Chiều 21/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026 và dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước.
Kiến nghị xử lý về tài chính hơn 80.000 tỷ đồng
Báo cáo tại phiên họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, năm 2026, ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các kế hoạch công tác được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan giao.
Theo tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến 30/8/2026 cho thấy hoạt động Kiểm toán Nhà nước năm 2026 có nhiều chuyển biến tích cực.
Kiểm toán Nhà nước kiểm tra, đánh giá, xác minh, làm rõ các nội dung kiểm toán, tiếp tục phát hiện, kết luận có đầy đủ bằng chứng, căn cứ pháp lý và kiên quyết kiến nghị xử lý tài chính, các vi phạm, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị được kiểm toán.
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý về mặt tài chính hơn 80.000 tỷ đồng và 4,7 triệu USD. Số lượng trong 8 tháng nhưng gần gấp đôi so với năm 2025.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa (Ảnh: Media Quốc hội).
"Kết quả kiến nghị xử lý tài chính có thể nói là điểm sáng trong 8 tháng đầu năm. Chúng tôi đã thực hiện xử lý kiến nghị tài chính hoàn thành 73% với tài sản VNĐ, so với cùng kỳ năm ngoái chỉ là 58%. Với xử lý tài sản bằng ngoại tệ, USD là gần 85%.
Hiệu lực, hiệu quả kiểm toán Nhà nước có giá trị pháp lý hay không và khẳng định trên thực tế hay không, không phải dựa trên số lượng kết luận, kiến nghị của kiểm toán được ban hành mà là việc thực thi, kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán trên thực tế ra sao", ông Nghĩa cho hay.
Trong 8 tháng, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 79 cuộc kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, qua đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện các kiến nghị tài chính.
Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán, theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, đây là nội dung rất quan trọng.
Kiểm toán Nhà nước đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong ngành cũng như thông qua các hoạt động kiểm toán.
Trong 8 tháng năm 2026, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 193 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.
Đặc biệt đến hôm nay, theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, đã cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ của 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ.
Dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027
Về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết xác định tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước với 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.
Tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin... Tăng cường kiểm toán các nội dung dư luận xã hội quan tâm, đại biểu Quốc hội đã nêu ý kiến qua các kỳ họp.
Tập trung kiểm toán các chương trình, chính sách lớn của Đảng, nhất là một số nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.
Kiểm toán Nhà nước cũng tăng cường kiểm toán các dự án trọng điểm quốc gia, tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Qua đó, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm, khuyết điểm, những bất cập, vướng mắc về cơ chế chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản trong việc quản lý và sử dụng tài sản, tài chính công, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027.
Đồng thời, lưu ý kế hoạch kiểm toán năm 2027 cần bám sát kế hoạch kiểm toán trung hạn; bảo đảm tính kế thừa, ổn định; cụ thể hóa nguyên tắc "6 rõ" trong từng nhiệm vụ (gồm rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi, trọng tâm, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm đầu ra).
Lựa chọn nhiệm vụ trên cơ sở đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đối với các chủ trương, chính sách mới ban hành trong năm 2026, không đặt yêu cầu đánh giá toàn diện khi chưa đủ thời gian, dữ liệu và cơ sở thực tiễn.
Với quy mô 139 nhiệm vụ kiểm toán, trong đó nhiều chuyên đề có phạm vi rộng. Đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát theo hướng giảm đầu mối, tăng chiều sâu và tính liên thông; không tổ chức nhiều đoàn kiểm toán tại một địa phương trong cùng một thời điểm.
Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2026 và các chuyên đề kiểm toán lớn, lĩnh vực rủi ro cao và các nhiệm vụ trực tiếp phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ động bố trí nguồn lực dự phòng cho nhiệm vụ phát sinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng (Ảnh: Media Quốc hội).
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với nguyên tắc xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ kiểm toán năm 2027, trong đó có kiểm toán báo cáo quyết toán tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tăng tỉ trọng kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, môi trường và công nghệ thông tin.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát kế hoạch, tập trung vào các lĩnh vực, chương trình, chính sách và dự án sử dụng nguồn lực lớn, có rủi ro cao, trong đó có đầu tư công, dự án quan trọng quốc gia, đất đai, tài sản công, vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận kiểm toán, nhất là những kiến nghị liên quan sửa đổi văn bản pháp luật.
Đồng thời, hoàn thiện báo cáo công tác năm 2026 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 để gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai theo quy định.