Ông trùm Sơn Nippon qua đời
Tỷ phú Goh Cheng Liang, người giàu nhất Singapore, qua đời ngày 12/8/2025, hưởng thọ 98 tuổi, với tài sản 13,1 tỷ USD (theo Forbes), đứng thứ 182 thế giới. Ông là chủ tịch Wuthelam Group, nắm gần 60% cổ phần Nippon Paint – nhà sản xuất sơn lớn thứ tư toàn cầu. Sinh ra trong gia đình khó khăn tại Singapore, Goh khởi nghiệp năm 1955 với cửa hàng sơn nhỏ. Nhờ tầm nhìn kinh doanh, ông trở thành nhà phân phối chính Nippon Paint, xây nhà máy sản xuất sơn đầu tiên tại Singapore năm 1965 và lập Wuthelam Holdings năm 1974, mở rộng thành tập đoàn đa ngành.
Tỷ phú Goh Cheng Liang, người giàu nhất Singapore
Ngoài ngành sơn, Goh đầu tư bất động sản, phát triển trung tâm thương mại Liang Court và bệnh viện Mount Elizabeth trước khi bán lại. Ông cũng nổi tiếng với hoạt động từ thiện kín tiếng, lập Quỹ Goh Foundation (1995), hỗ trợ Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore, Trung tâm Xạ trị Proton Goh Cheng Liang, nghiên cứu ung thư trẻ em tại Bệnh viện KK và Quỹ VIVA. Đồng nghiệp mô tả ông “làm nhiều hơn nói”, tập trung vào các dự án dài hạn, bền vững.
Goh qua đời bên gia đình, để lại ba con, tám cháu, một chắt. Di sản của ông là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vượt khó, từ cửa hàng nhỏ trở thành “ông trùm” ngành sơn châu Á, cùng với đóng góp lớn cho cộng đồng qua từ thiện và đầu tư y tế.
Xuất khẩu cua ghẹ đạt kỷ lục 10 năm, thu về hàng ngàn tỉ đồng
Trong 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cua ghẹ Việt Nam đạt kỷ lục 173 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ 2024, cao nhất trong 10 năm, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Sản phẩm cua tăng trưởng mạnh nhất, trong khi ghẹ và ba khía giảm. Cua ghẹ được xuất sang 25 quốc gia, với Trung Quốc dẫn đầu (tăng mạnh quý I, chậm lại quý II), EU tăng 71%, Úc tăng 58%.
Tuy nhiên, giá cả và nguồn cung cua ghẹ thiếu ổn định, ảnh hưởng tính bền vững. So sánh lịch sử, xuất khẩu cua ghẹ đạt 70 triệu USD nửa đầu 2021, tăng lên 100 triệu USD nửa đầu 2022, nhưng giảm về mức 2021 vào năm 2023. Đặc biệt, ghẹ cỡ lớn khan hiếm do khai thác cả ghẹ nhỏ.
Dù chỉ chiếm dưới 4% giá trị xuất khẩu thủy sản, cua ghẹ là sản phẩm ngách, góp phần đa dạng hóa mặt hàng thủy sản Việt Nam. Các doanh nghiệp cho rằng cần giải quyết vấn đề nguồn cung và giá cả để duy trì tăng trưởng bền vững, đặc biệt khi nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc, EU, Úc vẫn cao.
VN-Index điều chỉnh tại vùng đỉnh lịch sử
Sáng 13/8/2025, VN-Index giảm 16,71 điểm (1,04%) xuống còn khoảng 1.598 điểm, điều chỉnh sau khi đạt đỉnh lịch sử 1.615 điểm. Áp lực bán mạnh vào cuối phiên sáng khiến thị trường nghiêng về phía giảm, với 229 mã cổ phiếu giảm trên sàn HSX (so với 93 mã tăng), tình trạng tương tự trên sàn HNX (108 mã giảm, 57 mã tăng) và UpCom.
Nhóm VN30, chiếm 80% vốn hóa thị trường, chịu áp lực lớn khi chỉ 3 mã tăng (MBB 3,29%, SHB 1,85%, LPB 3,81%), trong khi 27 mã giảm, như VIC (-0,95%), VHM (-1,94%), MWG (-2,91%), FPT (-2,05%). Các mã này không đủ sức kéo VN-Index.
Về ngành, bất động sản có vài mã tăng như SZC ( 3,41%), CII ( 6,85%), SCR ( 0,73%), DIG ( 1,08%), nhưng không đủ mạnh để đảo ngược xu hướng thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 9/10 phiên liên tiếp, với giá trị bán sáng 13/8 đạt 3.533 tỷ đồng, tập trung vào FPT (554 tỷ đồng), MWG (132 tỷ đồng), SSI (109 tỷ đồng).
Thanh khoản toàn thị trường đạt 35.200 tỷ đồng, trong đó HSX chiếm 32.500 tỷ đồng, còn lại là HNX và UpCom. Dù điều chỉnh, thị trường vẫn được đánh giá có nền tảng tích cực nhờ định giá hấp dẫn và kỳ vọng nâng hạng, nhưng nhà đầu tư cần thận trọng do áp lực bán và tâm lý chốt lời tại vùng đỉnh.
Hanoi Metro đang gửi ngân hàng hơn 1.200 tỷ đồng
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), đơn vị vận hành hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy, công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025. Tính đến 30/6, công ty có hơn 1.200 tỷ đồng gửi ngân hàng. Doanh thu đạt 390 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, chủ yếu từ lãi tiền gửi và cho vay (23,6 tỷ đồng, tăng 2,6 lần). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 10 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhưng phần lớn không đến từ vận tải hành khách mà từ hoạt động tài chính.
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), đơn vị vận hành hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy
Hanoi Metro đặt mục tiêu năm 2025 đạt doanh thu 878,4 tỷ đồng (tăng 40% so với 2024), lợi nhuận trước thuế 27 tỷ đồng và sau thuế 20,7 tỷ đồng. Đến tháng 6, công ty hoàn thành khoảng 50% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
Tuyến Cát Linh - Hà Đông (13km, hoạt động từ 11/2021) phục vụ 35.000 hành khách/ngày, giá vé 15.000 đồng/lượt. Tuyến Nhổn - Cầu Giấy (12,5km, đoạn trên cao 8,5km hoạt động từ 8/2024) đón 50.000-60.000 hành khách/ngày, giá vé 12.000 đồng/lượt.
Dù doanh thu tăng, báo cáo cho thấy lợi nhuận chủ yếu từ lãi tiền gửi, phản ánh hoạt động vận tải hành khách chưa phải nguồn thu chính. Công ty đang tận dụng nguồn vốn lớn gửi ngân hàng để đảm bảo tài chính, trong bối cảnh hai tuyến metro dần ổn định và thu hút hành khách.
Giá nhà đất 'đu đỉnh' bất chấp áp lực đáo hạn trái phiếu
Thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục tăng giá dù áp lực đáo hạn trái phiếu lớn. Theo FiinGroup, hơn 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đến hạn thanh toán trong nửa cuối 2025, với 17.500 tỷ đồng trong tháng 8, chiếm đỉnh. VNDirect cho biết quý III có 67.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó bất động sản chiếm 57% (38.200 tỷ đồng), chủ yếu là các lô gia hạn từ 2023.
Dù áp lực trả nợ lớn, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn giữ giá, không giảm giá bán do chi phí vốn và nghĩa vụ tài chính cao (lãi suất trái phiếu 10-12%/năm). Giá chung cư tại Hà Nội đạt 80 triệu đồng/m2 (tăng 33% so với cùng kỳ), với các dự án cao cấp như Noble Crystal (160-270 triệu đồng/m2). Tại TP.HCM, giá trung bình 89 triệu đồng/m2 (tăng 36%), nhờ hạ tầng như Metro, vành đai. Phân khúc biệt thự, nhà liền kề cũng tăng nhẹ.
Chuyên gia SSI nhận định chiến lược giữ giá chỉ khả thi ngắn hạn, rủi ro thanh khoản có thể gia tăng nếu niềm tin thị trường giảm. Cần hoàn thiện cơ chế phát hành trái phiếu, tăng cường công bố thông tin, xếp hạng tín nhiệm, và tái cơ cấu nợ. TS. Cấn Văn Lực (BIDV) cho rằng thị trường đang khởi sắc, vỡ nợ khó xảy ra. Doanh nghiệp chỉ cần chiết khấu 10% là bán được hàng, nhờ lãi suất thấp, cải cách pháp lý, và tháo gỡ vướng mắc dự án, giúp cải thiện dòng tiền và trả nợ trái chủ.
Con trai bầu Đức lần đầu đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG
Ông Đoàn Hoàng Nam, con trai Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (bầu Đức), đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 2,55% vốn điều lệ, với giá trị khoảng 437 tỷ đồng (giá cổ phiếu 16.200 đồng ngày 12/8). Giao dịch dự kiến diễn ra từ 15/8 đến 13/9 qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Hiện ông Nam chưa sở hữu cổ phiếu HAG nào, trong khi bầu Đức nắm 31,2% vốn (330 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 5.300 tỷ đồng). Con gái cả của ông Đức, bà Đoàn Hoàng Anh, sở hữu 1,23% vốn (13 triệu cổ phiếu).
Hoàng Anh Gia Lai thoát lỗ lũy kế sau 4,5 năm. Ảnh minh họa
Theo báo cáo tài chính quý II, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu thuần 2.329 tỷ đồng, tăng 50%, và lãi sau thuế 510 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 3.709 tỷ đồng (tăng 34%), lãi 870 tỷ đồng (tăng 74%). Nhờ đó, HAG thoát lỗ lũy kế sau 4,5 năm, ghi nhận 400 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 30/6.
Bầu Đức cho biết doanh thu từ sầu riêng sẽ được ghi nhận trong nửa cuối năm, dự kiến thúc đẩy tăng trưởng. HAG đang xem xét nâng kế hoạch lợi nhuận lên 1.500 tỷ đồng và đầu tư thêm 2.000 ha cà phê chè, 2.000 ha dâu tằm từ tháng 7 để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị chuỗi cung ứng và đảm bảo tăng trưởng bền vững.
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục vì khả năng Fed giảm lãi suất
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới khi chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 6.445 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,4% lên 21.681 điểm, trong phiên giao dịch ngày 12/8. Nguyên nhân chính là số liệu lạm phát tháng 7 tăng chậm hơn dự báo (CPI tăng 0,2% so với tháng trước, 2,7% so với năm ngoái), làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất vào tháng 9, với xác suất gần 90%. Điều này thúc đẩy tâm lý tích cực trên thị trường.
Cổ phiếu ngành hàng không tăng mạnh 8,87%, ngân hàng tăng 2,1%, và công nghệ cũng khởi sắc, với Alphabet tăng 1,2% và Intel tăng 5,6%. Động thái của Tổng thống Donald Trump gia hạn hoãn thuế với Trung Quốc đến 10/11 cũng hỗ trợ thị trường, đặc biệt khi mùa mua sắm cuối năm đến gần. Dòng tiền vào chứng khoán Mỹ tuần trước đạt mức cao nhất trong 2 năm, nhờ căng thẳng thương mại giảm và lợi nhuận doanh nghiệp công nghệ vượt dự báo.
Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo lạm phát có thể tăng tốc trở lại do tác động từ thuế nhập khẩu, có thể làm phức tạp quyết định giảm lãi suất của Fed trong tương lai.
Thủ tướng muốn Qualcomm mở rộng đầu tư công nghệ lõi trong ngành bán dẫn
Chiều 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Qualcomm, ông Cristiano Amon, đề nghị tập đoàn mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ lõi và các công đoạn giá trị cao trong ngành bán dẫn. Ông khuyến khích Qualcomm hợp tác với doanh nghiệp, viện, trường, và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Qualcomm.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai các giải pháp đột phá như miễn thị thực cho chuyên gia, nhà khoa học để thu hút đầu tư chất lượng cao, cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, chia sẻ rủi ro và đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Ông Amon đánh giá cao chính sách phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số của Việt Nam, nhận định các đối tác như Viettel, VNPT, FPT trưởng thành nhanh. Ông tin Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển khu vực, đặc biệt trong AI, và cam kết tăng hợp tác, đào tạo nhân lực.
Qualcomm, tập đoàn công nghệ vô tuyến hàng đầu thế giới với vốn hóa 160 tỷ USD, hoạt động theo mô hình fabless, đầu tư 70 tỷ USD vào R&D, sở hữu hơn 140.000 bằng sáng chế, dẫn đầu công nghệ 5G. Tháng 4, Qualcomm mua lại MovianAI của VinAI (Vingroup) và thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội, lớn thứ ba toàn cầu sau Mỹ và Ấn Độ.
Vàng thế giới mất đà, nhà đầu tư ngóng tín hiệu từ ông Trump
Giá vàng thế giới giảm mạnh, dao động quanh 3.340-3.350 USD/ounce vào sáng 12/8, chịu áp lực bán lớn dù Tổng thống Trump tuyên bố không áp thuế nhập khẩu vàng. Thị trường chờ thông báo chính thức từ Nhà Trắng về thuế đối với vàng thỏi 1kg và 100 ounce. Trong nước, vàng nhẫn giảm 100.000-200.000 đồng/lượng, ở mức 116,5-119,3 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC giữ ổn định tại 122,7-123,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới giảm mạnh
Trước đó, vàng thế giới tăng lên 3.350-3.400 USD/ounce nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất tháng 9 và căng thẳng địa chính trị, thương mại. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực từ xung đột Ukraine và kỳ vọng thỏa thuận thương mại với chính quyền Trump làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Tuyên bố của Trump giúp giảm lo ngại, nhưng thị trường vẫn biến động. Cuối tuần trước, thông tin về thuế 39% từ Hải quan Mỹ gây hoảng loạn, đẩy giá vàng tương lai trên sàn Comex cao hơn 100 USD/ounce so với giá giao ngay tại London. Hiện, chênh lệch giá giữa hai thị trường thu hẹp, từ 2,8% xuống 1,7%.
Nhu cầu vàng vật chất tại Mỹ trầm lắng, trong khi Ấn Độ và Trung Đông tăng nhưng vẫn ở mùa thấp điểm. Các nhà phân tích trên Kitco dự báo thị trường vàng tiếp tục biến động, phụ thuộc vào thông tin chính thức về thuế và diễn biến kinh tế, chính trị toàn cầu.
Sở hữu cổ phiếu giá cao nhất sàn chứng khoán, đại gia trẻ tuổi lọt top nghìn tỷ
Cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 tăng trần, đạt hơn 1,175 triệu đồng/cp vào ngày 12/8/2025, đưa vốn hóa công ty vượt 9.700 tỷ đồng (khoảng 368 triệu USD) sau khi lên sàn Upcom từ 8/8 với giá tham chiếu 634.900 đồng/cp. Thanh khoản thị trường sôi động, VN-Index tăng 0,71% lên 1.608,22 điểm, giá trị giao dịch trên HoSE đạt 45,3 nghìn tỷ đồng, HNX và Upcom hơn 5.000 tỷ đồng. Gần 44.000 cổ phiếu F88 được chuyển nhượng, chủ yếu do khối ngoại mua, trị giá gần 52 tỷ đồng.
Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn, sở hữu 998.496 cổ phiếu (12,08% vốn điều lệ), có tài sản vượt 1.173 tỷ đồng, lọt top đại gia nghìn tỷ. Quỹ Mekong Capital nắm 36,9% cổ phần F88. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, với 888 cửa hàng, dư nợ ròng hơn 5.500 tỷ đồng.
Quý II/2025, F88 ghi nhận doanh thu 925 tỷ đồng (tăng 30%), lợi nhuận trước thuế 189 tỷ đồng (tăng 3,2 lần). Sáu tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.744 tỷ đồng (tăng 30%), lợi nhuận 321 tỷ đồng, trong đó mảng cho vay cầm cố đóng góp 1.521 tỷ đồng (tăng 28%), bảo hiểm và dịch vụ khác tăng lần lượt 45% và 360%. Năm 2024, F88 lãi 362 tỷ đồng, đảo ngược khoản lỗ 529 tỷ đồng năm 2023, vốn chủ sở hữu đạt 1.792 tỷ đồng, tổng nợ 3.300 tỷ đồng.
TP HCM dự kiến xây trung tâm hành chính tập trung tại Thủ Thiêm
TP HCM dự kiến xây trung tâm hành chính tập trung tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, khởi công quý I/2026, theo tờ trình của UBND TP HCM. Khu đất 15-20 ha tại công viên Hồ Trung tâm, phường An Khánh, được chọn do có hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận tiện với các tuyến vành đai, cao tốc, metro, sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Hiện, các cơ quan hành chính TP HCM phân tán, gây khó khăn trong phối hợp và phục vụ người dân. Với 7.000 cán bộ, công chức và kế hoạch tinh gọn 20% trong 5 năm, trung tâm hành chính tập trung là cần thiết.
Sở Xây dựng đề xuất dùng hơn 33 ha đất trống tại Hồ Trung tâm, gồm 3 ha đất văn hóa và gần 30 ha cây xanh, mặt nước. Hai phương án được Sun Group đề xuất: phương án 1 dùng 16 ha, xây công trình 35 tầng, diện tích sàn 160.000 m², mật độ 40-60%; phương án 2 dùng toàn bộ 33 ha, cơ cấu đất xác định sau. Phương án 1 được đánh giá phù hợp, giữ lại công viên và không ảnh hưởng dự án cung thiếu nhi. Các bố cục công trình gồm hai khối trên 30 tầng, năm khối dưới 20 tầng, hoặc cụm kiến trúc 15 tầng theo đường cong giao thông.
Thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục để triển khai dự án. Trước đây, trung tâm hành chính được đề xuất tại trung tâm hiện hữu hoặc Bình Quới - Thanh Đa, nhưng không đáp ứng nhu cầu về quy mô và kết nối. Thủ Thiêm, quy hoạch từ 1996, quy mô 930 ha, đang hoàn thiện hạ tầng và các công trình công cộng.
Người Ấn kêu gọi giảm mua hàng Mỹ
Một số doanh nghiệp và người tiêu dùng Ấn Độ kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ, ủng hộ sản phẩm nội địa sau khi Tổng thống Trump áp thuế 50% lên hàng nhập từ Ấn Độ từ 27/8/2025. Ấn Độ, thị trường đông dân nhất thế giới, nhập 41,5 tỷ USD hàng hóa và 41,8 tỷ USD dịch vụ Mỹ năm 2024. Các thương hiệu như WhatsApp, Domino's, Pepsi, Coca-Cola, Apple, Starbucks rất phổ biến. Tuy nhiên, thuế quan mới gây bất bình, thúc đẩy phong trào "made in India".
Manish Chowdhary (Wow Skin Science) kêu gọi học Hàn Quốc, đưa sản phẩm Ấn Độ ra toàn cầu. Rahm Shastry (DriveU) đề xuất phát triển mạng xã hội, công nghệ riêng thay thế Twitter, Google, WhatsApp. Thủ tướng Modi nhấn mạnh tự lực tự cường, ưu tiên nhu cầu nội địa. Nhóm Swadeshi Jagran Manch tổ chức tuần hành, kêu gọi dùng hàng nội như xà phòng, kem đánh răng Ấn Độ.
Dù vậy, làn sóng tẩy chay chưa ảnh hưởng doanh số các thương hiệu Mỹ. Tesla vẫn mở showroom mới tại New Delhi. Nhiều người tiêu dùng, như Rajat Gupta tại Uttar Pradesh, vẫn ưa chuộng sản phẩm Mỹ, cho rằng thuế quan là vấn đề ngoại giao, không liên quan đến trải nghiệm cá nhân. Các công ty công nghệ Ấn Độ như TCS, Infosys đã có chỗ đứng toàn cầu, nhưng hàng tiêu dùng nội địa vẫn khó cạnh tranh với thương hiệu ngoại.
Trung Nguyên