Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu

Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 21/09/2021 | 19:36
0
Ngày 21/9, 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Tp.Hà Nội vẫn tiếp tục được duy trì, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào sau khi hết giãn cách đợt 4.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 2).

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 3).

Hà Nội không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch và quản lý, giám sát di biến động trên địa bàn.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 4).

Kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, Thành phố sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào Thủ đô.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 5).

Ghi nhận của Người Đưa Tin chiều ngày 21/9 tại chốt Pháp Vân-Cầu Giẽ, lực lượng liên ngành gồm: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cán bộ Y tế, quân đội,... đang tích cực kiểm tra người ra vào Thủ đô.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 6).

Khi qua chốt kiểm soát dịch người dân cần phải thực hiện quét mã QR Code để lực lượng chức năng theo dõi di biến động.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 7).

Lãnh đạo chốt kiêm soát thông tin, người ngoại tỉnh muốn ra, vào thành phố phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân (thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân), kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR có giá trị trong vòng 3 ngày.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 8).

Trường hợp người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, lễ tang, đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị: Hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình ra, vào, địa điểm xuất phát, nơi đến, căn cước công dân, hộ chiếu, vé máy bay.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 9).

Người vào Tp.Hà Nội vì lý do công vụ, phòng, chống dịch, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của thành phố, có giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 10).

Tại đây, cán bộ trực chốt cho biết, lượng phương tiện chủ yếu là xe ô tô con đã tăng khá mạnh ở cả 2 chiều ra, vào Thủ đô so với những ngày trước Hà Nội áp dụng nởi lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Lực lượng tại chốt Pháp Vân và các chốt còn lại vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người ra, vào.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 11).

Cán bộ CSGT trực chốt cho biết, một số người dân chưa hiểu rõ nên tưởng Hà Nội đã giãn cách toàn bộ nên không có đủ giấy tờ đã từ quê lên đây. Thực tế Hà Nội chỉ nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch, chứ chưa cho phép tất cả các hoạt động trở lại bình thường.

Sự kiện - Kiểm soát chặt chẽ cửa ngõ Thủ đô, nhiều phương tiện phải quay đầu (Hình 12).

Do chưa hiểu rõ chỉ đạo mới, nhiều phương tiện có mặt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 đã phải quay đầu, không được vào Hà Nội.

Bắt kẻ giả danh Trung tá đặc công để đi qua chốt kiểm soát Covid-19

Thứ 3, 21/09/2021 | 17:03
Văn Đức Hùng khai nhận mua quân phục, quân trang với mục đích giả danh quân nhân để đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Doanh nghiệp tự xét nghiệm Covid-19 cho shipper từ ngày 24/9

Thứ 3, 21/09/2021 | 16:45
Kể từ ngày 24/9 các doanh nghiệp quản lý shipper tại Tp.Hồ Chí Minh phải tổ chức xét nghiệm cho shipper đăng ký hoạt động thay vì đến trạm y tế lưu động như trước.

Trưa 21/9, Hà Nội ghi nhận 10 ca Covid-19, riêng Long Biên 5 ca

Thứ 3, 21/09/2021 | 15:07
Thông tin từ CDC Hà Nội cho biết, số ca mắc mới từ 6h đến 12h ngày 21/9 của Hà Nội là 10 bệnh nhân. Trong đó, 8 ca phát hiện tại khu cách ly, 2 ca ở khu phong tỏa.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.