Kinh phí duy tu hạn hẹp, lưu lượng xe gia tăng khiến mặt đường đèo Lò Xo hư hỏng nhanh chóng?

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 7, 13/09/2025 10:32 GMT+7

Đèo Lò Xo, cung đường hiểm trở nối 2 miền núi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, đang đứng trước đợt cải tạo lớn sau khi tình trạng hư hỏng mặt đường kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.

Ngày 12/9, theo ông Lê Phan Duy, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo đang xuống cấp. Đoạn tuyến này được đưa vào khai thác từ giai đoạn 2003 – 2005. 

Sau hơn 20 năm sử dụng, đặc biệt từ năm 2015 đến nay, nhiều vị trí mặt đường bê tông xi măng (BTXM) đã hư hỏng nặng. Tình trạng nứt dọc, nứt ngang, nứt góc, gãy vỡ hoàn toàn xảy ra phổ biến tại các đoạn Km1349+980 - Km1365+230 và Km1380+680 - Km1431+127.

Kinh phí duy tu hạn hẹp, lưu lượng xe gia tăng khiến mặt đường đèo Lò Xo hư hỏng nhanh chóng?- Ảnh 1.

Xe chở quặng trên đèo Lò Xo.

Theo ông Duy, mặt đường xuống cấp chủ yếu do tác động khắc nghiệt của mưa lũ miền Trung, Tây Nguyên, cộng với thời gian khai thác kéo dài vượt niên hạn bảo trì. Do hạn chế kinh phí, việc duy tu mới chỉ dừng ở sửa chữa cục bộ. Ngoài ra, nước mưa và nước ngầm thấm xuống nền móng khiến nhiều đoạn BTXM nhanh chóng hư hỏng.

Đáng chú ý, những năm gần đây, lưu lượng và tải trọng phương tiện tăng cao, đặc biệt là xe chở quặng sắt từ Lào qua các cửa khẩu Bờ Y và Đăk Tà Ốc về cảng Dung Quất, Kỳ Hà, đã khiến mặt đường xuống cấp nhanh hơn.

Kinh phí duy tu hạn hẹp, lưu lượng xe gia tăng khiến mặt đường đèo Lò Xo hư hỏng nhanh chóng?- Ảnh 2.

Nhiều đoạn mặt đường ở đèo Lò Xo hư hỏng.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Khu Quản lý đường bộ III đã báo cáo và triển khai nhiều dự án sửa chữa. Hiện đơn vị đang thi công đoạn Km1380+680 - Km1431+000 (dài 4,78 km) với tổng mức đầu tư 56,31 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý III/2025. Quý IV/2025 sẽ tiếp tục sửa chữa đoạn dài 4,93 km với kinh phí 47 tỷ đồng. 

Về lâu dài, ngày 18/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tăng cường mặt đường, cải tạo các vị trí nguy hiểm, mất an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh qua Quảng Nam – Kon Tum với tổng mức đầu tư gần 1.984 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026 – 2030.

Trong thời gian chờ dự án lớn được phê duyệt, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các văn phòng quản lý đường bộ và nhà thầu tăng cường tuần tra, bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời vá sửa hư hỏng phát sinh, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân lưu thông qua tuyến.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.