Ngày 9/8, tại Tp.Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Tp.Phú Quốc.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì Hội nghị; Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị; đại diện các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Lâm Minh Thành – Phó Bí tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo Thành ủy - UBND Tp.Phú Quốc.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Tiến Dũng).
Qua 2 năm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định; lực lượng công an đã tham mưu, đề xuất các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp, lấn, chiếm đất đai, thu hồi được 198,6ha diện tích đất bị lấn, chiếm sử dụng trái pháp luật; quyết liệt trong giải quyết sai phạm liên quan đến đất đai là nguyên nhân phát sinh tội phạm.
Quản lý chặt đối tượng, người nghiện ma túy; đấu tranh quyết liệt với băng nhóm tội phạm, các băng nhóm, đối tượng cộm cán trên địa bàn đã lần lượt bị khởi tố, bắt giữ, được các cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đánh giá cao, đa số người dân được lấy ý kiến đánh giá tình hình an ninh, trật tự chuyển biến tốt hơn so với trước đây.
Hoàn thành các chỉ tiêu cấp CCCD, định danh điện tử được giao; rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ Công an Tp.Phú Quốc theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và năng lực, sở trường, do đó chất lượng công tác có những chuyển biến, hiệu quả rõ nét, nhất là thời gian từ tháng 11/2022 đến nay.
Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nêu rõ: Được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình; tham gia trực tiếp quyết liệt của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.
Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Tiến Dũng).
Đồng thời, với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT.
Trong 2 năm qua, Công an Tp.Phú Quốc đã tập trung trấn áp mạnh các đối tượng hoạt động băng nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại tài sản,...Đã triệt xóa, làm tan rã 08 băng, nhóm tội phạm, không để hình thành băng nhóm mới; Tập trung điều tra, xử lý 273/342 vụ tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn (đạt 79,82%), bắt xử lý 477 đối tượng, 166 vụ 266 đối tượng phạm tội ma tuý, hơn 300 vụ và 335 đối tượng phạm tội kinh tế, môi trường, đặc biệt vi phạm lĩnh vực bảo vệ rừng và khoáng sản.
Đạt được kết quả trên do có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ lực lượng, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các Cục trực thuộc Bộ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.