Người mua bạc "đút túi" 30% tiền lời chỉ trong 1 tháng
Ngày 18/12, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt lập đỉnh mới, ghi nhận mức tăng mạnh hiếm thấy. Tại thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,487 triệu đồng/lượng mua vào và 2,547 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 42.000 đồng so với ngày trước. Tập đoàn Phú Quý đẩy giá bạc lên cao hơn, với chiều mua vào đạt 2,501 triệu đồng/lượng và bán ra 2,578 triệu đồng/lượng – mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Giá bạc tăng mạnh
Đối với bạc thỏi 1 kg, giá cũng bứt phá mạnh. Bạc thỏi Phú Quý được bán ra tới 68,7 triệu đồng/kg, trong khi bạc thỏi SBJ xấp xỉ 68 triệu đồng/kg, tăng khoảng 1 triệu đồng mỗi kg chỉ sau một ngày. Đà tăng liên tiếp khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi chỉ trong vòng một tháng, giá bạc đã tăng tới 30%, giúp người mua “đút túi” khoản lợi nhuận lớn trong thời gian rất ngắn.
Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng khoảng 120%, gần gấp đôi mức tăng của vàng, tạo nên “cơn sốt” trên thị trường trong nước. Nhu cầu mua bạc tăng cao đến mức nhiều doanh nghiệp chỉ nhận đặt hàng trước và giao bạc sau 1–3 tháng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay cũng liên tục xác lập kỷ lục mới, đạt khoảng 66,5 USD/ounce, có lúc chạm 66,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá, giá bạc thế giới khoảng 2,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước gần 480.000 đồng, cho thấy mức chênh lệch đáng kể giữa hai thị trường.
Quốc Cường Gia Lai 'bật đèn xanh' bán vốn, xoay tiền trả nợ vụ bà Trương Mỹ Lan
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) đã được cổ đông thông qua hai phương án nhằm thu xếp nguồn tiền trả nợ liên quan đến vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Theo đó, doanh nghiệp được phép chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con hoặc công ty liên kết trong năm nay, với giá không thấp hơn giá vốn đầu tư và có thuê đơn vị thẩm định độc lập. Đối tượng nhận chuyển nhượng bao gồm mọi nhà đầu tư, kể cả các bên liên quan.

Ngoài bán phần vốn góp tại các công ty con, Quốc Cường Gia Lai sẽ mời gọi hợp tác tại các dự án bất động sản của công ty để có tiền trả nợ. Ảnh: T.L
Bên cạnh việc bán vốn, cổ đông cũng chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của công ty nhằm tạo thêm nguồn tài chính. Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định phương án cụ thể cho từng giao dịch, phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cổ đông. Hai phương án này nhận được sự đồng thuận của gần 62% cổ đông.
Mục đích chính là để hoàn trả gần 1.800 tỷ đồng còn lại trong tổng số 2.882,8 tỷ đồng tiền đặt cọc mà Công ty CP Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã chuyển cho QCG từ năm 2017 để nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (TPHCM), nhưng thương vụ không thành. Theo phán quyết của TAND Cấp cao TPHCM cuối năm 2024, QCG buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền này. Đến nay, doanh nghiệp đã nộp 1.100 tỷ đồng, phần còn lại đang được thu xếp.
Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố trong một vụ án khác liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
CEO Apple tốn hai ngày lương để mua một ngôi nhà ở Mỹ
Thu nhập của CEO Apple Tim Cook cho thấy sự chênh lệch ngày càng lớn giữa giới lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động Mỹ. Năm 2024, ông Cook nhận tổng thù lao 74,6 triệu USD, tăng 18% so với năm trước, bao gồm cổ phiếu thưởng, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ khác. Với mức thu nhập này, trung bình mỗi ngày ông kiếm khoảng 204.000 USD, tương đương hơn 8.500 USD mỗi giờ, đủ để mua một căn nhà tại Mỹ chỉ sau hơn hai ngày làm việc.

Tim Cook
So sánh với mức lương trung bình của người Mỹ là khoảng 62.000 USD/năm, Tim Cook chỉ cần hơn 7 tiếng để kiếm được số tiền mà một lao động phải làm việc cả năm. Chỉ trong 30 phút, ông đã thu về hơn 4.200 USD, cao hơn khoản tiết kiệm của phần lớn người dân. Với giá nhà trung vị tại Mỹ khoảng 439.000 USD, CEO Apple chỉ mất khoảng 51 giờ để tích lũy đủ tiền mua nhà – điều ngày càng xa vời với nhiều người Mỹ.
Sự tương phản này càng rõ nét trong bối cảnh người dân phải thắt chặt chi tiêu, hoãn mua nhà, du lịch hay các kế hoạch lớn. Tim Cook không phải trường hợp cá biệt, khi nhiều CEO Mỹ khác như Elon Musk, Satya Nadella hay lãnh đạo các tập đoàn lớn cũng nhận mức lương hàng chục đến hàng trăm triệu USD mỗi năm.
Theo Viện Chính sách Kinh tế Mỹ, nếu năm 1965 CEO chỉ kiếm gấp 21 lần nhân viên trung bình, thì đến năm 2022 con số này đã lên tới 344 lần, trong khi thu nhập thực tế của người lao động gần như không tăng nếu tính theo lạm phát. Điều này làm gia tăng tranh cãi về bất bình đẳng thu nhập tại Mỹ.
Kido rút toàn bộ khỏi mảng kem, dự kiến thu 2.500 tỷ đồng
Tập đoàn Kido vừa thông qua kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi mảng kem và thực phẩm đông lạnh, dự kiến thu về khoảng 2.500 tỷ đồng. Theo đó, Kido sẽ chuyển nhượng 36,3 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ còn lại tại Công ty Kido Foods (KDF), qua đó chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện trong lĩnh vực từng được xem là mũi nhọn lợi nhuận của tập đoàn. Đối tác nhận chuyển nhượng là Nutifood.

Dây chuyền sản xuất kem
Việc rút lui này được kỳ vọng sẽ giúp Kido giải quyết dứt điểm các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng các thương hiệu kem Merino và Celano – những vấn đề gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Song song đó, doanh nghiệp cũng đề xuất tạm hoãn chia cổ tức năm 2024 để phục vụ quá trình tái cơ cấu.
Trong giai đoạn 2018–2021, mảng kem dù chỉ đóng góp dưới 20% doanh thu hợp nhất nhưng lại tạo ra khoảng 50% lợi nhuận của Kido, với biên lợi nhuận gộp lên tới gần 50%, vượt xa mảng dầu ăn. Tuy nhiên, từ năm 2022, hoạt động kinh doanh kem bắt đầu suy giảm. Lợi nhuận giảm, biên gộp thu hẹp còn khoảng 45% trong nửa đầu năm 2023, làm giảm vai trò trụ cột của ngành hàng này.
Quyết định thoái vốn cũng diễn ra trong bối cảnh Kido trước đó đã dừng một số dự án mới như liên doanh đồ uống Vibev và chuỗi trà – cà phê Chuk Chuk do hiệu quả không như kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, Kido đang tái định hướng chiến lược, quay lại mảng bánh kẹo truyền thống và mở rộng sang lĩnh vực thương mại bán lẻ, với các trung tâm thương mại như Vạn Hạnh Mall và Hùng Vương Plaza.
Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20/12 báo cáo thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 241 ngày 17/12, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẩn trương nghiên cứu, đánh giá và đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường và hoàn thiện cơ chế quản lý lĩnh vực vàng.
Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo NHNN điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt và hiệu quả, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý và các chính sách vĩ mô khác. Mục tiêu là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. NHNN cũng được yêu cầu kiểm soát chặt dòng vốn tín dụng, ưu tiên cho các động lực tăng trưởng bền vững như khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nhà ở xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế, chính sách để vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và quản lý các công cụ tài chính mới. Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia.
Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo hướng an toàn, kiểm soát rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư; đồng thời giao Bộ Công Thương và các địa phương bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, an ninh năng lượng và hàng hóa thiết yếu, xử lý nghiêm các trường hợp gây chậm trễ trong giải ngân đầu tư công.
Giá vàng đảo chiều tăng mạnh
Ngày 17/12/2025, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh sau phiên giảm trước đó. Hầu hết các thương hiệu lớn đồng loạt nâng giá vàng miếng và vàng nhẫn, phản ánh sự phục hồi rõ rệt của thị trường.

Giá vàng đảo chiều tăng
Theo cập nhật đến tối 17/12, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM được niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 156,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên trước. Đây là mức tăng đáng chú ý, đưa giá vàng quay lại vùng trên 156 triệu đồng/lượng.
Các doanh nghiệp lớn như DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên cùng mặt bằng 154,2 – 156,2 triệu đồng/lượng, với mức tăng tương tự 600.000 đồng/lượng. Sự đồng thuận tăng giá cho thấy lực cầu trên thị trường đã cải thiện sau những biến động mạnh gần đây.
Giá vàng trong nước ngày tăng trở lại rõ rệt, khẳng định xu hướng biến động mạnh vẫn tiếp diễn và nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường.
Apax Holdings của 'Shark' Thủy sắp rời sàn chứng khoán
Cổ phiếu IBC của Apax Holdings sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 22/12, sau thời gian dài bị đình chỉ do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Ngày giao dịch cuối cùng là 19/12, trước đó doanh nghiệp cũng đã bị hủy tư cách công ty đại chúng.
Apax Holdings là đơn vị đứng sau hệ thống Anh ngữ Apax Leaders, thuộc hệ sinh thái giáo dục Egroup do ông Nguyễn Ngọc Thủy (“Shark” Thủy) sáng lập. Hiện ông Thủy đang bị truy tố vì các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ, liên quan đến hoạt động huy động vốn.
Theo cơ quan điều tra, Apax và các công ty liên quan chủ yếu dùng mô hình lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phục vụ hoạt động kinh doanh thực chất. Giai đoạn 2015–2023, hơn 10.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt khoảng 7.677 tỷ đồng.
Apax Holdings không công bố báo cáo tài chính từ năm 2022, không tổ chức đại hội cổ đông từ 2023. Cổ phiếu IBC hiện chỉ còn 1.700 đồng, giảm hơn 93% so với đỉnh năm 2017.
Sacombank không còn cổ đông lớn
Sacombank hiện không còn cổ đông lớn khi quỹ đầu tư PYN Elite Fund (Phần Lan) vừa bán thêm 4 triệu cổ phiếu STB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,86%, thấp hơn ngưỡng 5% theo quy định. Trong hai tháng qua, quỹ này đã bán tổng cộng khoảng 15 triệu cổ phiếu Sacombank, trong bối cảnh thị giá STB giảm mạnh từ đỉnh 61.000 đồng giữa tháng 10 xuống quanh 47.000 đồng/cổ phiếu.
PYN Elite Fund cho biết hiệu suất đầu tư tháng 11 giảm 5,8%, chủ yếu do cổ phiếu STB đi xuống. Trước đây, STB từng chiếm khoảng 20% danh mục của quỹ, nhưng đến cuối tháng 11 chỉ còn khoảng 17%. Dù không còn tư cách cổ đông lớn, PYN Elite Fund vẫn là nhà đầu tư sở hữu nhiều cổ phần nhất tại Sacombank với tỷ lệ khoảng 4,68%. Chủ tịch HĐQT Sacombank Dương Công Minh xếp sau với 3,32% vốn điều lệ, tương đương hơn 62 triệu cổ phiếu.
Theo quy định, cổ đông lớn là tổ chức hoặc cá nhân nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên và phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin khi thay đổi tỷ lệ sở hữu đáng kể.
Về triển vọng cổ phiếu, Chứng khoán SSI cho biết STB đang giao dịch với P/B dự phóng khoảng 1,28 lần, cao hơn mức bình quân 5 năm. Do lo ngại chất lượng tài sản và áp lực trích lập dự phòng, SSI khuyến nghị “trung lập”, song vẫn dự báo giá mục tiêu quanh 58.200 đồng/cổ phiếu. Trong 9 tháng đầu năm, Sacombank lãi trước thuế gần 11.000 tỷ đồng và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong cả năm.
Bộ Xây dựng: Giá nhà ở tăng bình quân 10-15% mỗi năm
Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở tại Việt Nam những năm gần đây tăng bình quân 10–15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn lên tới 30%, cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập của người dân. Thông tin được nêu tại phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 17/12.
Bộ Xây dựng cho biết cả nước hiện có 3.297 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và đất nền với quy mô gần 5,9 triệu căn. Từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản dần phục hồi, lượng giao dịch đạt 537.000–785.000 mỗi năm. Tuy nhiên, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền liên tục leo thang, đặc biệt tại các đô thị lớn.
Tại Hà Nội, giá chung cư trung bình 70–80 triệu đồng/m², nhà liền kề và biệt thự phổ biến 100–200 triệu đồng/m². Ở TP HCM, giá căn hộ giai đoạn 2018–2024 tăng từ 35 triệu lên hơn 91 triệu đồng/m², nhiều dự án trung tâm đạt 120–150 triệu đồng/m². Trong khi đó, thu nhập bình quân chỉ tăng 6–7% mỗi năm, khiến khả năng tiếp cận nhà ở ngày càng khó.
Bộ Xây dựng nhận định giá nhà đất trong nhiều trường hợp chưa phản ánh đúng cung – cầu, còn chịu tác động mạnh từ đầu cơ và tâm lý thị trường. Dù vậy, dòng vốn vào bất động sản vẫn tăng, gồm tín dụng, trái phiếu và FDI. Chính phủ yêu cầu minh bạch hóa dữ liệu thị trường, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, kiểm soát giá đầu vào và phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững.
Trung Nguyên