Các hãng xe sang chật vật vì thuế Trung Quốc
Chính phủ Trung Quốc áp thuế tiêu dùng bổ sung, hạ ngưỡng chịu thuế từ 182.600 USD xuống 126.400 USD và bỏ miễn thuế cho xe điện, gây khó khăn cho các hãng xe sang nhập khẩu như Mercedes, Porsche, Land Rover, Lexus, và Bentley.
Thuế mới ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận các hãng ngoại
Thuế mới áp dụng cho xe giá trên 108.000 Euro (126.400 USD), tính cả tùy chọn, khiến các mẫu như Mercedes EQS, S-Class, Porsche Taycan chịu thêm chi phí. Doanh số xe sang giá trên 140.000 USD giảm gần 50% trong nửa đầu 2025, sau khi giảm 34% năm 2024, do bất ổn kinh tế. Mercedes chiếm 48% trong 37.000 xe chịu thuế, theo sau là Land Rover (23%) và Porsche (18%).
Dù chỉ chiếm phần nhỏ trong 15,7 triệu xe bán ra, thuế mới ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận các hãng ngoại. Xe sang nhập khẩu vốn chịu thuế 40% và hải quan 15%, nay chi phí càng cao. Chuyên gia cho rằng thuế này khó ngăn người mua giàu, nhưng các hãng như Mercedes nhấn mạnh tránh giảm giá, tập trung duy trì giá trị. Chính sách được xem là động thái hạn chế xe sang nhập khẩu, trong bối cảnh các hãng nội địa Trung Quốc hưởng lợi từ giá thấp hơn.
Chứng khoán tiến gần đỉnh lịch sử
VN-Index ngày 23/7 tăng 3 điểm, đạt 1.512 điểm, cách đỉnh lịch sử chưa đến 1%, nhờ dòng tiền mạnh mẽ. Sáng nay, chỉ số chạm 1.523 điểm, nhưng áp lực chốt lời khiến biên độ thu hẹp, với 4 lần đảo chiều. Thanh khoản đạt 37.900 tỷ đồng, cao nhất gần 4 tháng, với 1,5 tỷ cổ phiếu giao dịch. Thị trường nghiêng về bên mua, 203 mã tăng, 15 mã chạm trần, trong khi chỉ LDG chạm sàn.
VPB dẫn đầu, tăng 3,8% lên 23.350 đồng, gấp rưỡi từ đáy tháng 4. Các mã ngân hàng như HDB, VIB, MSB tăng 1-4%, riêng ABB tăng 11%. Tuy nhiên, LPB, STB, TCB giảm do áp lực bán. Nhóm chứng khoán tích cực, VDS tăng trần, VIX tăng gần 5%. Hàng không bùng nổ với VJC tăng trần thứ hai, HVN tăng 2,7%. Dầu khí và phân bón như DPM, DGC, GAS tăng trên 1,5%. Ngược lại, Vingroup giảm mạnh, VIC mất 2,1%, VHM và VRE giảm lần lượt 3,5% và 2,5%, tác động tiêu cực đến chỉ số.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 250 tỷ đồng, tập trung vào VPB và HDB. Công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể đạt 1.537 điểm, tiến tới 1.600 điểm, nhưng khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi, ưu tiên giải ngân khi thị trường điều chỉnh. Dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy tiềm năng tái lập đỉnh lịch sử.
Tesla sẽ mất tỷ USD vì không bán được tín chỉ carbon dưới thời ông Trump
Tesla dự kiến mất hơn 1 tỷ USD doanh thu từ tín chỉ carbon do “Đạo luật to đẹp” của Tổng thống Trump xóa bỏ khoản phạt tiêu thụ nhiên liệu (CAFE) và ưu đãi thuế 7.500 USD cho xe điện. Trong quý 1/2025, Tesla thu 595 triệu USD từ tín chỉ, gấp rưỡi thu nhập từ bán xe.
Tuy nhiên, luật mới khiến doanh thu tín chỉ năm 2025 giảm 40% xuống 1,5 tỷ USD, dự kiến còn 595 triệu USD năm 2026 và biến mất vào 2027, theo William Blair. CAFE, ban hành năm 1975, yêu cầu các hãng xe đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, nếu không sẽ bị phạt, dẫn đến việc mua tín chỉ từ Tesla.
Từ 2019, Tesla kiếm 10,6 tỷ USD từ tín chỉ, nhưng luật mới đe dọa tài chính hãng, vốn đã đối mặt biên lợi nhuận giảm và cạnh tranh gay gắt. Elon Musk, CEO Tesla, không bình luận, trong khi các nhà phân tích như Gordon Johnson cho rằng tín chỉ là yếu tố sống còn của Tesla. Thêm vào đó, chương trình tín chỉ carbon của California cũng gặp thách thức chính trị, pháp lý, làm tăng nguy cơ Tesla mất thị phần và đối mặt thua lỗ kéo dài, đặc biệt khi CEO Musk gây tranh cãi chính trị.
Giá vàng, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng cao
Giá vàng thế giới ngày 22/7 tăng mạnh 35 USD, chốt ở 3.423 USD/ounce, cao nhất từ 16/6, và tiếp tục lên 3.431 USD. Nguyên nhân là bất ổn thương mại và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm thấp nhất 2 tuần, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.
Giá vàng, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng cao
Hai phiên gần đây, giá vàng tăng gần 100 USD, với ngưỡng kháng cự 3.420 USD và hỗ trợ 3.350 USD, theo các nhà phân tích từ Kitco Metals và Reliance Securities. Căng thẳng thương mại, đặc biệt khi Mỹ sắp áp thuế mới và khả năng thỏa thuận với châu Âu thất bại, cũng hỗ trợ giá vàng.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 tăng 0,06% lên 6.309 điểm, lập đỉnh lần thứ 11 trong năm. DJIA tăng 0,4% đạt 44.502 điểm, nhờ nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tăng gần 2%. Theo FactSet, 85% công ty S&P 500 báo cáo quý II vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, Nasdaq Composite giảm 0,4%, do cổ phiếu công nghệ suy yếu, liên quan đến khó khăn của dự án AI 500 tỷ USD giữa SoftBank và OpenAI. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc, với khả năng gia hạn hoãn thuế đến 12/8 và công bố nhiều thỏa thuận thương mại, tạo thêm động lực cho thị trường.
Một 'đại gia' ngân hàng đóng cửa hàng loạt điểm giao dịch
Sacombank, một ngân hàng thương mại cổ phần lớn, đã đóng cửa hàng loạt điểm giao dịch trong năm 2025, giảm từ 535 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước.
Từ đầu năm, ngân hàng này chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch, bao gồm 5 điểm tại TP.HCM (Hòa Thạnh, Hoàng Hoa Thám, Thông Tây Hội, Nguyễn Công Trứ, Hòa Hưng) vào ngày 30/6, cùng các điểm tại Long Thành (Đồng Nai), Trảng Bàng (Tây Ninh), Bách Khoa, Thụy Khuê (Hà Nội), Thốt Nốt (Cần Thơ) và Hồng Ngự (Đồng Tháp). Sacombank cũng tái cấu trúc hệ thống, đổi tên và địa điểm nhiều phòng giao dịch để tối ưu quản lý.
Không chỉ Sacombank, VietinBank, một ngân hàng có vốn nhà nước, cũng đóng 7 phòng giao dịch trong tháng 5 và 6/2025, nâng tổng số điểm đóng cửa lên 32, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dịch vụ và tối ưu dữ liệu. Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giảm mạnh từ 207 xuống còn 54 phòng giao dịch sau hai năm, đặc biệt sau vụ án Trương Mỹ Lan. Năm 2024, SCB đóng 95 điểm giao dịch, và trong 6 tháng đầu năm 2025, thêm 14 điểm, gần nhất là 3 điểm tại TP.HCM vào ngày 13/6. Việc cắt giảm nhằm giảm chi phí và thích nghi với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng.
Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại với Nhật Bản
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/7 công bố trên Truth Social về "thỏa thuận thương mại lớn nhất lịch sử" với Nhật Bản, áp thuế đối ứng 15% và nhận khoản đầu tư 550 tỷ USD từ Nhật Bản vào Mỹ, với Washington hưởng 90% lợi nhuận.
Thỏa thuận mở cửa thị trường Nhật Bản cho xe hơi, xe tải, gạo, nông sản Mỹ, tạo hàng trăm nghìn việc làm. Nhật Bản, dù đàm phán khó khăn, đồng ý sau khi Mỹ áp thuế 25% hàng nhập khẩu từ nước này, cao hơn mức 24% trước đó.
Xe hơi, chiếm 28,3% xuất khẩu Nhật Bản sang Mỹ năm 2024, chịu ảnh hưởng nặng khi xuất khẩu giảm 11,4% trong tháng 6, đặc biệt xe hơi giảm 27%, linh kiện ôtô giảm 15,5%, dược phẩm giảm 41%. Thủ tướng Shigeru Ishiba và ông Trump gặp nhau tại Nhà Trắng tháng 2/2025. Thỏa thuận được đánh giá khả thi dù trước đó ông Trump lo ngại Nhật Bản không mở cửa thị trường, còn ông Ishiba khẳng định không dễ nhượng bộ. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản, nhưng xuất khẩu liên tục giảm do tác động thuế quan.
Giá vàng thế giới tăng dựng đứng, nhà đầu tư chờ một sự kiện quan trọng từ Mỹ
Ngày 22/7, giá vàng thế giới tăng vọt, có lúc vượt 3.400 USD/ounce, dù giảm nhẹ 5-10 USD tại châu Á do chốt lời. Trong nước, vàng miếng SJC đạt 122 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500.000 đồng; vàng nhẫn Doji 116,6-119,1 triệu đồng/lượng, tiến sát đỉnh lịch sử. Bão Wipha khiến một số cửa hàng vàng đóng cửa sáng nay, nhưng sức cầu vẫn cao.
Giá vàng thế giới tăng dựng đứng
Giá vàng tăng do đồng USD suy yếu (DXY dưới 98 điểm), lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và căng thẳng thương mại Mỹ - EU leo thang. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhấn mạnh thời hạn áp thuế 1/8 là “hạn chót cứng”, dù đàm phán với EU tiếp tục. EU chuẩn bị biện pháp đáp trả, làm gia tăng bất ổn. Chính trường Nhật Bản chao đảo sau bầu cử cũng hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng.
Giới đầu tư chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tối 22/7 (giờ Việt Nam), sau tin đồn từ chức do áp lực từ Tổng thống Trump, người kêu gọi đánh giá lại Fed. Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tháng 9 (60% khả năng) thúc đẩy giá vàng, khi chi phí cơ hội thấp và kênh đầu tư thay thế kém hấp dẫn. James Stanley (Forex) dự đoán vàng có thể duy trì đà tăng nếu vượt 3.400 USD/ounce. Bất ổn địa chính trị và thương mại tiếp tục củng cố vị thế vàng như tài sản trú ẩn an toàn.
Bộ Tài chính: Cần lộ trình để áp thuế 20% trên lãi chuyển nhượng nhà đất
Bộ Tài chính đề xuất thuế thu nhập cá nhân 20% trên chênh lệch giá mua và bán bất động sản mỗi lần chuyển nhượng, theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Tuy nhiên, cần lộ trình phù hợp, đồng bộ với chính sách đất đai, nhà ở, và hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo cơ quan thuế có dữ liệu minh bạch về giá và giao dịch.
Hiện tại, thuế chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá trị giao dịch, bất kể lãi hay lỗ. Phương án mới tính thuế 20% trên thu nhập thực tế, hoặc 2-10% trên giá bán tùy thời gian sở hữu (dưới 2 năm: 10%; 2-5 năm: 6%; 5-10 năm: 4%; trên 10 năm: 2%) nếu không xác định được giá mua và chi phí. Phương án này nhằm minh bạch hóa, giảm thất thu do kê khai giá thấp, và hạn chế đầu cơ “lướt sóng” đẩy giá nhà đất tăng nóng.
Các chuyên gia nhấn mạnh cần hệ thống dữ liệu bất động sản liên thông, chế tài mạnh xử lý kê khai sai. Kinh nghiệm quốc tế, như Đức (thuế 14-42%, miễn nếu sở hữu trên 10 năm) hay Singapore (thuế 100% nếu bán trong năm đầu), cho thấy thuế thu nhập cá nhân giúp giảm đầu cơ. Bộ Tài chính cho rằng thuế 20% trên lãi tương đương mức hiện hành, thậm chí có lợi hơn khi không phát sinh thu nhập hoặc lỗ. Dự thảo đang lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi trình cấp thẩm quyền.
Cổ phiếu VietJet bất ngờ tăng trần, tài sản tỷ phú Phương Thảo tiến sát 3 tỷ USD
Ngày 22/7, cổ phiếu VJC của VietJet tăng trần 7% lên 101.700 đồng/cổ phiếu, dù khối ngoại bán ròng gần 20 triệu đơn vị (2.000 tỷ đồng). Dư mua trần đạt 2,2 triệu cổ phiếu, giúp VN-Index tăng 24,49 điểm ( 1,65%), đóng cửa tại 1.509,54 điểm, vượt mốc 1.500 điểm lần đầu kể từ 7/4/2022. Tài sản bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch VietJet, tăng thêm 200 triệu USD, đạt khoảng 3 tỷ USD, đứng thứ hai sàn chứng khoán Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng (11,9 tỷ USD).
VN-Index phục hồi sau phiên giảm mạnh, nhờ lực cầu mạnh vào nhóm “họ Vin”, ngân hàng, công nghệ, và hàng không. Thanh khoản đạt 33.300 tỷ đồng, với VJC, SSI, VIX dẫn đầu. VietJet ghi nhận nhiều tin tích cực: trúng thầu hợp đồng 1.500 tỷ đồng bảo dưỡng máy bay tại sân bay Long Thành (2026-2050), doanh thu quý I đạt 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 836 tỷ đồng ( 24%). Hãng vận chuyển 28 triệu lượt khách năm 2024, trong đó 10 triệu khách quốc tế.
VietJet chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ (100.000 đồng/cổ phiếu), thu về 4.900 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 5.416 tỷ đồng lên 5.916 tỷ đồng. Công ty CP Aviation trở thành cổ đông lớn với 5,92% vốn, còn CTCP Đầu tư Dynamic & Development sở hữu 4,23%. Bà Thảo cho biết cổ phiếu VJC tăng 5 lần từ khi niêm yết, và gần 100 lần cho nhà đầu tư dài hạn. Hãng cũng bổ nhiệm ông Philipp Rösler làm thành viên HĐQT.
Lý do nợ xấu giảm giá liên tục rao bán vẫn bất thành
Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) liên tục rao bán các khoản nợ xấu nghìn tỷ nhưng không thành công, dù đã giảm giá nhiều lần. Điển hình, khoản nợ của Công ty TNHH Du lịch Nam Biển Đông, mua từ Sacombank, được rao bán lần thứ 9 với giá khởi điểm 411 tỷ đồng, giảm mạnh từ gần 1.000 tỷ đồng năm 2024. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất 12.000 m² tại Vũng Tàu.
Tương tự, khoản nợ của Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang và Công ty TNHH Đá Xây dựng Bình Dương, cũng từ Sacombank, giảm từ 2.270 tỷ đồng (2021) xuống 175 tỷ đồng, nhưng vẫn ế sau nhiều lần đấu giá. Tài sản đảm bảo là bất động sản tại TP.HCM và Bình Dương.
Lý do chính là thị trường bất động sản trầm lắng, thanh khoản thấp, đặc biệt tại TP.HCM, khiến tài sản đảm bảo khó phát mại. Các dự án bất động sản như Thái Bình Plaza (nay là Bệnh viện Phúc An Khang) vướng pháp lý, giảm sức hút. Ngoài ra, kinh tế khó khăn, doanh nghiệp và cá nhân khó trả nợ, làm nợ xấu tăng.
Theo VDSC, quý I/2025, nợ xấu nội bảng 27 ngân hàng niêm yết tăng 16% lên 265.000 tỷ đồng, tỷ lệ 2,16%. Nợ xấu mới chủ yếu từ các khoản vay mua nhà tại dự án chậm bàn giao. VAMC và ngân hàng thiếu cơ chế linh hoạt, thị trường mua bán nợ chưa phát triển, dẫn đến tình trạng “ế” nợ xấu dù giá giảm mạnh. Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi quy định để hỗ trợ VAMC xử lý nợ hiệu quả hơn.
Trung Nguyên