Kinh tế 24h: Giá vàng miếng bất ngờ tăng vọt lên 124,1 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 07/08/2025 07:46

Giá vàng miếng tăng vọt lên 124,1 triệu đồng/lượng; Mỹ bắt đầu áp thuế đối ứng mới với các nước; Chứng khoán tạo đỉnh mới... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.

Chứng khoán tạo đỉnh mới

Ngày 7/8/2025, VN-Index đạt đỉnh mới gần 1.588 điểm, đóng cửa tại 1.582 điểm, tăng hơn 8 điểm so với hôm trước. Phiên giao dịch mở tích cực, thử thách mốc 1.590 điểm nhưng gặp áp lực chốt lời, khiến chỉ số dao động mạnh. Sau 14h, thị trường phục hồi, ghi nhận 223 mã tăng, gấp đôi số mã giảm (106), với 15 mã tăng trần, nổi bật là VPB, TPB, và CII. VPB, HPG, và BID góp phần lớn vào đà tăng, trong khi VIC và VHM gây rung lắc.

Thanh khoản sàn HoSE đạt 44.200 tỷ đồng, tăng 5.200 tỷ so với phiên trước, phản ánh dòng tiền tích cực. Tuy nhiên, không có ngành dẫn dắt vượt trội; dòng tiền phân hóa vào thép, phân bón, thủy sản, và vận tải biển. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ (81 tỷ đồng), tập trung xả FPT (368 tỷ), GEX, VCB, trong khi mua ròng mạnh VPB (443 tỷ) và HPG (386 tỷ).

Theo Chứng khoán VPBank (VPBankS), VN-Index vượt 1.570 điểm cho thấy sự phục hồi mạnh sau rung lắc ngày 5/8. Xu hướng trung và dài hạn vẫn tăng, hướng tới vùng kháng cự 1.585-1.600 điểm. VPBankS khuyến nghị giữ danh mục, nhưng nhà đầu tư có thể chốt lời nếu chỉ số vượt 1.585 điểm mà dòng tiền không cải thiện.

Diễn biến ngành cho thấy hóa chất ( 2,07%), tài nguyên ( 3,68%), và ngân hàng ( 1,12%) tăng tốt, trong khi bất động sản (-0,88%) và dầu khí (-0,15%) giảm. Dịch vụ tài chính ghi nhận giá trị giao dịch 7.297 tỷ đồng, vốn hóa 384.491 tỷ đồng. Thị trường đang phân hóa, với cơ hội tập trung vào các mã có câu chuyện riêng.

Giá vàng miếng tăng vọt lên 124,1 triệu đồng/lượng

Chiều 7/8/2025, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng vọt, chạm đỉnh lịch sử 124,1 triệu đồng/lượng (bán ra) và 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào), tăng 300.000 đồng so với buổi sáng, theo niêm yết của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC). Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC cũng đạt 123-124 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% ổn định ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 119,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

img

Giá vàng miếng SJC tăng vọt

Dù giá vàng miếng SJC lập đỉnh, giao dịch thị trường không sôi nổi do nguồn cung khan hiếm. Nhiều cửa hàng, như hệ thống DOJI tại TP.HCM, không có vàng để bán, chỉ nhập lại từ khách bán ra. Một lãnh đạo công ty vàng cho biết người dân giữ vàng khi giá tăng, khiến nguồn cung hạn chế.

Giá vàng trong nước tăng theo đà giá thế giới, đạt 3.396 USD/ounce (tương đương 108 triệu đồng/lượng), tăng 25 USD so với phiên trước, cao nhất trong 2 tuần. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới tới 16 triệu đồng/lượng, cho thấy chênh lệch lớn giữa thị trường nội địa và quốc tế. Diễn biến này tương tự đỉnh lịch sử tháng 4/2025, khi giá vàng thế giới vẫn cách mốc 3.500 USD/ounce.

Nguyên nhân giá vàng tăng được cho là do nguồn cung khan hiếm và tâm lý giữ vàng của người dân. Tuy nhiên, thị trường thiếu sôi động, khiến việc mua bán khó khăn. Chênh lệch giá trong nước và thế giới giãn rộng, phản ánh sự lệch pha cung-cầu nội địa.

Mỹ bắt đầu áp thuế đối ứng mới với các nước

Từ 0h01 ngày 7/8/2025 (giờ Mỹ), Mỹ bắt đầu áp thuế đối ứng mới với hàng hóa nhập khẩu từ hầu hết đối tác thương mại, dao động từ 10-41%, theo sắc lệnh Tổng thống Donald Trump ký ngày 31/7. Trước đó, ông Trump tuyên bố trên Truth Social rằng thuế này sẽ mang về hàng tỷ USD từ các nước "lợi dụng Mỹ suốt nhiều năm". Mức thuế mới thay thế mức chung 10% trước đây, nhưng Canada, Mexico và Trung Quốc được miễn trừ tạm thời.

Cụ thể, Syria chịu thuế cao nhất (41%), Lào và Myanmar 40%, trong khi Anh và Brazil chịu mức thấp nhất (10%). Ấn Độ giữ mức thuế 25%, nhưng sẽ tăng lên 50% từ 27/8. Trung Quốc tiếp tục chịu thuế 30% đến 12/8 theo thỏa thuận trước đó, trong khi Canada chịu 35%. Các mức thuế mới phần lớn bằng hoặc thấp hơn mức cũ (10-50% áp dụng từ 2/4 cho hơn 180 nền kinh tế).

Theo quan chức Mỹ, thuế được điều chỉnh dựa trên thâm hụt hoặc thặng dư thương mại: các nước thâm hụt chịu 10%, thặng dư nhỏ chịu 15%. Nhà Trắng đang hoàn thiện quy định về xuất xứ hàng hóa để xử lý hàng trung chuyển, dự kiến công bố trong vài tuần tới. Chính sách này nhằm cân bằng thương mại, đưa việc làm và sản xuất về Mỹ.

Kế hoạch áp thuế đối ứng ban đầu dự kiến từ tháng 4, nhưng được gia hạn để các nước đàm phán. Đến nay, Mỹ đã đạt hơn 10 thỏa thuận thương mại. Động thái này phản ánh chiến lược của Trump nhằm bảo vệ kinh tế nội địa, nhưng có thể làm phức tạp quan hệ thương mại toàn cầu.

Ông Trump có thể tăng thuế với Trung Quốc vì mua dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc áp thuế nhập khẩu bổ sung với Trung Quốc, tương tự Ấn Độ, do hoạt động mua dầu thô Nga, nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Ngày 6/8/2025, ông Trump cho biết việc áp thuế mới với Trung Quốc có thể xảy ra, nhưng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào tình hình thực tế. Hiện Trung Quốc chịu thuế nhập khẩu 30% khi xuất hàng sang Mỹ.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trước đó, ông Trump đã ký sắc lệnh tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Ấn Độ thêm 25%, đưa tổng mức thuế lên 50%, do Ấn Độ liên tục mua dầu Nga. Đây là mức thuế cao nhất áp dụng cho các đối tác thương mại của Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga cả trực tiếp và gián tiếp. Sắc lệnh ngày 6/8 không đề cập Trung Quốc, dù nước này là khách mua dầu Nga lớn nhất, với mức tăng nhập khẩu 50% (2,4 triệu thùng/ngày) từ 2021-2024. Trong khi đó, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ tăng 19 lần, đạt 1,9 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuần trước cảnh báo Trung Quốc có thể đối mặt thuế mới nếu tiếp tục mua dầu Nga. Động thái này phản ánh chiến lược cứng rắn của ông Trump nhằm trừng phạt các quốc gia giao dịch với Nga, đồng thời gia tăng áp lực lên cuộc xung đột Ukraine. Theo CNBC, đây là bước đi cụ thể hóa lời đe dọa của Trump, trong bối cảnh ông liên tục chỉ trích các nước mua dầu Nga, làm phức tạp thêm quan hệ thương mại toàn cầu và chiến lược kinh tế của Mỹ.

Mỹ sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn nhập khẩu từ các quốc gia không sản xuất hoặc không có kế hoạch sản xuất tại Mỹ. Phát biểu ngày 6/8/2025 tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết mức thuế này áp dụng cho tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu, nhưng miễn trừ cho các công ty đã cam kết hoặc đang chuẩn bị sản xuất tại Mỹ. Hiện chưa rõ số lượng sản phẩm chip chịu ảnh hưởng.

Động thái này nằm trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy sản xuất nội địa. Năm 2022, Quốc hội Mỹ thông qua chương trình trợ cấp 52,7 tỷ USD để hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất chip. Nhờ đó, năm 2024, Bộ Thương mại Mỹ thuyết phục 5 công ty bán dẫn hàng đầu mở nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, tỷ trọng sản xuất chip của Mỹ chỉ còn 12% toàn cầu, giảm mạnh so với 40% năm 1990.

Ông Trump cảnh báo, nếu các công ty cam kết sản xuất nhưng không thực hiện, họ sẽ bị truy thu thuế lũy tiến. Chính sách này nhằm bảo vệ ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, việc áp thuế cao có thể làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính sách thuế mới phản ánh chiến lược kinh tế của ông Trump, ưu tiên sản xuất nội địa để tăng cường tự chủ công nghệ. Tuy nhiên, chi tiết về phạm vi áp dụng và tác động cụ thể vẫn cần được làm rõ trong thời gian tới.

Giá vàng tăng mạnh, đại gia bán vàng SJC lãi kỷ lục

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 283 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với 60,9 tỷ đồng năm 2023. Doanh thu kinh doanh vàng bạc đá quý đạt 32.193 tỷ đồng, tăng 13,32%, nhờ giá vàng miếng SJC tăng mạnh 13,78%, đạt 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào cuối năm 2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 378 tỷ đồng, tăng 384,6%. Tính đến 31/12/2024, SJC nắm 278 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, với hàng tồn kho 1.587 tỷ đồng.

img

Vàng miếng SJC

Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho thấy chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bị ghi nhận cao hơn 13 tỷ đồng, khiến chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” tăng, còn “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” giảm tương ứng. Hãng kiểm toán AASC chưa thể đánh giá tác động của vụ khởi tố 6 cán bộ, nhân viên SJC, bao gồm Tổng Giám đốc Lê Thúy Hằng, về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, do vụ việc đang điều tra.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (tháng 5/2025) chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của SJC. Giá mua - bán vàng do Tổng Giám đốc quyết định mà không dựa trên quy trình hay căn cứ cụ thể, thiếu phân tách trách nhiệm giữa các bộ phận, tiềm ẩn rủi ro lớn cho thị trường vàng do SJC chiếm thị phần lớn.

Ông Trump nâng thuế hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%

Ngày 6/8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên 50%, hiệu lực từ 27/8. Lý do là Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp cảnh báo của ông. Trước đó, ngày 5/8, ông đe dọa tăng thuế “đáng kể” với Ấn Độ vì không cắt đứt quan hệ dầu mỏ với Moskva. Tuần trước, ông đã áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ, đưa tổng mức thuế vào nhóm cao nhất với các đối tác thương mại của Mỹ.

Động thái này nằm trong chiến lược của ông Trump nhằm trừng phạt các quốc gia mua dầu Nga, trong bối cảnh ông gia tăng giọng điệu cứng rắn về xung đột Ukraine. Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, nhập 1,75 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày trong nửa đầu 2025, tăng 1% so với 2024, chiếm 35% nguồn cung dầu của nước này. Tháng 6/2025, nhập khẩu dầu Nga tăng 17,4% so với tháng trước, đạt 2 triệu thùng/ngày. Các nhà máy lọc dầu tư nhân chiếm gần 60% lượng dầu Nga nhập, phần còn lại thuộc bốn nhà máy quốc doanh.

Cuối tháng 7, các nhà máy quốc doanh Ấn Độ đã ngừng mua dầu Nga do chiết khấu giảm và áp lực từ ông Trump. Sắc lệnh này có thể ảnh hưởng lớn đến thương mại song phương Mỹ - Ấn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Novaland muốn phát hành gần 152 triệu cổ phiếu trả nợ hơn 6.000 tỷ đồng

Novaland (NVL) đề xuất phát hành gần 152 triệu cổ phiếu để hoán đổi hơn 6.074 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu từ 13 mã phát hành năm 2021-2023, đáo hạn chủ yếu 2023-2025. Giá hoán đổi là 40.000 đồng/cổ phiếu, gấp đôi giá đóng cửa ngày 6/8/2025. Phương án này dựa trên giá trị sổ sách cổ phiếu cuối 2024, sự hỗ trợ của trái chủ và tình hình thị trường. Nếu được cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, việc phát hành dự kiến thực hiện năm 2026, với cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Vốn điều lệ NVL sẽ tăng lên hơn 21.019 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành chiếm 7,786% cổ phiếu lưu hành, gây pha loãng nhưng cần thiết để tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền.

Ngoài ra, NVL cũng lên kế hoạch phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để tái cơ cấu 2.645 tỷ đồng nợ, giá 15.747 đồng/cổ phiếu, chủ yếu cho NovaGroup và Diamond Properties – liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn. Tổng cộng, NVL dự kiến phát hành gần 320 triệu cổ phiếu, tương đương 16,4% cổ phiếu lưu hành, nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm ông Nhơn từ 37,48% lên 42,428%.

Nửa đầu 2025, NVL lỗ 666 tỷ đồng, doanh thu cải thiện nhưng chi phí cao, dòng tiền khó khăn. Tổng nợ vay hơn 61.800 tỷ đồng, với 32.300 tỷ đồng đáo hạn trong 12 tháng tới. Công ty đang tìm cách tái cơ cấu nợ từ 2026-2027.

VN-Index xô đổ mọi kỷ lục

Phiên giao dịch ngày 6/8/2025, VN-Index tăng 26,56 điểm (1,72%), đạt 1.573,71 điểm, lập kỷ lục mới nhờ lực đẩy từ nhóm ngân hàng và cổ phiếu lớn. 28/30 mã VN30 tăng giá, với TCB dẫn đầu, đóng góp gần 2 điểm sau khi Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố IPO, đẩy giá TCB tăng 3,2% lên 38.200 đồng/cổ phiếu. Các mã ngân hàng như VCB, MBB, CTG, BID, VPB cũng đồng loạt tăng mạnh, thống trị danh sách dẫn dắt thị trường.

Nhóm dầu khí và phân bón nổi bật với BSR, DCM tăng trần, các mã PVC, PVS, PVD, PLX, GAS, DPM, DGC… ghi nhận sắc xanh. PV GAS báo lãi sau thuế quý II đạt 4.808 tỷ đồng, tăng 40%; Petrolimex đạt 1.368 tỷ đồng; BSR lãi 846,9 tỷ đồng, cao nhất 5 quý. DPM chốt danh sách phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 3.914 tỷ lên 6.800 tỷ đồng, tỷ lệ 73,7%, cổ đông nhận 737 cổ phiếu mới cho mỗi 1.000 cổ phiếu sở hữu.

HNX-Index tăng 2,54 điểm (0,95%) lên 268,66 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,04 điểm xuống 107,46 điểm. Thanh khoản HoSE đạt 37.900 tỷ đồng, giảm so với phiên trước. Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng 754 tỷ đồng, tập trung vào STB, SHS, MWG, VIX, VPB.

Trung Nguyên

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.