Hoàng Anh Gia Lai xoay xở với khoản nợ hàng nghìn tỷ ra sao?
Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) sẽ phát hành 210 triệu cổ phần, tổng giá trị 2.100 tỷ đồng để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng, thay vì hoán đổi nợ trái phiếu như kế hoạch ban đầu. Cùng với 1.500 tỷ đồng nợ được chủ nợ đồng ý miễn giảm, tổng nợ của HAG dự kiến giảm từ 13.735 tỷ đồng (quý I/2025) xuống còn khoảng 4.000 tỷ đồng. Việc lấy ý kiến cổ đông diễn ra từ 10/8 đến 22/8/2025, sau khi công bố báo cáo tài chính soát xét.
Bầu Đức đang rà soát và điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 1.500 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết HAG điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2025 lên 1.500 tỷ đồng, vượt kế hoạch ban đầu 1.100 tỷ đồng, nhờ doanh thu chuối ổn định và dự kiến từ sầu riêng trong nửa cuối năm. Nếu hoàn tất thủ tục trong quý III, HAG có thể ghi nhận thu nhập bất thường 1.000 tỷ đồng, đưa lợi nhuận cả năm đạt 2.500 tỷ đồng. Doanh thu mục tiêu 5.500 tỷ đồng, giảm 5% so với 2024, với mảng trái cây (chuối, sầu riêng) chiếm 76%, heo 19%.
HAG nhận cam kết hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng, dự kiến phát triển 2.000 ha cà phê chè và 2.000 ha dâu tằm từ tháng 7. Doanh nghiệp đạt 60% chỉ tiêu lợi nhuận 6 tháng đầu năm, hướng tới năm thứ 4 liên tiếp lãi trên 1.000 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành cổ phiếu và giảm nợ giúp cải thiện tài chính, củng cố triển vọng phát triển bền vững.
Ninh Bình đề xuất xây sân bay quốc tế 720ha, cách Nội Bài 80km
UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất với Bộ Xây dựng xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền, diện tích 720ha, cách sân bay Nội Bài 80km, Cát Bi 85km, Thọ Xuân 85km, và Gia Bình 63km. Sân bay đạt tiêu chuẩn 4E, có 2 đường cất hạ cánh song song, công suất ban đầu 10 triệu hành khách/năm, với quỹ đất dự trữ để mở rộng.
Tỉnh nhấn mạnh sân bay là hạ tầng chiến lược, đáp ứng đô thị hóa, dân số đông, và kinh tế phát triển (du lịch, công nghiệp, logistics). Sân bay sẽ là cửa ngõ giao thương, thúc đẩy đầu tư, liên kết vùng, khai thác du lịch di sản, văn hóa, tâm linh, tạo việc làm. Tuy nhiên, dự án chưa có trong Quy hoạch cảng hàng không 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tỉnh đang xây dựng đề án nghiên cứu khả thi theo chỉ đạo của Thủ tướng (văn bản 6513, 14/7/2025) để trình Bộ Xây dựng, đề nghị bổ sung vào quy hoạch.
Vị trí sân bay gần các đầu mối giao thông: cách ga Phủ Lý 5km, Nam Định 17km, Ninh Bình 43km. Tỉnh đề xuất đầu tư các tuyến đường từ ngân sách Trung ương: mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, xây đường Vành đai 5, cao tốc Phủ Lý - Nam Định, bổ sung nút giao Liêm Sơn - Cao Bồ. Ngoài ra, Ninh Bình đề nghị kéo dài tuyến Metro từ Hà Nội và bổ sung đường sắt tốc độ cao nối Bắc - Nam với Hà Nội - Lào Cai, chạy dọc đường ven biển.
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục 5 phiên liên tiếp
Ngày 25/7/2025, S&P 500 tăng 0,4% lên 6.388 điểm, ghi nhận phiên thứ 5 liên tiếp lập đỉnh, tổng cộng 14 lần trong năm. Nasdaq Composite tăng 0,24% đạt 21.108 điểm, lập đỉnh lần thứ 15 năm 2025, và lần thứ 4 trong tuần. DJIA tăng 0,47% lên 44.901 điểm, gần chạm đỉnh cuối 2024 (45.014 điểm). Cả tuần, ba chỉ số tăng trên 1%.
Thị trường tăng trưởng nhờ kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng. Theo FactSet, 82% trong 169 công ty S&P 500 công bố báo cáo tài chính có kết quả tốt hơn dự báo. Terry Sandven (U.S. Bank Wealth Management) nhận định xu hướng tăng sẽ tiếp diễn nhờ lạm phát ổn định, lãi suất thấp, và lợi nhuận doanh nghiệp tăng, khiến tài sản rủi ro được ưa chuộng.
Thỏa thuận thương mại cũng hỗ trợ thị trường. Tổng thống Trump công bố đạt thỏa thuận với Nhật Bản, Philippines, và dự kiến thêm nhiều thỏa thuận trước hạn chót 1/8. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết sẽ gặp Trump tại Thụy Sĩ ngày 27/7, nâng triển vọng thỏa thuận EU-Mỹ. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu và rủi ro địa chính trị (Nga-Ukraine, Israel-Iran) vẫn là mối lo.
Tuần tới, hơn 150 công ty, bao gồm Apple, Meta Platforms, sẽ công bố kết quả kinh doanh. Fed dự kiến giữ lãi suất 4,25-4,5% trong cuộc họp sắp tới, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng, dù cần theo dõi rủi ro từ chính sách thương mại và địa chính trị.
Nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo được trả gần 1.800 tỷ, có người nhận 180 tỷ
TAND TP Hà Nội ban hành bản án thi hành án dân sự, xác định khoảng 28.000 nhà đầu tư là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trịnh Văn Quyết và FLC Faros. Tổng bồi thường hơn 1.785 tỷ đồng, gồm 2,5 tỷ đồng cho 133 bị hại (7.215 đồng/cổ phiếu ROS) và 1.783 tỷ đồng cho 27.881 người liên quan (5.466 đồng/cổ phiếu).
Ông Trịnh Văn Quyết
Nhà đầu tư Lê Văn L., sở hữu 32,9 triệu cổ phiếu ROS, được bồi thường 180 tỷ đồng; Phùng Chung H. (17,5 triệu cổ phiếu) nhận 96 tỷ đồng; Nguyễn Văn Tiến Th. (3,9 triệu cổ phiếu) nhận 21 tỷ đồng; KIM GYU L. nhận trên 1 tỷ đồng. Các tổ chức như Chứng khoán Funan (1,3 triệu cổ phiếu) nhận 7,1 tỷ đồng, Chứng khoán Vietinbank, BSC, và Tập đoàn Thép Tiến Lên cũng được bồi thường.
Vụ án liên quan nhóm ông Quyết tăng vốn khống FLC Faros 5 lần, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng. Tính đến 5/9/2022, khi ROS bị hủy niêm yết, 63.075 nhà đầu tư nắm 567 triệu cổ phiếu ROS, với 27.881 người yêu cầu bồi thường. Tháng 8/2024, ông Quyết bị tuyên 21 năm tù, hai em gái Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga nhận 8 và 14 năm tù. Phúc thẩm ngày 26/6/2025 giảm án cho ông Quyết xuống 7 năm tù và phạt 4 tỷ đồng, do khắc phục 2.472 tỷ đồng thiệt hại. Vợ và người thân ông Quyết nộp thêm 1.400 tỷ đồng, hoàn toàn khắc phục hậu quả.
Thuế thu nhập cá nhân chỉ nên tối đa 20-25%
Bộ Tài chính đề xuất sửa biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) lũy tiến, giảm từ 7 xuống 5 bậc, giữ thuế suất tối thiểu 5% (thu nhập 10 triệu đồng/tháng) và tối đa 35% (thu nhập trên 80 triệu đồng - phương án 1, hoặc 100 triệu đồng - phương án 2). Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thuế suất tối đa 35% không phù hợp khi thu nhập bình quân Việt Nam thấp, nền kinh tế cần tích lũy và đầu tư.
PGS.TS Phạm Thế Anh (ĐH Kinh tế Quốc dân) đề xuất thuế tối đa 20%, ngang thuế thu nhập doanh nghiệp, để khuyến khích lao động giỏi và doanh nghiệp tuyển dụng. Ông so sánh với Singapore (thuế tối đa 24%, thu nhập bình quân 87.000 USD), nhấn mạnh Việt Nam cần thuế thấp để thúc đẩy phát triển. PGS.TS Phan Hữu Nghị cũng đề xuất thuế tối đa 25%, tạo động lực lao động, đặc biệt khi GDP bình quân đầu người Việt Nam mới đạt 4.700 USD (2024).
Hiện tại, thuế suất 35% áp dụng cho thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng không còn phù hợp do lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng. Bà Nguyễn Thị Cúc (Hội Tư vấn Thuế) chỉ ra nhiều người thu nhập khá phải chịu thuế cao bất hợp lý. Ông Nguyễn Quang Huy (ĐH Nguyễn Trãi) ủng hộ phương án 2 (thuế 35% cho thu nhập trên 100 triệu đồng), nhưng cần giãn khoảng cách bậc thuế để tránh nhảy thuế đột ngột, giảm áp lực cho người lao động trung bình. Ông Nguyễn Văn Được (Công ty Trọng Tín) đề nghị nới bậc 1 lên 15 triệu đồng, hỗ trợ người thu nhập trung bình.
Thuế TNCN chiếm 9,3% ngân sách 2024 (189.000 tỷ đồng). Giảm thuế sẽ tăng thu nhập khả dụng, kích thích tiêu dùng nội địa, giảm phụ thuộc xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Các “ông lớn” vừa phát hành hàng trăm ngàn tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp
Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán MBS, tháng 6/2025 ghi nhận 106 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đạt 123.700 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 265.800 tỷ đồng, tăng 91,3%, với lãi suất bình quân 6,8%/năm, thấp hơn mức 7,2% của 2024.
Ngân hàng dẫn đầu với 198.500 tỷ đồng, tăng 131%, do Techcombank, ACB, BIDV, với lãi suất bình quân 5,6%/năm, kỳ hạn 4,4 năm. Xu hướng này phản ánh nhu cầu vốn trung dài hạn khi tín dụng tăng 9,9% trong quý II, vượt tốc độ huy động vốn. Bất động sản đứng thứ hai, phát hành 40.200 tỷ đồng, tăng 24%, lãi suất 10,5%/năm, kỳ hạn 2,5 năm, với các doanh nghiệp lớn như Vingroup, TCO, An Thịnh.
Quý II ghi nhận mua lại trước hạn 96.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, cho thấy nỗ lực tái cơ cấu nợ khi thị trường khởi sắc và lãi suất thấp. S&I Rating dự báo đà phục hồi trái phiếu doanh nghiệp tiếp diễn cuối năm, nhờ Chính phủ tháo gỡ pháp lý cho bất động sản, giúp doanh nghiệp triển khai dự án, cải thiện dòng tiền, và dùng tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng. Điều này cũng hỗ trợ doanh nghiệp trả nợ trái chủ, trong khi ngân hàng tăng phát hành để bổ sung vốn, tận dụng lãi suất thấp, thúc đẩy kinh tế.
Giảm lãi vay, giãn nợ cho khách hàng bị bão Wipha ảnh hưởng
Ngày 25/7/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh NHNN tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Wipha (bão số 3) khẩn trương hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và sản xuất. Bão Wipha, đổ bộ từ 19/7/2025, gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
NHNN yêu cầu các TCTD rà soát tình hình khách hàng đang vay vốn, áp dụng các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, và cho vay mới để khôi phục sản xuất theo quy định hiện hành. Các chi nhánh, phòng giao dịch được chỉ đạo hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ nếu phát sinh khó khăn. NHNN giao chi nhánh tại các khu vực 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 làm đầu mối, phối hợp với địa phương, tham mưu UBND tỉnh, thành phố để đưa ra giải pháp phù hợp.
Các TCTD và chi nhánh NHNN được yêu cầu triển khai nhanh, báo cáo kịp thời khó khăn vượt thẩm quyền để NHNN xử lý. Động thái này nhằm giảm gánh nặng tài chính, giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sau thiệt hại do bão. Chính sách hỗ trợ thể hiện sự linh hoạt của NHNN trong bối cảnh thiên tai, góp phần ổn định kinh tế và đời sống tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Trung Nguyên