Không phát hiện sản phẩm thịt có mùi hôi hay hết hạn tại thời điểm kiểm tra
Liên quan vụ cửa hàng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố tuồn thịt heo bệnh ra thị trường, ngày 3/6, tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã hoàn tất kiểm tra 4 cửa hàng CP Fresh Shop trên địa bàn.
Theo kết quả kiểm tra, các cơ sở kinh doanh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng - không phát hiện sản phẩm thịt heo, thịt gà bệnh, có mùi hôi thối hay hàng hết hạn sử dụng tại thời điểm kiểm tra.
Tuy nhiên, 3/4 cửa hàng có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực; cả 4 cơ sở không xuất trình được bản gốc giấy đăng ký địa điểm kinh doanh và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm (ATTP) cho chủ cơ sở và nhân viên, theo đúng quy định.
Sở NN-MT Sóc Trăng nhận định, vụ việc gây ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, tác động tiêu cực đến thị trường hàng hóa, giá cả nông – lâm – thủy sản và hoạt động chăn nuôi trong tỉnh.

Hình ảnh heo bệnh được đăng tải lên mạng xã hội.
Hiện, Sở NN-MT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục chỉ đạo Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong giết mổ tại thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhằm xác minh rõ nguồn gốc thịt heo đang được kinh doanh tại 4 địa điểm kinh doanh của Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Thời gian tới, Sở NN-MT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan liên quan đặc biệt để nắm chặt tình hình tác động của dư luận đối với nền kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là hoạt động chăn nuôi của tỉnh để kịp thời có hướng xử lý phù hợp
Sở NN-MT tỉnh Sóc Trăng cũng phối hợp với Chi cục Thú y vùng VII, Sở NN-MT tỉnh Hậu Giang, cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh tiếp tục hỗ trợ xác minh các vấn đề liên quan đến bài đăng trên mạng; chỉ đạo Đoàn kiểm tra tham mưu xử lý có hiệu quả đối với các sai phạm tại các địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ đang kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
Theo Sở NN-MT tỉnh Sóc Trăng, đơn vị đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, an toàn thực phẩm và hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Cửa hàng Fresh Shop của C.P. Việt Nam tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: CTV).
Liên quan vụ việc, ngày 2/6, thực hiện theo công văn đề nghị phối hợp của Sở NN-MT tỉnh Sóc Trăng, nhằm làm rõ hình ảnh heo bệnh theo phản ánh của người dân có ghi chú được chụp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương.
Đoàn đã kiểm tra Cơ sở giết mổ gia súc Vững - Nga (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp) và Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Nguyễn Đan Hậu Giang (xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A).
Tại mỗi cơ sở, đoàn kiểm tra tập trung rà soát điều kiện giết mổ và hồ sơ ngày 26/3/2022 – thời điểm liên quan phản ánh của ông L.Q.N. (ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), cựu nhân viên cửa hàng Fresh Shop Mỹ Xuyên của C.P. Việt Nam, về việc heo bệnh bị tuồn ra thị trường.
Chủ cơ sở giết mổ Vững - Nga xác nhận, hình ảnh phản ánh được chụp tại đây, nhưng khẳng định heo nhập về có giấy kiểm dịch đầy đủ, chỉ có một con biểu hiện bất thường do thời gian giết mổ kéo dài.
Cơ sở đã báo cáo công ty, xin ý kiến xử lý, lập biên bản tiêu hủy có xác nhận của thú y và các bên liên quan.
Ngoài kiểm tra 2 cơ sở, đoàn liên ngành tỉnh Hậu Giang cũng làm việc với nhân viên C.P. Việt Nam chi nhánh Hậu Giang và cán bộ thú y trực tiếp kiểm soát giết mổ hôm đó. Lãnh đạo Sở TN-MT Hậu Giang cho biết, đang phối hợp công an thu thập tài liệu, hình ảnh để làm rõ và sớm công bố kết quả.
Trước đó, ông L.Q.N – cựu nhân viên cửa hàng C.P Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) – đăng bài tố cáo lên mạng xã hội, cho rằng mỗi ngày có thịt heo, gà bệnh bốc mùi được đưa về cửa hàng để bán. Ông N. mô tả có những mảnh thịt "nổi trái, áp xe, có mủ", và cáo buộc lãnh đạo yêu cầu lóc ra bán giá rẻ làm lạp xưởng, xúc xích hết hạn thì tháo nhãn đem bán làm chả chiên.
Ông cho biết, vụ việc xảy ra từ năm 2022, nguồn thịt đến từ xã Long Thạnh (Hậu Giang). Dù phản ánh, công ty vẫn yêu cầu tiếp tục bán. Sau đó, ông bị đình chỉ, chuyển sang làm online và bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Do công ty không xử lý như đã hứa, ông quyết định gửi đơn tố cáo.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra cửa hàng CP F.S tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: CTV).
Sau phản ánh của ông N., lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo công an vào cuộc xác minh. Công ty C.P. Việt Nam sau đó ra thông báo khẳng định các thông tin từ tài khoản Facebook "J.L" và Zalo "N.T" là bịa đặt, sai sự thật, nhằm bôi nhọ và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
Công ty nhấn mạnh, hình ảnh trong bài viết không rõ nguồn gốc, thời gian và không phải sản phẩm của C.P. Việt Nam. Toàn bộ sản phẩm đều tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
Hiện C.P. Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý vụ việc, đồng thời cam kết sớm thông tin kết quả đến khách hàng và đối tác.
Thanh Lâm