Kinh doanh dược phẩm trái phép, doanh nghiệp bị phạt 154 triệu đồng

Kinh doanh dược phẩm trái phép, doanh nghiệp bị phạt 154 triệu đồng

Thứ 4, 15/09/2021 | 15:05
0
Ngoài việc bị đình chỉ hoạt động 6 tháng, một doanh nghiệp còn bị xử phạt 154 triệu đồng vì kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng trái phép.

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 154 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nhân Đức Phamar, tại thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Nhân Đức Phamar có các hành vi: Hành nghề dược hóa là dược phẩm khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép; kinh doanh thực phẩm chức năng không có giấy đăng ký đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, Công ty Nhân Đức Phamar còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 6 tháng theo quy định tại khoản 8, Điều 58, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã tịch thu 639 sản phẩm, gồm 8 mặt hàng là vật tư y tế không rõ nguồn gốc; buộc tiêu hủy 326 sản phẩm, gồm 21 mặt hàng là dược phẩm và buộc tiêu hủy 3.469 sản phẩm, gồm 71 mặt hàng là thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe.

Trước đó, vào 24/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang nhân viên Công ty Nhân Đức Phamar đang vận chuyển 10 lọ dầu thảo dược xoa bóp trị liệu thần kinh xương khớp, 15 hộp can xi nano Plus new; 24 tuýp Actiso, 10 hộp băng gạc y tế loại 102 cái... để bán cho khách.

Sau khi làm việc, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm và Phòng nghiệp vụ dược thuộc Sở Y tế Đắk Nông kiểm tra hành chính tại kho hàng của Công ty Nhân Đức Phamar ở thôn 7, xã Nhân Cơ.

Thời điểm kiểm tra, công ty này chỉ cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng, vật tư y tế theo quy định.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật gồm 4.434 sản phẩm/100 mặt hàng.

Khánh Ngọc

Kinh doanh sòng bài trái phép tại Việt Nam, “siêu lừa” lĩnh án

Thứ 6, 02/04/2021 | 16:21
Mở sòng bài trái phép ngay giữa lòng Thủ đô, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các bị hại, hai “siêu lừa” lĩnh án thích đáng.

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án 2 cửa hàng nước ngoài kinh doanh trái phép trên lãnh thổ Việt Nam

Thứ 4, 24/10/2018 | 19:01
2 cửa hàng bị Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khởi tố điều tra vì hành vi kinh doanh trái phép nhiều mặt hàng trên lãnh thổ Việt Nam.

Hải Phòng: Đột kích cơ sở kinh doanh “thần dược” trái phép

Thứ 6, 10/08/2018 | 19:14
Tại thời điểm đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, cơ sở kinh doanh thuốc “đông y gia truyền” không xuất trình được giấp phép hành nghề, nguồn hàng và các giấy tờ có liên quan khác.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.