Kiến nghị Thủ tướng mở cửa du lịch quốc tế từ tháng 2

Kiến nghị Thủ tướng mở cửa du lịch quốc tế từ tháng 2

Đinh Lạc Thành
Thứ 5, 27/01/2022 | 16:50
0
Ban IV và 6 hãng hàng không nội địa, 5 DN lữ hành lớn đồng loạt kiến nghị Thủ tướng Chính phủ công bố mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế ngay từ đầu tháng 2.

Mới đây, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), 6 DN hàng không và 5 doanh nghiệp du lịch lớn của Việt Nam là Vietravel, Saigontourist, Thiên Minh, Sungroup, Bim đã đồng loạt gửi thư lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sớm công bố thời điểm mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế.

Thay vì mốc 30/4-1/5 như trước đó, các doanh nghiệp đều cho rằng cần công bố sớm, ngay từ đầu tháng 2/2022.

Kinh tế vĩ mô - Kiến nghị Thủ tướng mở cửa du lịch quốc tế từ tháng 2

Nhiều đơn vị đồng loạt kiến nghị Chính phủ công bố Thời điểm mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế tới Việt Nam ngay đầu tháng 2/2022.

Thư kiến nghị của Ban IV, do Trưởng ban Trương Gia Bình ký, nêu rõ, với 8.500 khách quốc tế tới Việt Nam trong 2 tháng thí điểm vừa qua, tuy không có các sự cố hay các tình huống rủi ro nào lớn phát sinh, cũng không tạo áp lực cho hoạt động phòng, chống dịch trong  nước, nhưng số lượng khách đón được ở quy mô rất nhỏ.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt các quy trình hoặc không rõ ràng về quy trình để xử trí với các tình huống khác nhau về tình trạng y tế của du khách, việc tồn tại các quy định hết sức ngặt nghèo, tạo nên trải nghiệm hoàn toàn không tốt cho du khách (như quy định cách ly, các yêu cầu giấy tờ hành chính hàng loạt, yêu cầu mặc bảo hộ khi lên máy bay, hạn chế đi lại,... ).

Việc các địa phương vẫn áp dụng các biện pháp hành chính hoàn toàn khác nhau, cho dù cùng cấp độ dịch... cần được cải thiện nhanh chóng để mở cửa thực sự với du lịch quốc tế, văn bản viết.

Đáng lưu ý, các DN hàng không, lữ hành cho rằng, sau 2 năm gần như "đóng băng" hoạt động vì Covid-19, họ hứng chịu những tổn thất chưa từng có trong lịch sử, nguồn lực đã hoàn toàn cạn kiệt. Do đó, việc mở cửa du lịch quốc tế là cơ hội duy nhất để “cứu sống” các doanh nghiệp, “cứu sống” 2,5 triệu lao động trực tiếp trong ngành và hàng triệu lao động gián tiếp khác.  

Vì thế, các DN đồng loạt kiến nghị Thủ tướng Chính phủ công bố ngay đầu tháng 2 thời điểm mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế tới Việt Nam, để tạo “lực đẩy mạnh” và để các địa phương cùng các DN có mốc thời gian chuẩn bị, dù mốc thực tế để mở hoàn toàn có thể là 31/3 hay 30/4/2022.

Ông Trương Gia Bình cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt để Bộ Y tế và các Bộ, ngành cải thiện các quy trình, quy định hiện hành liên quan tới đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với khách du lịch quốc tế, với tinh thần cắt hoặc giảm  tối đa các quy định phức tạp, không cần thiết để tăng cường các trải nghiệm chất  lượng cho du khách.

Theo đó, gỡ bỏ quy định cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú đối với hành khách đã tiêm đủ 2 mũi vác-xin và có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước chuyến bay, không phải test nhanh tại sân bay và có quy trình xử lý thống nhất với khách dương tính với SAR-CoV-2.

Ngoài việc khôi phục hoàn toàn các chính sách miễn thị thực cho khách du lịch mà Việt Nam đã thực hiện từ trước năm 2019, Chính phủ cân nhắc mở rộng việc miễn visa cho một số thị rường trọng điểm như châu Áu, châu Úc và Bắc Mỹ. Cân nhắc kéo dài thời gian miễn thị thực, từ 14 lên 30 ngày, cho phù hợp với xu hướng du lịch mới của khách sau đại dịch.

Trước đó, ngày 26/1, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng có văn bản trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế yêu cầu cơ sở y tế địa phương trong cả nước không tự quy định cách ly những người có đủ điểu kiện di chuyển. Thông tin này cần được truyền thông rộng rãi để khách du lịch hiểu đúng về hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Khách có đủ điều kiện về phòng dịch Covid-19 có thể đi lẻ, đi theo nhóm nhỏ theo xu thế toàn cầu hiện nay.

Kinh tế vĩ mô - Kiến nghị Thủ tướng mở cửa du lịch quốc tế từ tháng 2 (Hình 2).

Ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (Ban IV).

Tại Hội thảo Thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế ngày 24/1 do Bộ VH, TT&DL tổ chức, ông Trương Gia Bình cũng thẳng thắn: "Suốt thời gian qua các cơ quan chức năng đã dành nhiều thời gian tổ chức các cuộc gặp, Hội thảo để tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực kinh tế trong đó có du lịch. Thật là vô lý khi chúng ta không mở cửa du lịch quốc tế hoàn toàn. Bởi, mở hay không mở thì tình hình dịch cũng như vậy. Bản chất của chống dịch là tiêm vắc xin, mở cửa du lịch cũng không giảm tỉ lệ tiêm vắc xin. Thứ hai không mở là đi ngược lại chính sách của Chính phủ đó là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Không mở thì thế nào, ai cấp công ăn việc làm cho 2,5 triệu lao động của ngành Du lịch? Kinh tế đất nước mình là mở mà du lịch đóng lại là làm sao? Như doanh nghiệp FPT của chúng tôi, nhiều khách hàng rất muốn vào làm phần mềm nhưng không thể vào Việt Nam vì dịch bệnh. Ở trong nước, nhiều doanh nghiệp đã hết sức chịu đựng, cả lực lượng vật chất kỹ thuật như khách sạn, máy bay, bao tiền đầu tư giờ không có khách. Vô lý nếu không mở cửa du lịch bây giờ là chúng ta mất cơ hội ngàn năm.

Bài toán đặt ra là mở thế nào? Tôi nghĩ rằng cần mở theo thông lệ quốc tế. Việt Nam không kém gì các nước, mình đã đồng ý hộ chiếu vắc xin, mình cũng không thể đứng ngoài cuộc. Khi du khách đến Việt Nam, những gì người Việt được làm thì khách du lịch cũng phải cho họ làm như vậy. Mình cũng đã tiêm đủ vắc xin phòng Covid -19, du khách cũng vậy. Trước chúng ta mở visa cho nhiều nước, sao giờ không mở thêm. Chúng ta hãy làm việc đơn giản và cẩn trọng vì quyền lợi của người dân và đất nước".

 

 

Ngành du lịch Singapore dần hồi sinh

Thứ 5, 27/01/2022 | 06:00
Trong thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng phát, quốc đảo này đã thực hiện những điều chỉnh nhằm tập trung vào du lịch nội địa.

Ông Trương Gia Bình: "Không mở cửa du lịch bây giờ là chúng ta mất cơ hội ngàn năm"

Thứ 2, 24/01/2022 | 19:15
Chiều 24/1, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội thảo Thống nhất giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế theo hình thức trực tiếp, trực tuyến tới 20 điểm cầu tại các tỉnh.

Khánh Hòa chủ động đón khách, từng bước khôi phục du lịch

Thứ 4, 19/01/2022 | 14:16
Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai các chương trình, sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch để kích cầu du lịch nội địa đến với tỉnh này.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhờ văn hoá doanh nghiệp, nhiều quỹ ngoại sẵn sàng rót vốn đầu tư

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:34
Chuyên gia nhận định, văn hoá doanh nghiệp chính là một trong những tiêu chí thu hút các quỹ đầu tư quốc tế lựa chọn "xuống tiền" cho doanh nghiệp Việt.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Nhờ văn hoá doanh nghiệp, nhiều quỹ ngoại sẵn sàng rót vốn đầu tư

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:34
Chuyên gia nhận định, văn hoá doanh nghiệp chính là một trong những tiêu chí thu hút các quỹ đầu tư quốc tế lựa chọn "xuống tiền" cho doanh nghiệp Việt.