Kinh nghiệm hay chữa khỏi bệnh mề day, mẩn ngứa tái phát

Kinh nghiệm hay chữa khỏi bệnh mề day, mẩn ngứa tái phát

Thứ 6, 21/10/2016 | 22:07
0


Giao mùa là thời điểm mà những ai bị mề đay mãn tính sẽ rất khổ sở. Chia sẻ dưới đây của một trường hợp bị mề đay mãn tính tái phát điển hình mà đã chữa khỏi để bạn đọc cùng tham khảo.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Vũ Thị Tuyết Lan (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội), để được thực tế câu chuyện của người phụ nữ đã tìm được niềm vui sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh nổi mề đay, mẩn ngứa.

Tiếp chuyện chúng tôi, chị Lan cho biết, lúc đầu chị cũng không rõ chị bị bệnh gì mà chỉ thấy từng mảng da đỏ nổi lác đác khắp người và rất ngứa. Nhưng không phải ngứa thông thường mà nó hành hạ chị đến nỗi thời gian chị gãi ngứa còn nhiều hơn thời gian chị làm các công việc hàng ngày.

Chồng chị rất thương vợ nên đã lặn lội đi tìm mua đủ loại thuốc cho chị uống cả đông, tây y nhưng bệnh chẳng mấy thuyên giảm, thậm chí khi uống thuốc tây nhiều chị càng bị ngứa nhiều hơn.

Các bệnh - Kinh nghiệm hay chữa khỏi bệnh mề day, mẩn ngứa tái phát

 Biểu hiện nổi mẩn trên da khi bị mề đay (Hình mang tính minh họa)

Đến khi ngứa quá không chịu được nữa, những mảng mề đay nổi chi chít khắp người thì chị mới tìm đến bệnh viện Da Liễu Trung ương. Tại đây, các bác sỹ kết luận chị bị bệnh mề đay mãn giai đoạn cấp và cho chị dùng Telfast 180mg ngày 1v dùng trong 7 ngày và TPCN Phụ Bì Khang ngày 4v chia 2 dùng từ 3-6 tháng.

Chị chia sẻ: “Telfast tôi cũng đã từng dùng rồi, nghe Phụ Bì Khang là TPCN tôi đã không tin tưởng lắm nhưng thấy BS bảo là phác đồ này đã được nghiên cứu trong viện rồi nên cứ yên tâm dùng đi…

Chỉ trong một tháng sử dụng hết 5 hộp Phụ Bì Khang, các mảng mẩn đỏ đã lặn hết và đặc biệt tôi không còn thấy ngứa nữa. Vui sướng lắm các chị ạ! Nếu không có lẽ tết này tôi chẳng có tâm trí làm gì, và cũng chẳng muốn đi ra ngoài vì không chỉ ngứa thôi đâu mà còn xấu nữa vì khắp người đã “nở hoa” chi chít. Cả nhà có khi mất vui.

Có lẽ phác đồ TELFAST và PHỤ BÌ KHANG thực sự đã cho tôi được đón Tết trọn vẹn. Giờ đây, tôi không còn “gảy đàn da” nữa, mà ăn uống cũng ngon miệng hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn”.

Nhìn khuôn mặt rạng ngời, hồng hào và đầy sức sống của chị, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong con người chị và tin chắc một điều rằng chị đã thực sự thấy khỏe mạnh và thoải mái khi chữa khỏi dứt điểm căn bệnh khó chịu này.

Lúc chia tay, chị còn với theo “nếu có ai bị ngứa” giống tôi thì cứ chia sẻ kinh nghiệm này giúp tôi vì tôi là một “nhân chứng sống” đã thoát khỏi căn bệnh mề đay sau bao nhiêu năm bị hành hạ vì tái phát liên tục chỉ với công thức đơn giản: TELFAST và PHỤ BÌ KHANG”.

Một ví dụ điển hình của bệnh nhân điều trị khỏi được bệnh mề đay tái phát ở trên hy vọng sẽ giúp cho bạn đọc nếu không may mắc căn bệnh khó chịu này tìm được giải pháp cho mình.

Thông tin hữu ích cho độc giả của trang:

Trong tạp chí Y học thực hành số 708 tháng 3/2010, số 733 tháng 7/2011, số 4/2014 có đăng tải một số nghiên cứu chứng minh hiệu quả phương pháp điều trị mề đay chống tái phát hiệu quả.

1. Bộ môn Dị ứng - Đại học Y Hà Nội công bố kết quả đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả của Phụ Bì Khang trong hỗ trợ điều trị bệnh mày đay”.

Chủ đề tài: PGS.TS Phan Quang Đoàn. Kết quả nghiên cứu khẳng định: “Phụ Bì Khang có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh mề đay cấp và mạn tính. Hiệu quả làm giảm số ngày điều trị và giảm tái phát. Trong quá trình sử dụng Phụ Bì Khang không có tác dụng không mong muốn”. 

2. Bệnh viện Da liễu Trung ương công bố kết quả đề tài nghiên cứu “Khảo sát căn nguyên gây bệnh và đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị mày đay mạn tính thể nhẹ và vừa bằng Phụ Bì Khang”.

Chủ đề tài: PGS.TS Trần Lan Anh. Kết quả nghiên cứu khẳng định: “Điều trị phối hợp thuốc kháng Histamin với Phụ Bì Khang có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng và giảm tái phát bệnh mề đay mạn tính. Trong quá trình sử dụng Phụ Bì Khang không có tác dụng không mong muốn”. 

3. Bệnh viện Da liễu TPHCM công bố kết quả đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả điều trị hỗ trợ bệnh mề đay mạn tính thể nhẹ và vừa bằng Phụ Bì Khang”.

Chủ đề tài: Giám đốc BV, BSCKII Vũ Hồng Thái. Kết quả nghiên cứu khẳng định: “Điều trị phối hợp thuốc kháng Histamin với Phụ Bì Khang có tác dụng giúp cho bệnh nhân mề đay thể nhẹ và vừa hết ngứa, tình trạng thương tổn cũ mất đi và không xuất hiện thương tổn mới trên da. Không xuất hiện tác dụng phụ đối với bệnh nhân trong quá trình nghiên cứu”.

Nguồn thông tin độc giả tham khảo:

Bệnh viện Da liễu Trung Ương: 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Công ty CP KDDV&TM Nam Phương số 17/144 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline tư vấn: 043.5579229

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Minh Hằng 

4 loại lá nổi tiếng trị mề đay hiệu quả

Thứ 7, 17/09/2016 | 11:46
Khi bị nổi mề đay, mẩn ngứa, nổi sần, nổi mụn, bạn có thể sử dụng 5 loại lá sau để uống hoặc chà xát nhằm thổi bay mề đay khó chịu kia nhé!

4 loại lá nổi tiếng trị mề đay hiệu quả

Thứ 7, 17/09/2016 | 11:46
Khi bị nổi mề đay, mẩn ngứa, nổi sần, nổi mụn, bạn có thể sử dụng 5 loại lá sau để uống hoặc chà xát nhằm thổi bay mề đay khó chịu kia nhé!