"Kiều nữ" làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần mang giúp việc và 3 con cùng trốn truy nã

Thứ 5, 26/03/2020 | 11:06
0
"Kiều nữ" Nguyễn Thị Mai Anh - người chuyên làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần đã bị công an bắt giữ theo quyết định truy nã.

Thông tin trên báo An ninh Thủ đô, đối tượng Nguyễn Mai Anh (SN 1979, trú tại khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đang bị CQĐT Công an TP. Hà Nội truy nã về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và bị truy nã. 

Quá trình rà soát, trinh sát đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa nắm được thông tin, để lẩn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng công an, "kiều nữ" này liên tục di chuyển ở nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, người đàn bà này chỉ "chuộng" các khách sạn tương đối sang trọng để tá túc.

Ngoài ra, quá trình trốn nã, người phụ nữ này chỉ liên lạc với những người thân cận nhất, và chính những người này cũng luôn chủ định gây khó khăn đối với lực lượng chức năng trong công tác xác minh, đeo bám.

An ninh - Hình sự - 'Kiều nữ' làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần mang giúp việc và 3 con cùng trốn truy nã

Đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh và các tang vật bị thu giữ.

Đầu tháng 3/2020, Công an quận Đống Đa khoanh dần các manh mối về đối tượng tại một số cơ sở lưu trú sang trọng trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ròng rã nhiều ngày đêm trong vai các vị khách sành điệu đi thuê phòng, trinh sát cuối cùng đã xác định chính xác nơi tá túc của Mai Anh.

Đúng 0h20 ngày 25/3, tổ công tác đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT ập vào căn phòng trong một khách sạn hạng sang và tóm gọn "kiều nữ". Lúc này, đối tượng đang chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục cho kế hoạch lẩn trốn.

Theo Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa chia sẻ, Mai Anh,  là đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, và có nhiều thủ đoạn tinh quái để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Các đối tượng hỗ trợ đắc lực cho Mai Anh trong quá trình lẩn trốn đều là những kẻ nhiều tiền án, tiền sự. Chưa kể trong quá trình lẩn trốn, "kiều nữ" luôn mang theo... 3 con nhỏ và người giúp việc, để che đậy thân phận.

Mai Anh luôn dùng giấy tờ tùy thân của người giúp việc khi đăng ký lưu trú tại khách sạn. Nữ quái cũng hiếm khi lộ diện ban ngày; mọi công việc, nhu cầu cá nhân đều được người giúp việc thực hiện. Liên lạc nếu có với người thân chỉ bằng điện thoại di động, và có đến cả chục thuê bao của các nhà mạng

Thông tin trên báo Người Lao Động, trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 17/2/2020, đối tượng đã bị CQĐT ra Quyết định truy nã.

Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê làm giả các Kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, các công văn, giấy tờ của Viện pháp y tâm thần Trung Ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa… Tù đó, nhiều phạm nhân, đối tượng có tiền án, tiền sự đã được làm hồ sơ giả bệnh án tâm thần.

Mộc Miên (T/H)

 

 

 

 

 

 

Bắt đối tượng trốn truy nã sau khi chém lìa bàn tay hàng xóm

Thứ 6, 21/02/2020 | 14:58
Sau khi chém lìa tay hàng xóm, Sơn nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an phát lệnh truy nã đối với Sơn. Sau nhiều tháng lẩn trốn ở nhiều nơi, Sơn bị trinh sát bắt giữ.

Tiết lộ về đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 1 tháng bỏ trốn tại Lào Cai

Thứ 5, 20/02/2020 | 18:46
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã truy bắt thành công đối tượng Giàng Seo Thế, sau 1 tháng lẩn trốn về tội giết người cùng nhiều tội danh khác khi đang lẩn trốn tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vào ngày 20/2.

Trốn truy nã sang Trung Quốc, thanh niên về Việt Nam đầu thú vì sợ nhiễm dịch Covid-19

Thứ 4, 19/02/2020 | 17:56
Sau khi bỏ trốn sang Trung Quốc làm công nhân vì bị truy nã, Tú về Việt Nam đầu thú vì sợ nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Bị bắt sau một tháng trốn truy nã vì đánh người gây thương tích

Thứ 2, 17/02/2020 | 11:15
Sau khi đánh người gây thương tích, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Mới đây, Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã, sau gần một tháng lẩn trốn.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.