên đứa con đã bị Thành Côn sát hại khi vừa chào đời. Cuộc đời của Trương Vô Kỵ trải qua muôn vàn gian truân, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh cha mẹ tự vẫn, sau đó lại bị trúng Huyền Minh thần chưởng của Huyền Minh nhị lão, tưởng chừng như không thể qua khỏi.
Dù được Thái cực tôn sư Trương Tam Phong tận tâm cứu chữa, nhưng chất độc của Huyền Minh thần chưởng vẫn không thể hoàn toàn hóa giải. Trước tình trạng ngày càng nguy kịch của Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong đã phải dẫn cậu lên Thiếu Lâm để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong quá trình này, Trương Vô Kỵ may mắn được Thường Ngộ Xuân đưa đến Hồ Điệp cốc để gặp thần y Hồ Thanh Ngưu nhằm chữa trị hàn độc trong cơ thể.
Trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký, Huyền Minh thần chưởng vốn là tuyệt kỹ do Bách Tổn đạo nhân sáng tạo, tưởng chừng đã thất truyền, nhưng lại xuất hiện hai cao thủ sử dụng là Huyền Minh nhị lão. Đây được xem là môn võ công âm hàn độc địa nhất trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung. Những ai trúng chưởng sẽ có dấu vết màu đen sẫm in trên cơ thể, toàn thân lạnh buốt, độc tính dần lan vào ngũ tạng, không loại thuốc nào có thể chữa khỏi.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.