Kinh tế 24h: Tiền vào chứng khoán giảm sâu

Thứ 2, 18/08/2025 03:52

Giá vàng miếng lập kỷ lục 125 triệu đồng một lượng; Nhà phân phối ôtô Mercedes giảm lãi nửa đầu năm... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.

Tiền vào chứng khoán giảm sâu

VN-Index ngày 18/8 tăng 6 điểm, đạt 1.636 điểm, nhưng thị trường phát tín hiệu kém khả quan. Thanh khoản giảm mạnh còn 45.000 tỷ đồng, thấp nhất 10 ngày qua, so với 60.000 tỷ đồng phiên trước. Dòng tiền tập trung vào SHB (1.980 tỷ đồng), HPG (1.963 tỷ đồng) và SSI (1.810 tỷ đồng). Khối ngoại bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp, đạt 5.540 tỷ đồng, tập trung vào SHB (14 triệu cổ phiếu), VPB, VIX, MBB, SSI, HCM.

img

Diễn biến các ngành phiên giao dịch hôm nay

Sàn HoSE ghi nhận gần 200 mã tăng, 21 mã chạm trần, chủ yếu vốn hóa nhỏ. Nhóm thép tăng đồng thuận, với NKG dẫn đầu (2,4%), HPG tăng 1,4%. Dầu khí cũng tích cực, BSR chạm trần, PLX và GAS tăng nhẹ. Tuy nhiên, nhóm ngân hàng phân hóa mạnh: VPB, LPB tăng 3%, nhưng STB, MBB, VIB, CTG, HDB giảm 1-2%. Nhóm chứng khoán tương tự, VIX, VDS, ORS tăng, trong khi SSI, VCI, VND, HCM giảm. Nhóm Vingroup kém lạc quan, VIC giữ giá, còn VHM, VRE, VPL giảm.

Theo Chứng khoán MB, thị trường có dấu hiệu tái tích lũy sau nhịp tăng mạnh, nhưng nhiều cổ phiếu điều chỉnh 3-4%, cho thấy VN-Index không phản ánh đúng diễn biến chung. Dự báo chỉ số dao động trong vùng hỗ trợ 1.566-1.588 điểm và kháng cự 1.668-1.690 điểm. Nhà đầu tư nên hạn chế mua cổ phiếu tăng nóng, tập trung vào các mã tích lũy ở nhóm thép, sản xuất, công nghệ, bất động sản khu công nghiệp.

Giá vàng miếng lập kỷ lục 125 triệu đồng một lượng

Giá vàng miếng trong nước ngày 18/8 đạt kỷ lục 125 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với cuối tuần, theo niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại 124-125 triệu đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, với chênh lệch mua-bán chỉ 1 triệu đồng. Các thương hiệu khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá tương tự. Giá nhẫn trơn tăng lên 116,8-120,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng.

Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế nới rộng lên gần 18 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, vàng giao ngay đạt 3.350 USD/ounce (tương đương 106,9 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank), tăng gần 20 USD trong ngày.

Giá bạc miếng giảm nhẹ, giao dịch quanh 1,45-1,5 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý và Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín bán ở mức 1,5 triệu đồng, trong khi Ancarat niêm yết 1,45 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá USD trong nước tăng nhẹ, đạt mức cao kỷ lục. Vietcombank niêm yết 26.080-26.470 đồng, BIDV 26.110-26.470 đồng, trong khi chợ đen giao dịch tại 26.480-26.550 đồng, dù USD Index có xu hướng giảm.

Sự tăng nhanh của giá vàng miếng trong nước so với thế giới phản ánh nhu cầu nội địa mạnh mẽ, trong khi thị trường ngoại tệ cũng ghi nhận biến động đáng chú ý.

Tổng giám đốc Thaco từ chức

Ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco), tự nguyện xin từ chức sau 7 năm đảm nhiệm, kể từ tháng 4/2018. Quyết định được công bố trong cuộc họp cuối tuần trước, và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT, sẽ kiêm nhiệm vai trò này. Thaco cho biết ông Tài hoàn thành tốt nhiệm vụ và xin nghỉ trong bối cảnh tập đoàn tái cấu trúc và chuyển đổi số vào cuối năm 2025. Ông Tài gắn bó với Thaco hơn 20 năm.

img

Ông Phạm Văn Tài khi còn đương nhiệm Tổng giám đốc Thaco. Ảnh: Thaco

Cùng đợt, ông Nguyễn Một, Giám đốc cấp cao phụ trách văn hóa và truyền thông, cũng xin thôi chức. Thaco bổ nhiệm 3 Phó tổng giám đốc mới: ông Nguyễn Quang Bảo (Tổng giám đốc Thaco Auto), ông Trần Bảo Sơn (Thaco Agri) và ông Nguyễn Hoàng Tuệ (Thadico), cùng lãnh đạo mới cho vị trí Giám đốc tài chính và nhân sự. Việc này nhằm kiện toàn bộ máy điều hành, đảm bảo tính kế thừa và đổi mới quản trị.

Ông Trần Bá Dương nhấn mạnh năm 2025, Thaco tập trung cân đối giữa đội ngũ lãnh đạo kỳ cựu và nhân sự trẻ để đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và kinh tế số. Tập đoàn dự kiến tuyển dụng 26.419 nhân sự mới, nâng tổng số lên 77.161 người, trong đó mảng nông nghiệp (Thaco Agri) tuyển nhiều nhất với 22.984 người.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao nằm trong chiến lược tái cấu trúc, giúp Thaco thích nghi với bối cảnh kinh doanh mới và duy trì sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Thiên Long muốn đầu tư 2,8 triệu USD sang Philippines

Tập đoàn Thiên Long (TLG) dự kiến đầu tư 2,8 triệu USD (gần 73 tỷ đồng) để mở rộng thương hiệu FlexOffice tại Philippines, sử dụng hoàn toàn vốn tự có. Kế hoạch bao gồm thành lập tổ chức kinh tế hoặc góp vốn, mua cổ phần để nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm cùng các sản phẩm khác.

Động thái này nằm trong chiến lược “glocalization” mà Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ từng chia sẻ, tận dụng thế mạnh nội địa để phát triển ra quốc tế. Thị trường văn phòng phẩm Đông Nam Á đang thu hẹp, nhưng nước ngoài tăng trưởng 35%/năm, tạo dư địa lớn cho Thiên Long. Hiện xuất khẩu chiếm 20% doanh thu TLG, đạt mức nghìn tỷ đồng trong năm 2024, với nhiều năm tăng trưởng hai con số.

Thiên Long cũng đẩy mạnh mở rộng kinh doanh cốt lõi. Cuối tháng 5, thông qua công ty con Tân Lực Miền Nam, TLG thâu tóm Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC), sở hữu gần 50 nhà sách, nhằm phát triển ngành hàng mới như đồ chơi và lifestyle. Thương vụ này được xem là bước đi chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng.

Năm 2025, Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng (tăng 12%) và lợi nhuận 450 tỷ đồng (giảm 3%). Sáu tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 2.040 tỷ đồng (tăng 1,2%), nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 9% còn 300 tỷ đồng do chi phí bán hàng tăng. TLG hoàn thành gần 50% kế hoạch doanh thu và 67% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Việc đầu tư vào Philippines và thương vụ M&A với PNC được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng và mở ra cơ hội mới cho Thiên Long trong thời gian tới.

Chuyên gia gợi ý nhóm cổ phiếu còn dư địa tăng trưởng trong thời gian tới

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua tăng tích cực, với VN-Index đạt 1.630 điểm, tăng 45,05 điểm (2,84%). Tuy nhiên, áp lực chốt lời mạnh khiến đà tăng chững lại. Khối ngoại bán ròng 8.435 tỷ đồng, tập trung vào FPT (2.238 tỷ đồng), MBB (613 tỷ đồng) và SSI (588 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Anh Khoa (Agriseco) nhận định VN-Index tăng tốt nhưng thanh khoản chưa cải thiện, chỉ báo RSI ở vùng quá mua, cho thấy rung lắc là cần thiết để hạ nhiệt dòng tiền đầu cơ. Dự báo tuần tới, VN-Index dao động trong vùng 1.615-1.650 điểm, hướng tới 1.680-1.700 điểm sau tích lũy. Các nhóm ngành dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản tiếp tục thu hút dòng tiền. Ngoài ra, cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, dầu khí có tiềm năng tăng trưởng nhờ câu chuyện riêng và triển vọng lợi nhuận. Nhà đầu tư nên giữ cổ phiếu chiến lược, thận trọng tránh mua đuổi, cân nhắc tăng tỷ trọng khi thị trường điều chỉnh về 1.600 điểm.

Ông Nguyễn Thế Minh (Yuanta Việt Nam) cảnh báo rủi ro điều chỉnh tăng khi VN-Index gần kháng cự 1.650 điểm, độ rộng thị trường thu hẹp và khối ngoại bán ròng. Dòng tiền chủ yếu từ nhà đầu tư cá nhân, kỳ vọng vào khả năng Fed giảm lãi suất và nâng hạng thị trường tháng 9/2025. Ông khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu 50-60%, giảm đòn bẩy để hạn chế rủi ro. Dù định giá VN-Index không còn thấp, mức P/E hiện tại vẫn cho thấy dư địa tăng trưởng nhờ tăng trưởng EPS hàng quý.

Khối ngoại bán ròng hơn 23.000 tỷ đồng từ đầu tháng 8

Từ đầu tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 23.400 tỷ đồng trên sàn HoSE, dù VN-Index tăng 128 điểm, đạt 1.630 điểm, tương ứng tăng 8,5%. Lũy kế từ đầu năm 2025, khối ngoại rút ròng 56.300 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD, mức cao thứ hai sau năm 2021.

Nguyên nhân chính đến từ thương vụ quỹ SK Investment (Hàn Quốc) thoái hơn 12.000 tỷ đồng cổ phiếu VIC của Vingroup trong giai đoạn 4-8/8, thuộc chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư toàn cầu. Cổ phiếu VIC tăng hơn gấp đôi từ đầu năm, là thời điểm phù hợp để chốt lời. Ngoài VIC, FPT bị bán ròng mạnh với 4.000 tỷ đồng, trong khi VPB được mua ròng nhiều nhất, đạt 742 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Anh Đức (Chứng khoán SBB), động thái bán ròng diễn ra sau khi khối ngoại mua ròng gần 7.000 tỷ đồng trong tháng 7, do thông tin Mỹ áp thuế 20% lên hàng xuất khẩu Việt Nam. Khi VN-Index tăng 28,7% và VN30 tăng 57,2% từ đầu năm, nhu cầu chốt lời tăng mạnh, trong khi tiềm năng tăng giá ngắn hạn của nhiều cổ phiếu giảm.

Dòng tiền khối ngoại cũng chuyển hướng sang các thị trường mới nổi như Thái Lan (giảm 10%) và Đài Loan (tăng 4,9%). Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Việt Nam vẫn có cơ hội thu hút vốn nếu được nâng hạng từ “thị trường cận biên” lên “mới nổi” theo FTSE Russell. Việc này có thể mang về 1-7 tỷ USD, tạo cú hích lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

EVN Finance thay tổng giám đốc

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Từ ngày 21/8, ông Mai Danh Hiền bị miễn nhiệm chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT. Thay thế, ông Lê Mạnh Linh, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên trở thành người đại diện theo pháp luật thay ông Hiền.

img

Ông Lê Mạnh Linh. Ảnh: Website EVN Finance

Việc bổ nhiệm ông Linh nằm trong chiến lược củng cố đội ngũ lãnh đạo, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới. Ông Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tốt nghiệp Cử nhân kinh tế tại Đại học Pierre Mendes France và Thạc sĩ Luật thương mại quốc tế tại Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp).

Ngân hàng Nhà nước mới đây công bố kết luận thanh tra EVN Finance, ghi nhận tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận, nhưng chỉ ra các tồn tại trong quản trị, điều hành và quản lý rủi ro. Công ty vi phạm quy định về cấp tín dụng, thẩm định, cho vay, nhận tài sản đảm bảo và trích lập dự phòng rủi ro.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, EVN Finance đạt lợi nhuận trước thuế 598 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 69.555 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ so với cuối năm 2024, trong đó cho vay khách hàng tăng từ 46.300 tỷ lên 52.110 tỷ đồng.

EVN Finance, thành lập từ năm 2008, hiện có vốn điều lệ 7.605 tỷ đồng, đặt mục tiêu lãi trước thuế 960 tỷ đồng và tổng tài sản 80.000 tỷ đồng trong năm nay.

Giá vàng ‘neo’ cao, doanh nghiệp tăng mạnh mua vào

Sáng 17/8/2025, giá vàng miếng SJC ổn định ở mức 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra), với giá mua vào 123,5 triệu đồng/lượng, theo Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn. Các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Doji cũng niêm yết tương tự. Đáng chú ý, chênh lệch mua vào - bán ra thu hẹp còn 1 triệu đồng/lượng, thậm chí hệ thống vàng Mi Hồng giảm xuống 0,5 triệu đồng/lượng (124 - 124,5 triệu đồng/lượng), so với mức 2-5 triệu đồng trước đây, nhằm thu hút vàng từ thị trường.

img

Giá vàng neo cao

Giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 4-5 triệu đồng/lượng, với Bảo Tín Minh Châu niêm yết 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, Mi Hồng 117,5 - 119 triệu đồng/lượng, đều ổn định so với ngày trước. Giá vàng thế giới giữ ở mức 3.335 USD/ounce, khiến vàng miếng SJC cao hơn 18 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 25.249 đồng/USD, với biên độ ±5% (tỷ giá trần 26.511 đồng/USD, sàn 23.987 đồng/USD). Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.060 - 26.450 đồng/USD, VietinBank 25.905 - 26.445 đồng/USD. Giá USD tự do dao động 26.486 - 26.556 đồng/USD.

Việc thu hẹp chênh lệch giá vàng phản ánh chiến lược của doanh nghiệp nhằm tăng cường thu mua, trong bối cảnh giá vàng trong nước duy trì ở mức cao và cách biệt lớn với giá thế giới, thúc đẩy hoạt động giao dịch trên thị trường.

Nhà phân phối ôtô Mercedes giảm lãi nửa đầu năm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (Haxaco), nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz và MG, báo lãi sau thuế nửa đầu năm 2025 đạt gần 27 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 1.988 tỷ đồng, giảm 8%, với kinh doanh xe chiếm 87%, còn lại từ dịch vụ sửa chữa và phụ tùng. Dù lỗ thuần hơn 3 tỷ đồng do chi phí lãi vay, bán hàng và quản lý tăng, Haxaco vẫn có lãi nhờ thanh lý tài sản và hỗ trợ từ hãng.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Tiến Dũng cho biết phân khúc xe phổ thông cải thiện, giúp ổn định doanh thu, nhưng xe sang chưa hồi phục, chịu áp lực cạnh tranh giá và chi phí mở rộng. Haxaco đặt mục tiêu lãi trước thuế 260 tỷ đồng năm 2025, hiện đạt 15% kế hoạch. Mirae Asset dự đoán doanh thu đạt 6.378 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 271 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 33%, với sản lượng xe MG tăng 66%, trong khi Mercedes-Benz giảm 12%.

Haxaco là nhà phân phối Mercedes-Benz hàng đầu Việt Nam, đồng thời kinh doanh xe MG. Cơ cấu cổ đông biến động khi quỹ PYN Elite Fund (Phần Lan) giảm sở hữu từ 10,7% xuống 3,93%, không còn là cổ đông lớn. Quỹ AFC VF Limited (Cayman Islands) cũng giảm sở hữu còn 4,64%. Cổ phiếu HAX chốt phiên cuối tuần tại 14.100 đồng, giảm 4%, vốn hóa thị trường khoảng 1.500 tỷ đồng.

Hộ, cá nhân cho thuê nhà không nộp thuế, Cục Thuế đề nghị các địa phương vào cuộc

Cục Thuế vừa gửi công văn đến UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường phối hợp quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng. Hiện nhiều trường hợp không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động này, gây thất thu thuế.

Cục Thuế yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo UBND xã, phường, tổ dân phố chia sẻ thông tin về các hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, dịch vụ lưu trú với cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ cung cấp bản đồ số hộ kinh doanh, báo cáo UBND và các sở, ngành để kiểm tra, rà soát doanh thu, mức thuế và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Các sở, ngành liên quan như Công an, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Phòng cháy chữa cháy được đề nghị kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng bộ cơ sở dữ liệu để quản lý sát thực tế. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi công văn đến các địa phương, đề xuất phối hợp chống thất thu thuế.

Năm 2024, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 25.953 tỷ đồng, vượt 120% so với năm 2023, cho thấy hiệu quả quản lý thuế, nhưng vẫn cần tăng cường rà soát để đảm bảo tuân thủ đầy đủ.

Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp nhận trát phạt từ UBCKNN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin. CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) bị phạt 100 triệu đồng, gồm 85 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất và riêng năm 2024 đã kiểm toán, báo cáo thường niên (BCTN), báo cáo quản trị (BCQT) năm 2024, và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2025.

TST còn bị phạt 15 triệu đồng vì không xây dựng quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát. Cổ phiếu TST bị hạn chế giao dịch và cảnh báo từ ngày 14/8 do chậm tổ chức ĐHĐCĐ 2025, trước đó đã bị hạn chế vì BCTC 2023 bị từ chối ý kiến kiểm toán và nộp BCTC 2024 muộn 45 ngày.

CTCP Simco Sông Đà (SDA) bị phạt 235 triệu đồng, gồm 85 triệu đồng do không công bố đúng hạn BCTC tổng hợp năm 2024, BCTN 2024, BCTC bán niên 2023, quý III/2023, bán niên 2024 trên hệ thống UBCKNN, HNX và công ty. SDA còn bị phạt 150 triệu đồng vì công bố sai lệch lợi nhuận sau thuế: năm 2023 báo cáo lãi hơn 7 tỷ đồng nhưng thực tế lỗ 29 tỷ đồng; nửa đầu 2024 báo lãi 4,4 tỷ đồng nhưng lỗ 6,6 tỷ đồng. SDA phải cải chính hoặc hủy thông tin sai lệch. Simco Sông Đà, tiền thân là Trung tâm Hợp tác lao động nước ngoài Sông Đà (1997), hoạt động trong xuất khẩu lao động, đào tạo, kinh doanh giấy và thương mại.

Trung Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.