VN-Index đảo chiều quanh mức đỉnh lịch sử
VN-Index chốt phiên 5/8 tại 1.547 điểm, tăng gần 19 điểm, nhưng trải qua biến động mạnh. Từ mức tăng 57 điểm, chạm đỉnh lịch sử 1.584,98 điểm lúc 10h40, chỉ số bất ngờ giảm gần 10 điểm xuống 1.519 điểm do áp lực bán tháo, trước khi lực cầu mạnh giúp phục hồi. VN30-Index cũng tăng 77 điểm, gần chạm 1.730 điểm, nhưng chịu rung lắc tương tự. Sàn TP HCM ghi nhận 221 mã giảm, gấp đôi mã tăng, cho thấy trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”.
Nhóm ngân hàng dẫn dắt đà tăng với TCB, MBB, BID, CTG, VCB, nhưng nhiều mã như SHB, VIB giảm mạnh cuối phiên, VIB có lúc chạm sàn. Bất động sản phân hóa, VIC ( 5,7%) đóng góp lớn nhất, nhưng NVL, NLG, KDH, PDR, SCR, DIG chốt trong sắc đỏ, nhiều mã giảm sàn. Nhóm chứng khoán như VIX (-3,2%), VND, SSI tăng nhẹ dưới 3%. Thanh khoản phá kỷ lục với 74.929 tỷ đồng, HPG dẫn đầu (5.722 tỷ đồng), theo sau là TCB, SHB, SSI, VIX, MBB.
Khối ngoại bán ròng 2.900 tỷ đồng, tập trung vào Vingroup, nhưng nếu loại trừ giao dịch này, họ mua ròng 300 tỷ đồng. Các công ty chứng khoán nhận định VN-Index đang trong đà tăng nhưng thiếu sự đồng thuận từ số lượng cổ phiếu tăng. Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, kết hợp nắm giữ cổ phiếu tốt và chọn lọc cơ hội mới.
Đề xuất tăng gấp đôi giá vé cho người Việt vào chơi tại casino
Bộ Tài chính đề xuất tăng giá vé cho người Việt vào chơi casino lên 2,5 triệu đồng/ngày hoặc 50 triệu đồng/tháng, gấp 2-2,5 lần mức hiện tại, nhằm đánh giá năng lực tài chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo dự thảo Nghị định về kinh doanh casino, người Việt từ 21 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, được phép sử dụng VND để đổi đồng tiền quy ước và đổi ngược lại khi không dùng hết. Doanh nghiệp casino phải kiểm tra, lưu trữ hồ sơ người chơi tối thiểu 5 năm, hạch toán riêng tiền vé, nộp vào Kho bạc Nhà nước.
Bộ Tài chính đề xuất tăng giá vé cho người Việt vào chơi casino lên 2,5 triệu đồng/ngày hoặc 50 triệu đồng/tháng, gấp 2-2,5 lần mức hiện tại. Ảnh minh họa
Hiện cả nước có 9 dự án casino, trong đó Corona Phú Quốc là casino đầu tiên thí điểm cho người Việt vào chơi đến hết 2024, thuộc khu phức hợp đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy định hiện hành yêu cầu người chơi xuất trình nhiều giấy tờ, gây khó khăn trong xác minh tài chính, hạn chế người có nhu cầu chính đáng. Bộ Tài chính cho rằng nâng giá vé sẽ đơn giản hóa thủ tục, phù hợp xu hướng quốc tế và thực tế Việt Nam.
Dự thảo cũng quy định doanh nghiệp casino phải lắp camera giám sát 24/24, lưu trữ dữ liệu 180 ngày, cấp thẻ điện tử nhận dạng người chơi để kiểm soát minh bạch. Dự án casino phải đi kèm khu dịch vụ, du lịch, vui chơi tổng hợp với vốn đầu tư tối thiểu 2 tỷ USD. Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu nghiên cứu chính sách đặc biệt cho Phú Quốc, bao gồm việc cho người Việt chơi casino sau thí điểm.
Hà Nội sẽ dẹp toàn bộ chợ tạm, chợ cóc trong năm 2025
UBND TP Hà Nội ban hành công văn thực hiện nghị quyết của HĐND, quyết tâm xử lý dứt điểm các chợ tạm, chợ cóc và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong năm 2025. Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND xã, phường rà soát, phân loại, lập kế hoạch giải tỏa các chợ tự phát, đảm bảo trật tự sau giải tỏa.
Các địa phương được yêu cầu tuyên truyền để người dân từ bỏ thói quen mua bán tại chợ không quy hoạch, đồng thời đề xuất cơ chế xã hội hóa cải tạo hệ thống chợ. Thanh tra, xử lý vi phạm sẽ được tăng cường, với báo cáo định kỳ.
Về giết mổ gia súc, gia cầm, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát hơn 700 điểm giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư, tập trung xử lý các cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước tháng 9/2025. Thành phố yêu cầu điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung, khuyến khích đầu tư cơ sở hiện đại và hỗ trợ di dời hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trước tháng 11/2025. UBND các phường, xã chịu trách nhiệm giám sát, xử lý nghiêm cơ sở giết mổ trái phép, phối hợp kiểm tra sản phẩm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, và vận động di dời vào khu giết mổ tập trung.
Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu không hoàn thành mục tiêu. Hà Nội quyết tâm đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm và thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân trong năm 2025.
Chứng khoán tăng dựng đứng, VN-30 Index chạm 1700
Sáng 5/8, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh, VN-Index vọt hơn 35 điểm ( 2,3%) lên 1.563,75, VN30-Index vượt đỉnh lịch sử 1.700 điểm, HNX-Index và UPCoM-Index cũng tăng lần lượt 1,5%. Thanh khoản đạt 23.500 tỷ đồng sau 1,5 giờ giao dịch, với 405 mã tăng (16 mã trần), 956 mã tham chiếu và 242 mã giảm (6 mã sàn).
Chứng khoán tăng mạnh phiên sáng 5/8. Ảnh minh họa
Rổ VN30 dẫn dắt đà tăng với 24/30 mã xanh, nổi bật là TPB (tăng trần), VIC ( 6,7%), MBB ( 5,8%), VHM ( 2,5%), TCB ( 3%), HPG ( 3,4%), VCB ( 1,5%), BID ( 2%), VPB ( 2%), CTG ( 1,6%). Nhóm ngân hàng hút dòng tiền mạnh, trong khi chứng khoán tăng nhẹ với SHS ( 4,2%), VDS ( 3,4%), ORS ( 3,5%). Bất động sản cũng khởi sắc với KBC, EVG (tăng trần), NVL ( 1,4%), DIG ( 1,9%), CEO ( 2,5%), DXG ( 2,5%).
Các ngành chăn nuôi, trồng trọt như BAF ( 4,2%), HAG ( 5,4%), HNG ( 11,7%), và đầu tư công, xây dựng như GEX ( 4,1%), CII ( 4,4%), VCG ( 1,5%) cũng bứt phá. Tuy nhiên, một số mã lớn như FPT (-0,6%), VIX (-0,2%), SAB (-0,5%), FRT (-1,8%) gây áp lực điều chỉnh.
Khối ngoại bán ròng hơn 500 tỷ đồng, tập trung vào VIX (-138 tỷ), SHB (-89 tỷ), VND (-80 tỷ), trong khi mua ròng nhẹ STB ( 68 tỷ), SHS ( 64 tỷ), HPG ( 63 tỷ). Động lực tăng đến từ dòng tiền nội mạnh mẽ và kỳ vọng tích cực về thị trường, dù khối ngoại chưa tham gia sôi nổi.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thanh, kiểm tra thị trường vàng
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục đẩy mạnh thanh, kiểm tra thị trường vàng nhằm đảm bảo minh bạch và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tích trữ, thao túng giá, theo phản hồi kiến nghị cử tri An Giang. NHNN cho biết, do Việt Nam phụ thuộc nhập khẩu vàng, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ giá thế giới. Theo Luật Giá 2012 và 2023, vàng không thuộc danh mục hàng hóa thiết yếu hay bình ổn giá, nên NHNN chỉ can thiệp khi giá vàng biến động tiêu cực, ảnh hưởng tỷ giá, thị trường ngoại tệ hoặc chính sách tiền tệ.
NHNN đã phối hợp với các bộ, ngành đánh giá Nghị định 24/2012 về quản lý kinh doanh vàng, đề xuất sửa đổi để tăng hiệu quả và tính bền vững. Dự thảo sửa đổi đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Trong công tác kiểm tra, NHNN phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thanh tra việc tuân thủ pháp luật. Ngày 30/5, NHNN công bố kết luận thanh tra liên ngành 6 doanh nghiệp và ngân hàng chiếm hơn 90% thị phần vàng miếng. Các chi nhánh NHNN cũng được chỉ đạo phối hợp với lực lượng chức năng giám sát hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương.
NHNN nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra để đảm bảo thị trường vàng hoạt động minh bạch, hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng hôm 5/8 tăng mạnh do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất, tác động đến thị trường vàng toàn cầu.
EU hoãn kế hoạch trả đũa thuế Mỹ
Liên minh châu Âu (EU) quyết định hoãn 6 tháng kế hoạch áp thuế trả đũa Mỹ, vốn được thông qua tháng 7 và dự kiến có hiệu lực từ 7/8. Quyết định được đưa ra sau thỏa thuận thương mại giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7, nhằm ổn định quan hệ kinh tế hai bên. EC cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ để hoàn thiện thỏa thuận, và việc hoãn thuế có thể bắt đầu từ 5/8. Nhà Trắng chưa bình luận về thông báo này.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Scotland hôm 27/7. Ảnh: Reuters
Trước đó, ngày 24/7, EU phê duyệt hai gói thuế trả đũa nhằm vào hàng hóa Mỹ trị giá 21 tỷ và 72 tỷ euro, với mức thuế lên đến 30%, tương đương thuế Mỹ áp lên EU từ 1/8. Gói thứ nhất dự kiến áp dụng từ 7/8, riêng thuế đậu nành và hạnh nhân lùi đến 1/12; gói thứ hai chia thành hai giai đoạn từ 7/9 và tháng 2/2026. Tuy nhiên, thỏa thuận ngày 27/7 đã giảm thuế Mỹ áp lên hàng EU xuống 15%, bằng nửa mức cũ. EU cũng cam kết mua 750 tỷ USD năng lượng và đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ, đồng thời gỡ bỏ nhiều thuế nhập khẩu hàng Mỹ, đặc biệt là sản phẩm công nghiệp.
Hiện thuế Mỹ ảnh hưởng đến 380 tỷ euro (420 tỷ USD) hàng xuất khẩu EU, chiếm 70% tổng xuất khẩu khu vực. Đây không phải lần đầu EU hoãn thuế trả đũa, khi các cuộc đàm phán với Mỹ đã nhiều lần trì hoãn kế hoạch từ tháng 4.
Ông Trump dọa tăng thuế 'đáng kể' lên hàng Ấn Độ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng "đáng kể" thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ do nước này tiếp tục mua dầu từ Nga, theo bài đăng trên Truth Social ngày 4/8.
Ông cáo buộc Ấn Độ mua nhiều dầu Nga và bán lại ra thị trường để thu lợi, bất chấp xung đột Ukraine. Ông Trump không nêu rõ mức thuế tăng, trong khi Bộ Thương mại Ấn Độ chưa phản hồi. Trước đó, ông tuyên bố áp thuế 25% lên hàng Ấn Độ và cảnh báo thêm khoản phạt khác. Ông Trump cũng từng dọa áp thuế 100% với các nước mua dầu Nga nếu Nga không đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine.
Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, phụ thuộc 35% vào dầu Nga, với 1,75 triệu thùng mỗi ngày trong nửa đầu năm 2025, tăng 1% so với 2024. Dù không chịu lệnh trừng phạt trực tiếp, các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ như IOC, HPCL, BPCL và MRPL đã ngừng mua thêm dầu Nga trong tuần qua.
Thay vào đó, IOC ký hợp đồng mua 4,5 triệu thùng dầu từ Mỹ, Canada và Trung Đông cho tháng 9, nhằm giảm phụ thuộc vào Nga. Ấn Độ khẳng định mối quan hệ bền vững với Nga và sẽ tiếp tục mua dầu dựa trên nhu cầu thị trường, bất chấp áp lực từ ông Trump.
Một doanh nghiệp Nhà nước nửa năm nhận hơn 6.000 tỷ từ Honda, Ford
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), do Nhà nước sở hữu 88% vốn, ghi nhận 6.111 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận từ Honda Việt Nam (5.931 tỷ đồng) và Ford Việt Nam (179 tỷ đồng) trong 6 tháng đầu năm 2025. VEAM nắm 30% cổ phần Honda Việt Nam, 20% Toyota Việt Nam và 25% Ford Việt Nam thông qua công ty con Diesel Sông Công.
Trong quý II/2025, VEAM đạt doanh thu 1.043 tỷ đồng, gần bằng quý II/2024, nhưng lãi gộp giảm 19,5% còn 136 tỷ đồng. Nhờ khoản lãi gần 2.000 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, lợi nhuận trước thuế đạt 2.183 tỷ đồng, tăng 16,5%, chủ yếu do lãi từ liên doanh tăng 21%.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu VEAM đạt 2.091 tỷ đồng, tăng 8,4%, lợi nhuận trước thuế 3.507 tỷ đồng, tăng 4%, hoàn thành 54% kế hoạch năm. Tổng tài sản tại ngày 30/6 là 30.757 tỷ đồng, tăng 3.200 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu 29.562 tỷ đồng và nợ vay chỉ 135 tỷ đồng. Ngoài liên doanh, VEAM sản xuất máy cày, máy xay xát, ôtô tải và phụ tùng.
Chứng khoán tăng mạnh nhất 4 tháng
VN-Index ngày 4/8/2025 tăng mạnh 33 điểm, đạt 1.528 điểm, ghi nhận phiên tích lũy mạnh nhất trong gần 4 tháng, đảo ngược dự đoán bi quan sau khi mất mốc 1.500 điểm. Dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là VIC (Vingroup) đóng góp hơn 6 điểm, tăng kịch trần lên 111.200 đồng với giao dịch thỏa thuận đột biến gần 10.000 tỷ đồng, liên quan đến thoái vốn của SK theo chiến lược tái cơ cấu. Các mã VHM, TCB, VCB, CTG, BID cũng góp phần lớn vào đà tăng.
Ngành ngân hàng đồng thuận tăng trên 2%, với SHB và TPB chạm trần, dư mua lớn. Nhóm chứng khoán hồi phục mạnh vào buổi chiều, SHS tăng 10%, các mã SSI, VND, HCM vượt 1,5%. Bất động sản sôi động, VHM, NVL, QCG chạm trần, NLG và PDR tăng lần lượt 3-4%. Các ngành thép, phân bón, hàng không cũng ghi nhận sắc xanh nhưng tăng nhẹ hơn.
Thanh khoản toàn thị trường đạt 42.620 tỷ đồng, tăng 3.600 tỷ so với phiên trước, trong đó rổ VN30 đóng góp gần 25.000 tỷ đồng. SSI dẫn đầu giá trị khớp lệnh với 1.870 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 10.260 tỷ đồng, chủ yếu do giao dịch tại Vingroup; nếu loại trừ, khối ngoại chỉ rút ròng khoảng 300 tỷ đồng.
Công nhân Boeing lại đình công
Hơn 3.200 công nhân Boeing tại St. Louis và Illinois đình công từ ngày 4/8/2025, làm gián đoạn việc lắp ráp máy bay chiến đấu F-15, F/A-18, T-7 và MQ-25. Đây là lần thứ hai họ từ chối hợp đồng lao động mới của Boeing, sau khi bác bỏ đề xuất tăng lương trung bình 40%, gồm 20% tăng chung và thưởng 5.000 USD, cùng cải thiện nghỉ phép và lương định kỳ.
Công đoàn IAM, đại diện công nhân, cho rằng hợp đồng chưa phản ánh đúng kỹ năng và vai trò của họ trong ngành quốc phòng.
Boeing đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng, sử dụng lao động còn lại để duy trì sản xuất. Bộ phận quốc phòng đang mở rộng cơ sở tại St. Louis cho máy bay F-47A. CEO Kelly Ortberg tỏ ra không lo ngại, cho biết công ty từng vượt qua 7 tuần đình công của 33.000 công nhân tại Seattle và Portland năm ngoái, khi bất đồng về lương dẫn đến thỏa thuận tăng 38% trong 4 năm. Dan Gillian, Giám đốc cơ sở St. Louis, bày tỏ thất vọng khi hợp đồng bị từ chối, dù gần giống đề xuất trước đó.
Trung Nguyên