Kinh tế 24h: Cổ phiếu "vua" dẫn dắt VN-Index tăng gần 20 điểm, lập kỷ lục mới

Kinh tế 24h: Cổ phiếu "vua" dẫn dắt VN-Index tăng gần 20 điểm, lập kỷ lục mới

Thứ 3, 19/08/2025 03:52

SoftBank sẽ rót 2 tỷ USD vào Intel; Cổ phiếu SHB tăng gần gấp đôi sau 6 tuần, SHS muốn bán 20 triệu cổ phiếu chốt lời... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.

VPB tăng kịch trần, dẫn dắt VN-Index tăng gần 18 điểm

Ngày 19/8, VN-Index tăng mạnh 17,83 điểm (1,09%), đạt 1.654,2 điểm, nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, với VPB nổi bật khi tăng kịch trần lên 34.200 đồng, đóng góp 4,1 điểm. Các mã ngân hàng khác như ACB, LPB, MBB, HDB, EIB, TPB, TCB, CTG, BAB cũng ghi nhận mức tăng tốt, hỗ trợ tích cực cho chỉ số.

Sáng nay, VN-Index vượt mốc 1.650 điểm ngay sau mở cửa và duy trì đà tăng trong phiên chiều, dù thu hẹp nhẹ về cuối phiên. Toàn sàn HoSE có 189 mã tăng, 144 mã giảm, 44 mã đứng giá. HNX-Index tăng 2,58 điểm lên 286,45 điểm, UPCoM-Index tăng 0,81 điểm lên 109,78 điểm.

Nhóm bất động sản cũng sôi động với DIG, HPX, KBC, TIG, NDN, PFL, SGR, VRC, PNT tăng kịch trần, cùng HDC, CEO, DXG, TCH, NTL, NLG, AGG, VPI, API giao dịch tích cực. Nhóm chứng khoán ghi nhận VDS, DSE, BSI, DSC tăng trần, các mã SSI, VND, SHS, VCI, HCM, FTS, CTS, BVS, AGR, AAS, ABW, CSI, HAC cũng kết phiên trong sắc xanh.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 59.926 tỷ đồng, tăng 20% so với phiên trước, trong đó HoSE chiếm 53.963 tỷ đồng, VN30 đạt 25.427 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng 1.490 tỷ đồng, tập trung vào MWG (330 tỷ), KDH (181 tỷ), HPG (162 tỷ), FPT (158 tỷ), VIC (136 tỷ). Ngược lại, SSI, DIG, SHS, BAF, CII được mua ròng mạnh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tích cực, với nhóm ngân hàng và bất động sản là động lực chính, dù áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn đáng chú ý.

Người Mỹ tìm đến hiệu cầm đồ mua hàng giá rẻ

Nỗi lo giá hàng hóa tăng do thuế nhập khẩu khiến nhiều gia đình Mỹ eo hẹp tài chính tìm đến hiệu cầm đồ để mua sắm tiết kiệm. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ, các hộ gia đình dự định chi ít hơn 2% cho mùa tựu trường năm nay. CNN đưa tin, các hiệu cầm đồ ghi nhận lượng khách tăng, tìm mua đồ thiết yếu như giày, laptop, nhạc cụ, tủ lạnh mini với giá rẻ hơn nhiều so với bán lẻ.

img

Một hiệu cầm đồ ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh: Reuters

Les Gold, chủ hiệu American Jewelry & Loan ở Detroit, cho biết khách hàng tiết kiệm đáng kể khi mua tại đây. Thuế nhập khẩu 19-30% từ Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia làm giá giày tăng 1,4%, quần áo tăng 0,1% trong CPI tháng 7. Tuy nhiên, giá tại hiệu cầm đồ có thể rẻ hơn tới 50%, theo EZPawn, với doanh số tăng 4% quý trước, chủ yếu từ giày, đồ điện tử, laptop.

98% sản phẩm tại các hiệu cầm đồ là đồ cũ, không chịu thuế nhập khẩu. Renita Parker, quản lý EZPawn tại Houston, nhấn mạnh giá cả hợp lý giúp khách hàng bớt lo lắng. Ngoài ra, nhiều người mang vàng, trang sức đến bán để lấy tiền mua nhu yếu phẩm, nhất là khi giá vàng tăng 27% từ đầu năm, đạt 3.400 USD/ounce.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của hiệu cầm đồ có thể là dấu hiệu kinh tế khó khăn. Les Gold cho biết, khách hàng thường là những người không tiếp cận được vay truyền thống, với nợ thẻ tín dụng toàn quốc đạt 1.200 tỷ USD. Ông nhấn mạnh, hiệu cầm đồ giúp người dân vượt khó, nhưng cũng phản ánh tình hình tài chính bấp bênh của nhiều hộ gia đình.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường vàng, chứng khoán

Tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường vàng và chứng khoán toàn cầu, khi nhà đầu tư tập trung vào hội nghị Jackson Hole của Fed (21-23/8) để tìm manh mối về chính sách tiền tệ. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell được kỳ vọng làm rõ triển vọng kinh tế.

Giá vàng giao ngay ổn định ở 3.331,49 USD/ounce, trong khi vàng tương lai giảm nhẹ 0,1% xuống 3.375,40 USD. Nhà phân tích Kyle Rodda từ Capital.com cho rằng giá vàng đang chờ chất xúc tác từ hội nghị, đặc biệt là tín hiệu ôn hòa từ Fed. Thị trường dự đoán 84% khả năng Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, hỗ trợ vàng trong môi trường lãi suất thấp. Biên bản họp tháng 7 của Fed cũng được mong chờ.

Về chính trị, Tổng thống Trump cam kết hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong đàm phán hòa bình với Nga, sau cuộc gặp Zelenskiy và Putin. Rodda cảnh báo nếu không đạt thỏa thuận, giá vàng có thể chịu áp lực tiêu cực.

Giá bạc giảm 0,5% xuống 37,82 USD/ounce, bạch kim tăng 0,1% lên 1.323,76 USD, palladium giảm 0,9% xuống 1.112,34 USD. Giá dầu Brent và WTI giảm nhẹ, lần lượt còn 66,53 USD/thùng và 63,36 USD/thùng, do kỳ vọng dỡ bỏ trừng phạt dầu Nga.

Thị trường chứng khoán châu Á giảm nhẹ, với Nikkei 225 (-0,11%), Kospi (-0,31%), Hang Seng (-0,12%). Cổ phiếu SoftBank giảm 5,69% sau đầu tư 2 tỷ USD vào Intel. Tại Mỹ, Dow Jones (-0,08%), S&P 500 (-0,01%), Nasdaq ( 0,03%). Chứng khoán châu Âu dự báo tăng nhẹ nhờ tín hiệu ngoại giao tích cực từ Ukraine.

SoftBank sẽ rót 2 tỷ USD vào Intel

SoftBank đầu tư 2 tỷ USD mua cổ phiếu Intel với giá 23 USD/cổ phiếu, theo thông báo ngày 18/8. Giá này bằng giá đóng cửa phiên đầu tuần, giúp cổ phiếu Intel tăng 6% sau giờ giao dịch. Khoản đầu tư đưa SoftBank thành cổ đông lớn thứ 5 của Intel, theo FactSet. CEO Intel Lip-Bu Tan đánh giá cao sự tin tưởng từ nhà sáng lập SoftBank Masayoshi Son.

img

Bo mạch chủ của Intel tại Triển lãm Computex (Đài Loan, Trung Quốc) tháng 6/2024. Ảnh: Reuters

SoftBank đang đẩy mạnh đầu tư vào chip và AI, từng thâu tóm Arm và nhắm đến Ampere Computing. Họ cũng tham gia dự án 500 tỷ USD phát triển hạ tầng AI tại Mỹ cùng Oracle và OpenAI. Trong khi đó, chính quyền Trump được cho là đàm phán mua 10% cổ phần Intel thông qua chuyển đổi tài trợ từ Đạo luật CHIPS, nhằm thúc đẩy sản xuất chip nội địa.

Intel, công ty Mỹ duy nhất sản xuất chip tiên tiến tại nước này, đang đối mặt thách thức. Dù đầu tư mạnh vào mảng gia công chip, Intel chưa thu hút được khách hàng lớn. Hãng hủy kế hoạch xây nhà máy ở Đức, Ba Lan, giảm tốc dự án ở Ohio và cắt giảm 15% nhân sự. Gần đây, CEO Tan gặp Tổng thống Trump để thảo luận, khẳng định cam kết vì lợi ích an ninh và kinh tế Mỹ, sau cáo buộc liên quan đến Trung Quốc.

Các nhà phát triển bất động sản Hong Kong ngập trong nợ nần

Hai nhà phát triển bất động sản Hong Kong, Road King và Emperor International, đã vỡ nợ lần lượt trái phiếu và khoản vay từ đầu năm 2025, trong bối cảnh khủng hoảng nợ bất động sản Trung Quốc từ 2021. Theo Reuters, lượng trái phiếu đáo hạn của các nhà phát triển Hong Kong tăng từ 4,2 tỷ USD năm 2025 lên 7,1 tỷ USD năm 2026. Chuyên gia Edward Chan từ S&P Global Ratings dự báo thêm nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ có thể vỡ nợ trong 12-24 tháng tới do ngân hàng cắt giảm cho vay.

New World Development, một trong bốn nhà phát triển lớn nhất Hong Kong, gánh nợ 23 tỷ USD, đối mặt nghĩa vụ trả nợ trái phiếu 168 triệu USD năm 2026 và 630 triệu USD năm 2027, nhưng tránh vỡ nợ nhờ tái cấp vốn 11,2 tỷ USD. Lai Sun Development phải thanh toán 524 triệu USD năm 2026. Bất động sản thương mại và bán lẻ, chiếm 25% GDP Hong Kong, mất hơn 50% giá trị so với đỉnh 2019, khó bán tài sản để huy động vốn.

Nợ xấu gia tăng khiến Hang Seng Bank trích lập dự phòng 320 triệu USD cho vay bất động sản thương mại, tăng 224% so với 2024. HSBC ghi nhận khoản vay rủi ro cao tăng gấp ba, lên 18,1 tỷ USD. Dù vậy, ông Eddie Yue, Giám đốc cơ quan tiền tệ Hong Kong, khẳng định hệ thống ngân hàng đủ vốn hóa và dự phòng để chống chọi biến động. Các ngân hàng tránh phát mãi tài sản hoặc yêu cầu trả nợ ngay để ngăn hiệu ứng domino, hy vọng thị trường phục hồi.

Quan chức Nhà Trắng nói việc Ấn Độ mua dầu Nga 'mang tính cơ hội'

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, trong bài bình luận trên Financial Times ngày 17/8/2025, gọi việc Ấn Độ mua dầu Nga là “cơ hội”, làm suy yếu nỗ lực cô lập kinh tế Nga của thế giới. Ông kêu gọi Ấn Độ chấm dứt mua dầu Nga để được xem là đối tác chiến lược của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng thuế nhập khẩu lên 50%, vì nước này tiếp tục nhập dầu Nga.

Navarro chỉ trích Ấn Độ dùng đôla Mỹ từ xuất khẩu sang Mỹ để mua dầu Nga giá rẻ, biến hàng cấm vận thành nguồn thu giá trị cao cho Moskva. Từ năm 2022, sau chiến sự Nga-Ukraine, phương Tây cấm nhập dầu Nga và áp trần giá, khiến dầu Nga chuyển hướng sang châu Á. Theo Kpler, dầu Nga hiện chiếm 37% nhập khẩu dầu của Ấn Độ, bên cạnh Trung Quốc là khách hàng lớn nhất. Trước đây, Ấn Độ chủ yếu nhập dầu từ Trung Đông.

Navarro cảnh báo rủi ro khi chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến cho Ấn Độ, khi New Delhi xích lại gần Nga và Trung Quốc. Thủ tướng Narendra Modi dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình cuối tháng 8, và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Ấn Độ từ 18/8. Chuyến đàm phán thương mại Mỹ-Ấn Độ (25-29/8) bị hủy, khiến triển vọng giảm thuế trước hạn 27/8 và thỏa thuận thương mại trở nên xa vời.

Cổ phiếu SHB tăng gần gấp đôi sau 6 tuần, SHS muốn bán 20 triệu cổ phiếu chốt lời

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tăng gần gấp đôi trong 6 tuần, từ 11.000 đồng/cp đầu tháng 7 lên 20.000 đồng/cp ngày 15/8, đạt đỉnh lịch sử. Ngày 18/8, cổ phiếu SHB đóng cửa tại 18.850 đồng/cp, tăng 2,2% nhưng không hưởng quyền cổ tức 13% bằng cổ phiếu. CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), do ông Đỗ Quang Vinh (Phó Chủ tịch SHB) làm chủ tịch, đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu SHB từ 21/8 đến 17/9, dự kiến thu 400 tỷ đồng, giảm sở hữu từ 1,463% (59,5 triệu cổ phiếu) xuống 0,97%.

SHB, do ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) làm chủ tịch, phát hành 528,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức 13%, nâng vốn điều lệ từ 40.657 tỷ đồng lên 45.942 tỷ đồng. Tháng 6, SHB chi trả cổ tức tiền mặt 5%. Đến cuối quý II/2025, tổng tài sản SHB đạt 826 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh từ 747 nghìn tỷ đồng đầu năm; lãi sau thuế 6 tháng đạt 7,1 nghìn tỷ đồng, tăng so với 5,5 nghìn tỷ đồng cùng kỳ 2024. SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 25%, và tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng vào 2026.

Tập đoàn T&T, cổ đông lớn nhất, sở hữu 7,85% cổ phần SHB (287,4 triệu cổ phiếu). Nhóm liên quan ông Hiển nắm khoảng 20%. SHS hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận 2025 (789 tỷ đồng), mục tiêu doanh thu 2,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,6 nghìn tỷ đồng. Cổ phiếu SHB dẫn đầu thanh khoản, khối ngoại mua ròng mạnh, góp phần đưa VN-Index vượt 1.600 điểm.

Thanh tra phát hiện Sacombank nhiều vi phạm

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước công bố Kết luận số 1869/TB-TTNH4 ngày 15/8/2025, chỉ ra nhiều vi phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Dù đạt một số kết quả tích cực như tăng trưởng kinh doanh, duy trì an toàn vốn cao, ổn định nhân sự và tái cơ cấu hiệu quả, Sacombank bị phát hiện 6 hành vi vi phạm hành chính, chịu phạt 975 triệu đồng.

Các vi phạm gồm: cho vay tổ chức không đủ điều kiện, phân loại tài sản sai, trích lập dự phòng không đúng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ sai quy định, sử dụng phương thức giải ngân không đúng, và không thành lập Hội đồng mua, bán nợ khi bán nợ. Ngoài ra, Thanh tra chỉ ra các tồn tại khác như thiếu sót trong thẩm định, quyết định cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát sau cho vay, đào tạo nhân viên khai thác sản phẩm bảo hiểm, và xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng theo quy định nội bộ.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Sacombank chịu trách nhiệm chung, trong khi tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trực tiếp. Thanh tra yêu cầu Sacombank khắc phục các vi phạm, tồn tại, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Các vi phạm này phản ánh lỗ hổng trong quản trị và vận hành, đòi hỏi ngân hàng nhanh chóng cải thiện để tránh rủi ro và đảm bảo an toàn hoạt động.

Trung Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.